Nỗ lực đảm bảo giao thông sau mưa lũ tại Điện Biên

VOV.VN - Mưa lũ kéo dài những ngày qua đã gây sạt lở trên nhiều tuyến giao thông ở tỉnh Điện Biên. Hiện các đơn vị quản lý đường bộ trên địa bàn đang tập trung nhân lực, máy móc khẩn trương triển khai công tác khắc phục, đảm bảo giao thông thông suốt. Tuy nhiên, công tác khắc phục đang gặp nhiều khó khăn do trời vẫn mưa.

Đợt mưa lũ lớn xảy ra vào rạng sáng ngày 25/7 vừa qua đã khiến Quốc lộ 12 tại Km170+730, đoạn qua xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên bị hư hỏng nặng. Cùng với đó, nhiều điểm sạt lở lớn nhỏ với hàng vạn mét khối đất đá tràn ra lòng đường, khiến giao thông từ thành phố Điện Biên Phủ đi các đi huyện Mường Chà, thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) và đi tỉnh Lai Châu gặp nhiều khó khăn.

Ông Lương Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Đường bộ 2 Điện Biên cho biết, hiện việc lưu thông trên Quốc lộ 12 tại xã Mường Pồn đã cơ bản được khắc phục; các phương tiện xe máy, ô tô từ 16 chỗ trở xuống đã có thể qua lại. Tuy nhiên do mưa lớn vẫn tiếp diễn, nước kéo theo bùn đất từ taluy dương liên tục chảy xuống, khiến tuyến Quốc lộ 12 vẫn thường xuyên bị sụt sạt, nguy cơ cao xảy ra ách tắc giao thông.

"Hiện nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, vật lực hiện có của công ty và phối hợp chặt chẽ, nhân sự hỗ trợ của các đơn vị bạn phấn đấu đảm bảo thông tuyến. Khi điểm Km170+730 tạm thông sẽ điều động máy móc xuống điểm Km171 để quyết tâm đảm bảo thông tuyến xuyên suốt", ông Tùng nói.

Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, nhiều tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên cũng liên tục xảy ra sạt lở, gây ách tắc cục bộ.

Theo ông Trần Quang Huy, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đường bộ 226, hiện đơn vị đang quản lý nhiều tuyến đường huyết mạch của tỉnh Điện Biên như Quốc lộ 279 nối Điện Biên – Sơn La – Hà Nội; Quốc lộ 12 nối Điện Biên – Lai Châu và nhiều đường tỉnh quan trọng khác như ĐT140, 141, 144... Sau 3 đợt mưa lũ kéo dài và nhất là ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, nhiều tuyến đường hiện đang bị sạt lở, ách tắc nghiêm trọng như tại Km449+350 Quốc lộ 6 (khu vực xã Pa Ham, huyện Mường Chà), Km98 Quốc lộ 12 tại thị xã Mường Lay, Km120 Quốc lộ 12 khu vực xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà…

Hiện công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang gặp nhiều khó khăn do tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở, đá lăn, nhất là khó tìm kiếm mặt bằng đổ thải..

"Chúng tôi luôn chủ động ứng trực tại các điểm xung yếu, tổ chức tuần tra, kiểm tra thường xuyên khi ùn tắc xảy ra, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án phân luồng giao thông, điều tiết giao thông. Khi đảm bảo các điều kiện an toàn sẽ bố trí máy móc, thiết bị để thông đường trong thời gian sớm nhất", ông Huy cho biết.

Thống kê từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên cho thấy, các đợt mưa lũ vừa qua đã gây ảnh hưởng lớn đến kết cấu hạ tầng giao thông trong toàn tỉnh. Riêng hoàn lưu cơn bão số 2 đã làm các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ bị sạt lở khoảng 546.000 m3 đất đá, vùi lấp khoảng 42.000 m3 rãnh dọc, hơn 420.000 m3 chiều dài taluy âm bị sạt lở...

Ông Phạm Văn Phúc, Giám đốc Ban Bảo trì đường bộ, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên cho biết, hiện sở đang chỉ đạo các đơn vị tập trung 100% máy móc, nhân lực ứng trực tại các vị trí xung yếu để kịp thời khắc phục các sự cố, đảm bảo giao thông bước 1. Riêng tuyến Quốc lộ 12, đoạn qua xã Mường Pồn đã kịp thời báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, nhằm lên phương án khắc phục triệt để trong thời gian sớm nhất.

"Công tác phối hợp của các đơn vị quản lý đường bộ đang được thực hiện rất tốt. Khi xảy ra ùn tắc, sạt lở cục bộ thì Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ huy động máy móc của đơn vị cũng như của các đơn vị liên quan gần đó bố trí máy móc để đảm bảo giao thông. Khi đó sẽ huy động toàn bộ máy móc và tối đa các phương tiện vào điểm sụt sạt để thực hiện khắc phục nhằm đảm bảo thông đường trong thời gian sớm nhất", ông Phúc nói.

Theo dự báo, mưa sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới. Việc nỗ lực đảm bảo giao thông của ngành chức năng không chỉ giúp việc đi lại của người dân được thuận tiện, mà còn giúp đẩy nhanh việc khắc phục hậu quả thiên tai tại các khu vực rốn lũ vừa qua trên địa bàn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lập trạm y tế lưu động tại tâm lũ Mường Pồn, Điện Biên
Lập trạm y tế lưu động tại tâm lũ Mường Pồn, Điện Biên

VOV.VN - Để đảm bảo tối đa các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho người dân sau trận lũ lịch sử, ngành Y tế tỉnh Điện Biên đã khẩn trương thành lập trạm Y tế tại tâm lũ xã Mường Pồn, huyện Điện Biên. 

Lập trạm y tế lưu động tại tâm lũ Mường Pồn, Điện Biên

Lập trạm y tế lưu động tại tâm lũ Mường Pồn, Điện Biên

VOV.VN - Để đảm bảo tối đa các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho người dân sau trận lũ lịch sử, ngành Y tế tỉnh Điện Biên đã khẩn trương thành lập trạm Y tế tại tâm lũ xã Mường Pồn, huyện Điện Biên. 

Tìm thấy thi thể người dân bị lũ cuốn trôi ở Mường Chà (Điện Biên)
Tìm thấy thi thể người dân bị lũ cuốn trôi ở Mường Chà (Điện Biên)

VOV.VN - Các lực lượng chức năng của huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã tìm thấy thi thể của nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi xảy ra trên địa bàn huyện sáng nay 30/7.

Tìm thấy thi thể người dân bị lũ cuốn trôi ở Mường Chà (Điện Biên)

Tìm thấy thi thể người dân bị lũ cuốn trôi ở Mường Chà (Điện Biên)

VOV.VN - Các lực lượng chức năng của huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã tìm thấy thi thể của nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi xảy ra trên địa bàn huyện sáng nay 30/7.

Thêm 2 người tử vong và mất tích vì mưa lũ tại Điện Biên
Thêm 2 người tử vong và mất tích vì mưa lũ tại Điện Biên

VOV.VN - Mưa lũ tiếp tục gây sạt lở, lũ ống tại Điện Biên khiến 2 người tử vong và mất tích.

Thêm 2 người tử vong và mất tích vì mưa lũ tại Điện Biên

Thêm 2 người tử vong và mất tích vì mưa lũ tại Điện Biên

VOV.VN - Mưa lũ tiếp tục gây sạt lở, lũ ống tại Điện Biên khiến 2 người tử vong và mất tích.