Những câu chuyện thú vị từ Nam Cực

4h chiều nay (14/12) diễn ra Lễ kỷ niệm chính thức 100 năm con người đặt chân đến Nam Cực.

Sáng 14/12,  trên đường đi ra trạm quan sát, tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền Trung tâm Chào đón để chụp vài bức hình. Vô tình thấy Đài truyền hình Na Uy đang có một cuộc phỏng vấn, anh nói chuyện với một anh chàng đang đứng bên cạnh chiếc ván trượt chỗ đó mới biết tên anh là Ben. Anh cùng 15 người nữa vừa đi ski về Nam Cực. Nguyễn Trọng Hiền kể lại câu chuyện diễn ra: 

Ben cho biết trong đoàn có một cụ già 79 tuổi, là cháu gọi một trong người trong đội thám hiểm của Amundsen khi xưa bằng ông. Đài Truyền hình Na Uy đang phỏng vấn cụ ông ấy, tôi ghé lại chụp hình.

Châu lục lạnh giá - 100 năm sau khi Amundsen và đồng đội đứng ở Nam Cực, châu Nam Cực là ngôi nhà của rất nhiều các hoạt động khoa học, có một số nhà khoa học gốc Việt đã đến đây, trong đó có Nguyễn Trọng Hiền. Ở nơi này có một trạm nghiên cứu khoa học của Hoa Kỳ có tên gọi Amundsen Scott. 

50 năm sau ngày thiết lập trạm Amundsen Scott tại Nam Cực, cơ sở hạ tầng cho những hoạt động khoa học ngày nay đã có những chuyển biến rất dài, và là nền tảng cho các hoạt động khoa học vô cùng phong phú và đa dạng. Chương trình bao gồm những tìm hiểu về ảnh hưởng của hai miền Cực Bắc và Nam trên Trái đất đến khí hậu toàn cầu (mà lỗ thủng ở tầng ozon và hiện tượng ấm nóng toàn cầu được phát hiện lần đầu qua các quan sát vùng khí quyển tại Nam Cực), các công cuộc khảo sát địa chất và sinh học ở môi trường lạnh, và các nghiên cứu khoa học cơ bản như thiên văn học và vũ trụ học. Những nghiên cứu để trả lời các câu hỏi nổi bật mà Tiến sĩ vật lý thiên văn Nguyễn Trọng Hiền sẽ nói cùng quý vị và các bạn sau đây. Câu hỏi đầu tiên, là khí hậu toàn cầu sẽ thay đổi như thế nào? 

Có sự sống ở ngoài trái đất hay không? Muốn trả lời câu hỏi này, trước tiên, các nhà khoa học phải trả lời được câu hỏi “Đâu là giới hạn của sự sống”.

Và một câu hỏi từ thuở xa xưa, tổ tiên ông bà chúng ta đã từng hỏi: Vũ trụ bắt đầu như thế nào? Câu trả lời, nhiều hy vọng sẽ đến từ những nghiên cứu tại Nam Cực.

Ít người biết rằng, ở Nam Cực, còn có một Đài thiên văn trong lớp băng dày 3 cây số, có tên Ice Cube - “Cục nước đá”

4h chiều nay (4/12) diễn ra Lễ kỷ niệm chính thức 100 năm con người đặt chân đến Nam Cực. Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền hy vọng sẽ gửi về được cùng thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam những hình ảnh, câu chuyện mới nhất sau Lễ kỷ niệm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.