Những cánh rừng ở Hà Tĩnh nguy cơ " bốc hỏa" vì nắng nóng

VOV.VN -Ngành chức năng, chính quyền và người dân tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung cao độ nhân lực, phương tiện để phòng ngừa “giặc lửa”.

Đợt nắng gay gắt kéo dài cả tháng qua đang khiến những cánh rừng ở Hà Tĩnh có nguy cơ cao bốc hỏa hơn bao giờ hết. Ngành chức năng, chính quyền và người dân tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung cao độ nhân lực, phương tiện để phòng ngừa “giặc lửa”.

Gần một năm trôi qua, nhưng dấu tích của trận cháy rừng lịch sử năm 2019 tại tỉnh Hà Tĩnh, thiêu rụi trên 300 ha vẫn còn hằn nguyên trên những cánh rừng khắp các huyện, thị như Hương Sơn, Nghi Xuân, Hồng Lĩnh. Hàng ha rừng bị cháy, chưa thể phục hồi, tạo thành những đám đen kéo từ đồi này sang núi khác.

Tại Vườn quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh những ngày này nguy cơ cháy rừng rất cao do trên 270 ha thảm thực bì khô tại vùng lòng hồ Ngàn Trươi – Cẩm Trang dễ cháy.

Nhớ lại nỗi kinh hoàng, phải dọn đồ đạc vật dụng đi trốn lửa, ông Trần Văn Liêu, trú tại thị trấn Xuân An, Nghi Xuân cho biết, trong mùa nắng nóng năm nay, chính quyền và người dân địa phương đang tập trung cao độ cho công tác phòng, chống để không lặp lại tình trạng cháy rừng như năm 2019.

"Gia đình tôi làm cam kết phòng chống cháy rừng với địa phương và theo kế hoạch của lực lượng kiểm lâm triển khai. Ở địa bàn chúng tôi, có xảy ra một số vụ cháy, gia đình tôi cùng các lực lượng tham gia phát quang, làm đường băng cản lửa chống cháy lan.

Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Vũ Quang lập chốt kiểm soát trực 24/24h tại cửa rừng.

Tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, nơi luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy do lượng thực bì quá dày khi nước lòng hồ thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang rút xuống, công tác phòng chống đang được lực lượng chức năng tích cực thực hiện. Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Vũ Quang đã thành lập 13 tổ xung kích, với gần 100 người thực hiện nhiệm vụ tuần tra canh gác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy. Vườn Quốc gia Vũ Quang cũng lắp đặt thêm trạm khoan trắc khí tượng, ứng dụng kỹ thuật trong dự báo cấp cháy rừng.

 Cán bộ Kiểm lâm Vườn tăng cường 100% quân số bám chòi canh, bám trạm kịp thời phát hiện các điểm cháy rừng.

"Những ngày nắng nóng, nguy cơ cháy thảm thực bì rất cao, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã bố trí lực lượng kiểm lâm, tăng cường thêm cán bộ trực phòng cháy chữa cháy rừng 24h/ngày ngay tại tuyến đường chính vào vùng lõi của Vườn, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị PCCCR để xử lý tình huống kịp thời với phương châm 4 tại chỗ. Huy động sẵn sàng phương tiện máy cưa xăng cắt thực bì, máy thổi gió, máy bơm dối với các khu vực có nguy cơ cháy cao như khu vực rừng thông tiểu khu 146a"-  ông Vương Khắc Sơn, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết.

Các đơn vị chủ rừng trên địa bàn Hà Tĩnh đã ưu tiên nguồn lực mua sắm máy thổi gió; cưa xăng vphục vụ phòng cháy chữa cháy rừng.

Thống kê cho thấy, Hà Tĩnh hiện có trên 119.000 ha rừng dễ cháy, trải khắp trên địa bàn 12 huyện, thị xã; vào thời điểm nắng nóng gay gắt và gió phơn Tây Nam thổi mạnh như hiện nay nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn. Để chủ động phòng, chống cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã tham mưu, phối hợp các địa phương, chủ rừng triển khai, đồng bộ các biện pháp bảo vệ rừng. Thực hiện kiểm tra, rà soát, xác định các vùng trọng điểm dễ cháy để xây dựng và triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy sát đúng với thực tế. Cùng với đó là đầu tư tu sửa, xây dựng, mua sắm bổ sung kịp thời các trang thiết bị; chủ động phương án “bốn tại chỗ”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là địa bàn dân cư gần rừng. 

Lực lượng kiểm lâm luôn tập trung cao độ tuần tra, kiểm soát,  đồng thời đến tận nhà dân ký cam kết không đốt, mang vật liệu dễ cháy vào rừng.

"Hiện trong thời điểm nắng nóng này, lực lượng kiểm lâm Hà Tĩnh phối hợp cấp ủy chính quyền, chủ rừng tổ chức kiểm soát người dân ra vào tại các khu rừng trọng điểm dễ cháy. Tổ chức lực lượng trực chòi canh để kịp thời phát hiện sớm báo các cơ quan chức năng và ứng dụng công nghệ như chụp ảnh, sử dụng flycam để quan sát diễn biến. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực 4 tại chỗ. Đặc biệt Hà Tĩnh đang trong đợt nắng nóng kéo dài, cán bộ kiểm lâm tổ chức tuyên truyền cho người dân sinh sống gần vùng đêm, chủ rừng sử dụng đúng quy định phòng cháy, chữa cháy"- ông Hoàng Quốc Huấn, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên