Những công việc làm thêm cho thu nhập khá dành cho sinh viên

VOV.VN -Có một công việc kiếm ra tiền trong khi vẫn còn đi học là một việc không đơn giản, nhưng sẽ không quá khó nếu bạn thử những nghề này.

Gia sư: Nhận lương của cha mẹ để giúp con cái họ thành công, đó là trách nhiệm của bạn.
Thiết kế web: Bạn có kỹ năng thiết kế và phát triển các trang web? Chần chừ gì nữa, bởi hầu hết các doanh nghiệp đang có nhu cầu.
Dịch vụ giúp việc cá nhân: Dắt chó, gói quà, chạy việc vặt… có thể nhàm chán lúc ban đầu. Nhưng khi được “ông chủ” tin tưởng và trả lương theo năng lực, bạn sẽ thấy gắn bó và trách nhiệm hơn.
Nhân viên kho bãi: Nếu không ngại lao động chân tay, bạn có thể làm thêm vào buổi tối rất nhiều công việc như bốc bác, đóng gói… tại các kho bãi.
Chăm sóc động vật tại các trại chăn nuôi: Nếu bạn yêu động vật, thực sự đây là công việc bán thời gian tuyệt vời, đặc biệt với những bạn muốn trở thành bác sĩ thú y.
Nhân viên hầu bàn: Đây là công việc rất phổ biến của sinh viên.
Rửa xe: Dịp cuối năm hoặc mùa ẩm ướt là cơ hội để bạn tham gia công việc bán thời gian này vì các tiệm rửa xe rất đông khách. Nếu làm việc chăm chỉ, bạn có thể được “boa” thêm tiền.
Đứng máy phô tô hoặc dịch vụ lưu trữ: Các chủ cửa hàng thường ưa chuộng tuyển sinh viên, vì họ trẻ trung, nhanh nhẹn và hiểu biết những công việc văn phòng như thế này.
Nhân viên đóng gói, giao hàng.
Làm vườn, cắt cỏ.
Giao bánh pizza: Công việc này tạo cho bạn cảm giác tự chủ, vui vẻ khi giao lưu và quen biết nhiều khách hàng.
Bán hàng thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật: Dịp cuối năm và hè, thị trường này rất sôi động. Các sinh viên có thể mở gian hàng ngoài hội chợ hoặc trực tuyến để hút khách.
Trông trẻ: Công việc này thường làm vào cuối tuần hoặc các buổi tối, tránh được lịch học tập của sinh viên.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 90% lao động dệt may, da giày có nguy cơ mất việc làm do robot
Gần 90% lao động dệt may, da giày có nguy cơ mất việc làm do robot

VOV.VN - Theo ILO: 86% lao động Việt Nam trong ngành dệt may, da giày có thể phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm do tự động hóa.

Gần 90% lao động dệt may, da giày có nguy cơ mất việc làm do robot

Gần 90% lao động dệt may, da giày có nguy cơ mất việc làm do robot

VOV.VN - Theo ILO: 86% lao động Việt Nam trong ngành dệt may, da giày có thể phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm do tự động hóa.

Thị trường lao động năm 2017 sẽ như thế nào?
Thị trường lao động năm 2017 sẽ như thế nào?

VOV.VN -Với những tín hiệu tích cực nửa cuối năm 2016, thị trường lao động trong năm 2017 hứa hẹn sẽ khởi sắc.

Thị trường lao động năm 2017 sẽ như thế nào?

Thị trường lao động năm 2017 sẽ như thế nào?

VOV.VN -Với những tín hiệu tích cực nửa cuối năm 2016, thị trường lao động trong năm 2017 hứa hẹn sẽ khởi sắc.

Thị trường lao động dịp Tết Đinh Dậu đang “nóng” dần
Thị trường lao động dịp Tết Đinh Dậu đang “nóng” dần

VOV.VN - Theo nhận định, lượng cung vẫn không đủ cầu và nhiều doanh nghiệp vẫn đang “khát” lao động thời vụ dịp Tết. 

Thị trường lao động dịp Tết Đinh Dậu đang “nóng” dần

Thị trường lao động dịp Tết Đinh Dậu đang “nóng” dần

VOV.VN - Theo nhận định, lượng cung vẫn không đủ cầu và nhiều doanh nghiệp vẫn đang “khát” lao động thời vụ dịp Tết.