Những người đúng hẹn

Hơn một năm nay, trừ hôm thời tiết xấu công trường làm 2 ca, còn lại làm 3 ca liên tục, phấn đấu phát điện tổ máy số 1 vào dịp tháng 5/2012  

Công trình Thủy điện Tà Cọ (công suất 30MW) xây dựng trên suối Nậm Công, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh. Khởi công từ đầu năm 2010, trải qua mùa mưa nắng, đến nay, các lực lượng thi công trên công trường tranh thủ mùa khô sắp đến, đẩy mạnh tiến độ, phấn đấu phát điện tổ máy số 1 vào dịp tháng 5/2012.

Nơi nhân lên sức mạnh

Sốp Cộp, tiếng Thái có nghĩa là nơi gặp gỡ của 3 dòng suối. Sức mạnh của Công ty Cổ phần Công nghiệp Xây dựng Toàn Phát (TOPACO) được nhân lên trên mảnh đất này. Trúng thầu xây dựng tuyến đầu mối và nhà máy, hơn một năm qua, TOPACO đã có những bước tiến vượt bậc.

Lương Thế Hợp và Đỗ Tiến Thuật- 2 gương mặt trẻ lao động xuất sắc trên công trường Tà Cọ

Từ trên cao nhìn xuống, hình hài Nhà máy điện Tà Cọ đã rõ: Gian máy, nơi vị trí của 2 tổ máy buồng xoắn đã lắp đặt xong (bên dưới là bánh xe công tác). ánh lửa hàn liên tục lóe lên. Chiếc cần trục mang dòng chữ Toàn Phát cần mẫn chuyển những bó thép xuống mặt bằng gian máy.

Kỹ sư Hoàng Quốc Lập, Giám đốc TOPACO Chi nhánh Tây Bắc, chỉ huy trưởng công trường cho biết: "Hơn một năm nay, trừ hôm thời tiết xấu công trường làm 2 ca, còn lại làm 3 ca liên tục. Đêm nay lại đổ một khối bê tông nữa".

Đến ngày 7/10, TOPACO đã cơ bản hoàn thành việc đổ bê tông đến cao độ thiết kế đập tràn xả lũ, đập dâng. Nước suối Nậm Công đã chảy qua cống dẫn dòng. Cống xả cát chỉ còn đổ 200m3 bê tông nữa là hoàn thành. Việc gia cố vai phải đập dâng cũng đã kết thúc. TOPACO đang chờ đơn vị đào xong đường hầm dẫn nước là tiến hành thi công cửa nhận nước.

Tôi gặp Đỗ Tiến Thuật, kỹ sư thủy lợi, ra trường năm 2009, phụ trách kỹ thuật ngoài hiện trường tuyến đầu mối. Được hỏi về ấn tượng của mình đối với Tà Cọ, Thuật chỉ ngay vệt nước trên các rặng cây ven suối phía bờ trái, nói: “Đó là lũ, anh ạ. Trông hiền thế này thôi, nhưng Sốp Cộp dâng nước rất nhanh. Mưa lũ suốt từ ngày 12/7 đến nay mới dứt. Đỉnh lũ lên đến cao trình 672.8 làm sạt lở đê quai chống lũ khu vực nhà máy. Nếu không tuân thủ quy trình thi công chống lũ, chắc sẽ gặp nhiều khó khăn”.

Cán bộ, kỹ sư TOPACO Chi nhánh Tây Bắc hầu hết đều trẻ như Thuật. Dám chấp nhận đi xa, chấp nhận gian khổ, họ trưởng thành rất nhanh cùng với sự vươn lên của TOPACO trong thời gian qua.

Kỹ sư xây dựng Lương Thế Hợp (28 tuổi), ra trường về TOPACO mới 3 năm được giao việc bám sát công trường, nghiệm thu các hạng mục công trình, tiến hành thanh, quyết toán. Để phục vụ việc thi công, Hợp thường xuyên làm suốt đêm. Từ một nhân viên, Hợp đã trở thành chỉ huy phó công trường. Kỹ sư Trịnh Văn Hưng, Phó Giám đốc chi nhánh Tây Bắc, từ công trường Tà Cọ đã được điều về làm Trưởng phòng kỹ thuật của công ty.

Trao đổi với chúng tôi, kỹ sư Nguyễn Ngọc Vinh, Tổng Giám đốc TOPACO, nêu rõ: Công ty xác định mỗi công trình là một trường học lớn, qua đó phát hiện, bồi dưỡng và giao thêm việc cho những người tài. Từ đó nhân lên sức mạnh về con người, kinh nghiệm tổ chức thi công của TOPACO. Cộng với những trang thiết bị hiện đại, chuyên dụng được mua sắm phục vụ thi công, TOPACO đã có sự trưởng thành nhanh chóng, có thể đảm đương những công trình xây dựng lớn hơn.

Tiến độ là không thể lùi

Công trình Xây dựng Thủy điện Tà Cọ có 4 đơn vị trúng thầu thi công: TOPACO là tuyến đầu mối và Nhà máy. Tuyến năng lượng do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Phát triển Điện (FTD) đảm nhiệm. Việc chế tạo đường ống áp lực là của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Chuyển giao Công nghệ (DTC). Phần lắp máy là của Công ty Lắp máy 45.3.

Điểm găng nhất trên công trường hiện nay là ở phần đào đường hầm dẫn nước và thi công tháp điều áp. Tuyến hầm dẫn nước có chiều dài 3316m. Đưa vào thi công các thiết bị đào hầm hiện đại, đến nay FTD chỉ còn 457m đường hầm phải đào. Tháp điều áp còn 63m. Tuy số lượng còn ít, nhưng đều ở vào những vị trí quyết định tiến độ phát điện nhà máy.

Tại cuộc họp giữa chủ đầu tư và các nhà thầu ngay tại công trường, kỹ sư Lê Đình Lượng, Giám đốc Công ty Bắc Minh (chủ đầu tư) khẳng định dứt khoát: “Đến 31/12/2011, FTD phải bàn giao cửa nhận nước cho TOPACO để TOPACO đổ bê tông, bên lắp máy tiến hành lắp đặt các thiết bị ở cửa nhận nước. Vào tháng 5/2012 sẽ phát điện tổ máy số 1. Tiến độ này là không thể lùi.

Kỹ sư Nguyễn Trọng Cường, đại diện Lắp máy 45.3 nói với tôi: "Nếu có mặt bằng, trong 3 tháng, Công ty 45.3 sẽ hoàn thành việc lắp đặt các thiết bị của tổ máy số 1, đảm bảo tiến độ phát điện".

Sau cuộc họp với chủ đầu tư, Nguyễn Ngọc Vinh triệu tập cán bộ chủ chốt của TOPACO, một lần nữa nhấn mạnh đến truyền thống mà công ty đang xây dựng: đúng hẹn và hiệu quả. Một giải thưởng được đưa ra cho giám đốc chi nhánh và toàn công trường.

Từ Sốp Cộp trở về, chúng tôi ghé thành phố Hòa Bình, nơi TOPACO vừa hoàn thành gói thầu xây dựng cơ sở hạ tầng cho một khu đô thị rộng gần 6ha bên bờ trái sông Đà. Tự dưng trong lòng tôi ngân nga một câu hát nghe được trong lúc ở công trường: “Mặt đất ngàn xưa vốn là nơi không có đường. Con đường chúng tôi nối dài đến khắp quê hương. Ở đâu có công trường làm giàu đất nước, ở đó có chúng tôi ngày đêm bên nhau lao động không ngừng”.

Vâng, đất nước giàu lên từ những con người như vậy./.

Hai huyện Sông Mã - Sốp Cộp thuộc vùng sâu vùng xa của tỉnh Sơn La. Mấy năm trở lại đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tỉnh Sơn La đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp xây dựng nhà máy thủy điện ở khu vực này. Riêng ở hai huyện, đã có 3 nhà máy hoàn thành: Thủy điện Nậm Sọi (11MW), thủy điện Nậm Công (11MW) và Nậm Công 3 (8MW). Thủy điện Tà Cọ là nhà máy thủy điện thứ tư được xây dựng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.