Những bữa cơm yêu thương nâng bước học sinh vùng khó Kon Plông tới trường

VOV.VN - Những bữa cơm đầy tình yêu thương mà các thầy cô giáo, nhà hảo tâm dành cho các em đang hằng ngày khích lệ tinh thần học tập, nâng bước các em học sinh người Xơ Đăng ở đây tới trường.

Chia sẻ khó khăn, vất vả của phụ huynh và các em học sinh, năm học này, các thầy cô giáo ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã duy trì bữa ăn bán trú dân nuôi cho gần 1.250 học sinh không thuộc diện hưởng chế độ theo Nghị định số 116 năm 2016 của Chính phủ.

Sau những giờ học bài trên lớp, em Y Minh Tuyết, học sinh lớp 5B tại điểm trường chính Trường PTDT Bán trú Tiểu học Măng Cành, xã Măng Cành, huyện Kon Plông nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi cùng 187 bạn học sinh 8 lớp khác tập trung tại bếp ăn của trường. Bữa cơm thầy cô giáo nấu cho các em trưa nay có cá, thịt và canh.

“Nhà con ở làng Măng Pành. Con rất muốn được ở trường, được dạy dỗ nên người và được ăn những bữa cơm rất là ngon. Ở đây cơm ngon hơn ở nhà vì ở nhà thường không có thịt như ở đây”, em Y Minh Tuyết nói.

Năm học 2023- 2024 Trường PTDT Bán trú Tiểu học Măng Cành có 272 học sinh, trong đó chỉ có 57 em học sinh được hưởng chế độ theo Nghị định số 116 năm 2016 của Chính phủ. Trước thực tế các em học sinh còn lại không thuộc diện hưởng chế độ nhưng hoàn cảnh gia đình vẫn còn khó khăn, nhà lại khá xa trường nên Ban Giám hiệu quyết tâm duy trì bữa ăn bán trú cho tất cả các em, kể cả 85 học sinh ở 6 điểm trường lẻ.

Thầy giáo Trần Thông, Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú Tiểu học Măng Cành cho biết, việc hàng ngày tổ chức nấu ăn cho các em học sinh khiến thầy cô thêm việc, thêm vất vả nhưng bù lại những bữa ăn đầy tình yêu thương đã động viên các em học sinh tới lớp, tới trường.

“Duy trì bữa ăn, buổi chiều của học sinh rất là thuận lợi. Đặc thù trong thời tiết mùa mưa khi mà không có ăn trưa thì buổi chiều hầu như các em không quay lại trường. Duy trì bữa ăn trưa nâng cao rất tốt cho duy trì sỹ số học sinh buổi chiều trên lớp”, thầy giáo Trần Thông cho hay.

Năm học này, cùng với việc tổ chức bán trú cho trên 1.900 học sinh được hưởng chế độ theo Nghị định số 116 năm 2016 của Chính phủ, để duy trì được bữa ăn trưa cho gần 1.250 học sinh bán trú diện dân nuôi ở 4 xã, thị trấn, gồm: Măng Cành, Pờ Ê, Đăk Tăng và thị trấn Măng Đen, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Plông thực hiện nhiều giải pháp và đã nhận được sự ủng hộ của chính quyền, các đoàn thể cũng như nhà hảo tâm.

Cụ thể, Dự án nuôi em của nhóm tình nguyện Niềm tin và Dự án nuôi em Tây Nguyên hỗ trợ 397 học sinh với định mức mỗi em 17.000 đồng/ngày; Quỹ Trò nghèo vùng cao Dự án “Bữa cơm có thịt” hỗ trợ bữa ăn trưa cho 850 học sinh, trong đó 412 học sinh mầm non với định mức mỗi em 8.000 đồng và 438 học sinh Tiểu học, THCS là 10.000 đồng.

Trong điều kiện nguồn kinh phí hỗ trợ khá khiêm tốn, để đảm bảo chất lượng bữa ăn cho các em học sinh, thầy giáo Nguyễn Minh Cường, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Plông cho biết: “Các hiệu trưởng huy động phụ huynh học sinh góp gạo, lúa, rau, củi. Không có thì góp công, nghĩa là tới trưa phụ huynh tới địa điểm nấu ăn cho các em. Còn phần xã hội hóa, phòng giáo dục cùng với các xã, thị trấn, các hiệu trưởng kêu gọi các mạnh thường quân đa phần là nhận bằng hiện vật, ví dụ như mì tôm, cá khô, dầu ăn”.

Thực tế cho thấy việc duy trì được bữa ăn trưa cho gần 1.250 học sinh bán trú diện dân nuôi, trách nhiệm chính thuộc về thầy cô giáo ở các trường. Những bữa cơm khiến thầy cô thêm vất vả nhưng chan chứa tình yêu thương đang góp phần khích lệ tinh thần học tập, nâng bước các em học sinh người Xơ Đăng ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum tới trường.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết nối nâng bước em tới trường năm học mới ở Sóc Trăng
Kết nối nâng bước em tới trường năm học mới ở Sóc Trăng

VOV.VN - Chỉ còn vài ngày nữa là bước vào khai giảng năm học mới. Tại tỉnh Sóc Trăng, nhiều cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp đã có những hoạt động đồng hành cùng ngành giáo dục tỉnh nâng bước học sinh tới trường bằng những việc làm thiết thực như trao suất học bổng, hỗ trợ dụng cụ học tập…   

Kết nối nâng bước em tới trường năm học mới ở Sóc Trăng

Kết nối nâng bước em tới trường năm học mới ở Sóc Trăng

VOV.VN - Chỉ còn vài ngày nữa là bước vào khai giảng năm học mới. Tại tỉnh Sóc Trăng, nhiều cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp đã có những hoạt động đồng hành cùng ngành giáo dục tỉnh nâng bước học sinh tới trường bằng những việc làm thiết thực như trao suất học bổng, hỗ trợ dụng cụ học tập…   

Rét kéo dài, thầy cô giáo vượt núi băng đèo vận động học sinh tới trường
Rét kéo dài, thầy cô giáo vượt núi băng đèo vận động học sinh tới trường

VOV.VN -Không khí lạnh kéo dài khiến nền nhiệt tại tỉnh Quảng Bình giảm đột ngột, khu vực miền núi ban đêm giảm xuống còn 8 độ C. Rét đậm rét hại còn ảnh hưởng đến lao động, sản xuất, học tập. Học sinh ngại trời rét không đi học, thầy cô phải dậy sớm, lặn lội vào bản vận động các em tới trường

Rét kéo dài, thầy cô giáo vượt núi băng đèo vận động học sinh tới trường

Rét kéo dài, thầy cô giáo vượt núi băng đèo vận động học sinh tới trường

VOV.VN -Không khí lạnh kéo dài khiến nền nhiệt tại tỉnh Quảng Bình giảm đột ngột, khu vực miền núi ban đêm giảm xuống còn 8 độ C. Rét đậm rét hại còn ảnh hưởng đến lao động, sản xuất, học tập. Học sinh ngại trời rét không đi học, thầy cô phải dậy sớm, lặn lội vào bản vận động các em tới trường

TP.HCM sẵn sàng đón học sinh từ mầm non đến lớp 6 tới trường
TP.HCM sẵn sàng đón học sinh từ mầm non đến lớp 6 tới trường

VOV.VN - Để đón học sinh từ mầm non đến lớp 6 trở lại học trực tiếp vào thứ hai tuần sau (14/2), ngay từ đầu tuần này, các trường tại TP.HCM đã tiến hành công tác khử khuẩn, tập huấn cho cán bộ, giáo viên cũng như tổ chức họp phụ huynh.

TP.HCM sẵn sàng đón học sinh từ mầm non đến lớp 6 tới trường

TP.HCM sẵn sàng đón học sinh từ mầm non đến lớp 6 tới trường

VOV.VN - Để đón học sinh từ mầm non đến lớp 6 trở lại học trực tiếp vào thứ hai tuần sau (14/2), ngay từ đầu tuần này, các trường tại TP.HCM đã tiến hành công tác khử khuẩn, tập huấn cho cán bộ, giáo viên cũng như tổ chức họp phụ huynh.

Đà Nẵng ổn định tâm lý cho học sinh khi tới trường học trực tiếp
Đà Nẵng ổn định tâm lý cho học sinh khi tới trường học trực tiếp

VOV.VN - Tại thành phố Đà Nẵng, học sinh các lớp khối THCS và THPT đã đến trường học trực tiếp. Ngoài đảm bảo an toàn công tác phòng dịch, một số trường học ở Đà Nẵng đã dành tiết học đầu tiên để hướng dẫn cách phòng chống dịch, ổn định tâm lý cho học sinh sau thời gian dài không được tới trường.

Đà Nẵng ổn định tâm lý cho học sinh khi tới trường học trực tiếp

Đà Nẵng ổn định tâm lý cho học sinh khi tới trường học trực tiếp

VOV.VN - Tại thành phố Đà Nẵng, học sinh các lớp khối THCS và THPT đã đến trường học trực tiếp. Ngoài đảm bảo an toàn công tác phòng dịch, một số trường học ở Đà Nẵng đã dành tiết học đầu tiên để hướng dẫn cách phòng chống dịch, ổn định tâm lý cho học sinh sau thời gian dài không được tới trường.

Hà Nội không để học sinh tới trường muộn vì tắc đường
Hà Nội không để học sinh tới trường muộn vì tắc đường

VOV.VN - Để hỗ trợ các em và phụ huynh trong quá trình di chuyển trên đường phố thuận lợi, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động lên phương án phân luồng tại các điểm trường, các nút giao thông gần với các khu vực điểm trường có nguy cơ ùn ứ vào giờ cao điểm.

Hà Nội không để học sinh tới trường muộn vì tắc đường

Hà Nội không để học sinh tới trường muộn vì tắc đường

VOV.VN - Để hỗ trợ các em và phụ huynh trong quá trình di chuyển trên đường phố thuận lợi, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động lên phương án phân luồng tại các điểm trường, các nút giao thông gần với các khu vực điểm trường có nguy cơ ùn ứ vào giờ cao điểm.