Nỗ lực cao nhất để tiếp cận bé trai lọt bên dưới trụ bê tông ở Đồng Tháp

VOV.VN - Đến nay, công tác giải cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông rỗng 35m vẫn đang được tiếp tục. Lực lượng cứu hộ vẫn tiến hành giải cứu bé trai theo phương án đề ra và trong quá trình thực hiện phát sinh một số tình huống xảy ra nên phải điều chỉnh để đảm bảo an toàn tốt nhất cho bé trai và lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Đến thời điểm hiện tại đã hơn 50 giờ trôi qua, các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vẫn đang thực hiện nhiều giải pháp để tiếp cận và giải cứu cháu bé. Tuy nhiên, đến khoảng 14h30 chiều nay, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận cháu bé. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa và Phó Chủ tịch Huỳnh Minh Tuấn, Đoàn Tấn Bửu và lãnh đạo một số sở ngành, huyện Thanh Bình đã tham gia chỉ đạo công tác giải cứu tại hiện trường.

Sau khi chỉ đạo tại hiện trường, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và các ngành chức năng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé vào trưa nay (2/1).

Theo Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo, khối lượng việc lớn, ngành chức năng phải điều động thiết bị, nhân lực để cứu hộ cháu bé: "Khối lượng công việc rất là lớn do đó có sự phối hợp nhịp nhàng, đồng thời có sự đồng cảm, đồng thuận của cả hệ thống cũng như người dân để trong quá trình cứu hộ được thuận lợi".

Trao đổi với phóng viên tại hiện trường, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đây là tình huống khẩn cấp nên các lực lượng chuyên môn đang tập trung tại hiện trường với thiết bị chuyên dụng được triển khai để rút ngắn thời gian cứu hộ. Tỉnh Đồng Tháp cũng đã tập trung chỉ đạo cho các ngành, địa phương, lực lượng của tỉnh, đơn vị thi công để rút ngắn và kết thúc cứu hộ, giảm bớt áp lực, lo lắng của gia đình cháu bé. Đến thời điểm chiều nay ngày 2/1/2023 có khoảng 200 người đang tham gia cứu hộ cháu bé.

Theo ông Đoàn Tấn Bửu, ngoài lực lượng ứng cứu tại chỗ thì Quân khu 9 đã điều lực lượng công binh và các thiết bị chuyên dụng để thăm dò độ sâu và các thiết bị cưa cắt các khối bê tông được tập trung tại hiện trường để khi cần đến bất kể ngày đêm sẽ được sử dụng để sớm đưa được trụ bê tông lên để sau đó có những cứu hộ tiếp theo bằng các thiết bị chuyên dụng trên mặt đất.

"Đây là tình huống em bé rơi trong lòng ống hẹp với độ sâu rơi từ trên xuống như vậy có khả năng em bé bị đa chấn thương, không đảm bảo thông khí, không được ăn uống dẫn tới tiên lượng rất xấu. Địa phương cũng đã tính đến khả năng phải xử lý cấp cứu tại hiện trường cũng có phương án. Tuy nhiên mức độ xấu hơn cũng có phương án để mà kết thúc cứu hộ, đã sẵn sàng các phương án hỗ trợ cho bé, hỗ trợ cho gia đình lỡ có chuyện gì khốn khó, tổn thương nặng nề cho gia đình", ông Bửu nói

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sự cố tai nạn tại công trường thi công dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đến thời điểm hiện tại, công tác giải cứu bé trai 10 tuổi vẫn đang được khẩn trương triển khai. Vào khoảng 14h chiều 2/1, lực lượng cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 9 đã có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng với lực lượng chức năng tiến hành công tác giải cứu cháu bé.

Trước đó, như VOV đã thông tin vào khoảng 11h30 ngày 31/12, bé trai T.L.H.N (10 tuổi) cùng nhóm bạn vào công trình cầu đang thi công tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé không may bị lọt xuống trụ bê tông rỗng với chiều sâu khoảng 35m. Các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến cứu hộ khẩn cấp cháu bé./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cha ruột bé trai lọt xuống trụ bê tông vẫn nghe tiếng con kêu cứu khi tới hiện trường
Cha ruột bé trai lọt xuống trụ bê tông vẫn nghe tiếng con kêu cứu khi tới hiện trường

VOV.VN - Nghe tin con trai gặp nạn, anh Thái Văn Tấn Tài (cha bé), cùng người thân đã túc trực ở hiện trường chờ đợi thông tin suốt ngày đêm. Ban đầu tới hiện trường, anh còn nghe tiếng con kêu cứu, nhưng 10 phút sau không nghe gì nữa.

Cha ruột bé trai lọt xuống trụ bê tông vẫn nghe tiếng con kêu cứu khi tới hiện trường

Cha ruột bé trai lọt xuống trụ bê tông vẫn nghe tiếng con kêu cứu khi tới hiện trường

VOV.VN - Nghe tin con trai gặp nạn, anh Thái Văn Tấn Tài (cha bé), cùng người thân đã túc trực ở hiện trường chờ đợi thông tin suốt ngày đêm. Ban đầu tới hiện trường, anh còn nghe tiếng con kêu cứu, nhưng 10 phút sau không nghe gì nữa.

Chạy đua với thời gian để giải cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m
Chạy đua với thời gian để giải cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m

VOV.VN - Đến 11h10 ngày 2/1, nỗ lực giải cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông rỗng sâu khoảng 35m vẫn đang được triển khai tích cực và cẩn trọng, nhằm đảm bảo an toàn cho cháu bé.

Chạy đua với thời gian để giải cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m

Chạy đua với thời gian để giải cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m

VOV.VN - Đến 11h10 ngày 2/1, nỗ lực giải cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông rỗng sâu khoảng 35m vẫn đang được triển khai tích cực và cẩn trọng, nhằm đảm bảo an toàn cho cháu bé.

Bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m: Trao đổi với cha cháu bé tìm phương án đảm bảo
Bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m: Trao đổi với cha cháu bé tìm phương án đảm bảo

VOV.VN - Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải đã trao đổi với gia đình ông Thái Lý Tấn Tài (cha ruột nạn nhân) mong muốn đảm bảo an toàn nhất cho cháu, kể cả trong tình huống nạn nhân tử vong. 

Bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m: Trao đổi với cha cháu bé tìm phương án đảm bảo

Bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m: Trao đổi với cha cháu bé tìm phương án đảm bảo

VOV.VN - Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải đã trao đổi với gia đình ông Thái Lý Tấn Tài (cha ruột nạn nhân) mong muốn đảm bảo an toàn nhất cho cháu, kể cả trong tình huống nạn nhân tử vong.