Vận động người dân giao nộp hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ

VOV.VN - Hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ đã được người dân Bắc Kạn giao nộp cho cơ quan chức năng. Đây là kết quả công tác tuyên truyền, vận động đến từng thôn xóm, hộ gia đình của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.

 

Người dân thôn Chúa Lải, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn vẫn nhớ rõ việc ông Nguyễn Đình T (62 tuổi) dùng súng tự chế bắn con dâu là Lự Thị X, sau đó dùng chính khẩu súng này tự sát; hay vụ đối tượng Hà Duy T (SN 1960, trú tại thôn Cao Thanh, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới) dùng súng tự chế bắn chết anh Hà Văn T và bắn trọng thương anh Vũ Đình B ở cùng thôn... Đó chỉ là 2 trong số nhiều vụ việc liên quan đến súng, vật liệu nổ và vũ khí tự chế tại tỉnh Bắc Kạn.

Với lý do có tập quán săn bắn nên nhiều người dân tại Bắc Kạn vẫn lén lút chế tạo, tàng trữ, sử dụng súng tự chế và hầu như năm nào cũng xảy ra các vụ việc đáng tiếc liên quan đến súng đạn, vũ khí tự chế. Ông Lường Văn Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới lo ngại nhiều loại vũ khí tự chế như súng cồn, súng hơi bắn đạn kim loại được bán tràn lan trên mạng, giá rẻ nên nhiều thanh thiếu niên vẫn cố tình đặt mua hoặc tự chế tạo sử dụng để săn bắn…

"Một số nơi, người dân cung cấp thông tin còn khá hạn chế. Thứ nhất là các thành viên gia đình không cung cấp thông tin cho Công an xã. Thứ hai là vẫn còn một số người dân còn rất chủ quan mặc dù đã được tuyên truyền vận động nhưng chưa chấp hành", ông Thảo cho biết thêm.

Nhằm hạn chế những vụ việc mất an ninh trật tự liên quan đến súng đạn, vật liệu nổ, bên cạnh việc kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng súng, vũ khí, vật liệu nổ trái phép, lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tự giác giao nộp.

Gần 2 năm qua, đã có hơn 1.500 buổi tuyên truyền được tổ chức đến từng thôn xóm, hộ gia đình với gần 100.000 lượt người dân tham gia và cam kết không tàng trữ sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ trái phép. Người dân cũng chủ động giao nộp hơn 1.000 súng tự chế, hàng chục kg thuốc nổ, hàng trăm linh kiện chế tạo súng.

Thiếu tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng Công an xã Lục Bình, huyện Bạch Thông cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền đến mọi người dân hiểu được rằng, tàng trữ vũ khí và vật liệu nổ là hành vi vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh rất cao, vì nếu có xảy ra mâu thuẫn, nếu không có súng và vật liệu nổ thì có khi cũng không có gì lớn nhưng nếu có vũ khí, vật liệu nổ thì nguy cơ gây chết người hoặc thương tích rất dễ xảy ra vì nó có tính sát thương rất lớn..."./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Ông trùm" buôn bán vũ khí, vật liệu nổ bị bắt tại Hải Dương
"Ông trùm" buôn bán vũ khí, vật liệu nổ bị bắt tại Hải Dương

VOV.VN - Công an TP Chí Linh vừa phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Tâm có hành vi tàng trữ trái phép nhiều vũ khí, vật liệu nổ.

"Ông trùm" buôn bán vũ khí, vật liệu nổ bị bắt tại Hải Dương

"Ông trùm" buôn bán vũ khí, vật liệu nổ bị bắt tại Hải Dương

VOV.VN - Công an TP Chí Linh vừa phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Tâm có hành vi tàng trữ trái phép nhiều vũ khí, vật liệu nổ.

Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép vật liệu nổ ở Ninh Thuận 
Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép vật liệu nổ ở Ninh Thuận 

VOV.VN - Vào tháng 5/2022, Lê Ngọc Hằng đã mua 437g thuốc nổ loại TNT nhằm mục đích sử dụng đánh bắt hải sản trên biển. Sau khi mua về, Hằng đã cất giấu trên tàu cá NT-90831TS.

Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép vật liệu nổ ở Ninh Thuận 

Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép vật liệu nổ ở Ninh Thuận 

VOV.VN - Vào tháng 5/2022, Lê Ngọc Hằng đã mua 437g thuốc nổ loại TNT nhằm mục đích sử dụng đánh bắt hải sản trên biển. Sau khi mua về, Hằng đã cất giấu trên tàu cá NT-90831TS.

Đáng sợ tình trạng mua bán trái phép vật liệu nổ ở Yên Bái
Đáng sợ tình trạng mua bán trái phép vật liệu nổ ở Yên Bái

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Yên Bái đã điều tra làm rõ 4 vụ với 17 đối tượng liên quan đến hành vi sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ; trong đó đã khởi tố 2 vụ, 6 bị can,...

Đáng sợ tình trạng mua bán trái phép vật liệu nổ ở Yên Bái

Đáng sợ tình trạng mua bán trái phép vật liệu nổ ở Yên Bái

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Yên Bái đã điều tra làm rõ 4 vụ với 17 đối tượng liên quan đến hành vi sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ; trong đó đã khởi tố 2 vụ, 6 bị can,...