Nỗ lực vì sự hài lòng của bệnh nhân vùng khó

VOV.VN - Nằm ở địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn nhưng Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái luôn tích cực học hỏi, triển khai nhiều kĩ thuật cao, kỹ thuật mới, kỹ thuật khó vào chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân.

Trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái liên tục tiếp nhận và điều trị 5 bệnh nhân viêm tụy cấp hoại tử; trong đó có bệnh nhân nam 47 tuổi ở huyện Lục Yên nhập viện trong tình trạng đau bụng, bụng căng chướng và nôn nhiều. Kíp trực ngày 29 Tết đã nhanh chóng hội chẩn và thống nhất đây là trường hợp viêm tụy cấp rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Các bác sỹ đã tiến hành can thiệp bằng các kĩ thuật: hồi sức hô hấp, tuần hoàn, thay huyết tương, siêu lọc máu liên tục. Sau nửa tháng điều trị, bệnh nhân đã dừng thở máy, các chức năng sống dần ổn định.

Chị Hoàng Thị Nhạn, vợ của bệnh nhân chia sẻ, lúc đưa chồng đến viện, chị rất lo lắng cho tính mạng của anh, nhiều người cũng khuyên đưa đi Hà Nội điều trị, nhưng chị vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào tay nghề của các bác sỹ tỉnh nhà: "Các bác sỹ ở đây ai cũng tích cực, tận tình chăm sóc sức khỏe bệnh nhân hết mình. Các phác đồ điều trị cũng rất hiện đại".

Thạc sỹ, bác sỹ Lê Đức Thuận, khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viên đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết, viêm tụy cấp hoại tử là một tình trạng bệnh cấp tính, có những biến chứng rất nặng nề như suy đa tạng, thậm chí tử vong. Tùy từng mức độ bệnh sẽ có những phương pháp điều trị phù hợp, trong đó những trường hợp nặng sẽ diễn biến rất nhanh, cần điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và sử dụng các kĩ thuật cao như thay huyết tương và lọc máu liên tục. Hiện nay Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại tỉnh triển khai các kỹ thuật trên một cách thường xuyên.

Bác sỹ Thuận cũng cho biết thêm, ngoài các kỹ thuật điều trị bệnh nhân viêm tụy, trong mảng hồi sức, thời gian qua anh và các đồng nghiệp còn triển khai nhiều kỹ thuật mới như: can thiệp mạch lấy huyết khối trong trường hợp tắc mạch; can thiệp phình dị dạng mạch não; kĩ thuật hạ thân nhiệt... "Những kỹ thuật mới thì đòi hỏi mình phải luôn cố gắng học tập, nâng cao kiến thức của bản thân; luôn trao đổi với đồng nghiệp về những ca lâm sàng khó. Và rất may mắn là có sự hỗ trợ các thầy cô tuyến trên".

Cơ sở để Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái thực hiện nhiều kỹ thuật khó, kỹ thuật mới, trong đó có những kỹ thuật rất cao vốn chỉ được thực hiện ở các bệnh viện lớn tuyến Trung ương là trong hơn 400 biên chế, có rất nhiều bác sỹ trẻ có tay nghề cao, được đào tạo bài bản. Thạc sỹ, bác sỹ nội trú Trần Thanh An, sinh năm 1993, là một ví dụ. Là bác sỹ trẻ nhất Khoa Ngoại, nhưng thời điểm hiện tại, anh đã làm chủ rất nhiều kỹ thuật cao vốn trước đây rất khó tiếp cận như: phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn; phẫu thuật nội soi thoát vị thành bụng; phẫu thuật nội soi lấy sỏi ống mật chủ; mới đây nhất là phẫu thuật nội soi mở ống mạch chủ để tán sỏi trong gan...

Theo bác sỹ An, bên cạnh phát triển những kỹ thuật mới, những phẫu thuật ít xâm lấn, anh và các đồng nghiệp trong khoa cũng đã tập trung vào việc chăm sóc, phục hồi sớm cho người bệnh, chính vì vậy với các phẫu thuật thường xuyên như: ruột thừa, cắt túi mật, nội soi thoát vị bẹn… bệnh nhân có thể ra viện trong vòng 24 giờ sau khi thực hiện.

Thạc sỹ, bác sỹ Diêm Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết,  Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái hiện đang thực hiện hơn 300 kỹ thuật của tuyến trung ương, bên cạnh đó là các kỹ thuật cao học tập từ nước ngoài về. Ví dụ như kỹ thuật phẫu thuật nội soi sọ não, trước kia khi mổ cho bệnh nhân chấn thương sọ não phải mổ mở xương sọ lấy máu tụ, nhưng sau khi đi học ở Nhật về thì các bác sỹ sử dụng lỗ khoan vào vị trí máu tụ để lấy ra. Phương pháp này có ưu việt là thời gian mổ nhanh, ít tổn thương, ít di chứng vì can thiệp vào não ít hơn, chi phí cũng giảm.

Bên cạnh đó còn một số kỹ thuật cao khác có thể kể đến là: đặt stent mạch vành những đoạn khó, hay can thiệp mạch cho bệnh nhân đột quỵ; kỹ thuật ghép nối chân tay, kỹ thuật mổ u não sâu, mổ vi phẫu, phẫu thuật nội soi cột sống… Đặc biệt gần đây, bệnh viện đa khoa Yên Bái đã được chuyển giao kỹ thuật Ecmo (chạy tim phổi máy ngoài cơ thể) đối với trường hợp bệnh nhân nặng....

"Công tác đào tạo cán bộ luôn được bệnh viện quan tâm liên tục. Mỗi năm chúng tôi cử đi học chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, thạc sỹ khoảng gần 20 nhân viên y tế. Mỗi năm chúng tôi cũng đào tạo vài chục gói kỹ thuật chuyên môn từ các bệnh viện trung ương. Đặc biệt cử đi đào tạo ở nước ngoài với các bác sỹ có chuyên môn vững và có ngoại ngữ tốt. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đào tạo tại bệnh viên mỗi năm hàng nghìn lượt tại chỗ để nâng cao, cập nhật kiến thức chuyên môn", Ths.BS Diêm Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái thông tin.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái là bệnh viện hạng 1 với quy mô 750 giường, là bệnh viện vệ tinh của rất nhiều bệnh viện Trung ương như: Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Nhi Trương ương... Tỉnh Yên Bái cũng ký hợp tác toàn diện với một số bệnh viện đầu ngành, nên những kỹ thuật khó, chuyên môn sâu liên tục được cập nhật và các giáo sư, bác sỹ tuyến trung ương luôn tạo điều kiện hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ. Đặc biệt Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái đã có hệ thống Telemedicine hội chẩn từ xa với các chuyên gia đầu ngành ở các thành phố lớn khi có trường hợp khó mà không cần phải chuyển tuyến.

Theo khảo sát, đến nay, tỷ lệ hài lòng của người bệnh khi đến thăm khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái kể cả nội trú và ngoại trú đều đã đạt hơn 98%. Tuy nhiên, với mong muốn không chỉ đáp ứng nhu cầu của người bệnh trong tỉnh, Bệnh viện đa khoa Yên Bái hiện vẫn đang tích cực đổi mới, nâng cấp, hướng tới mục tiêu sớm trở thành Bệnh viện đa khoa tuyến cuối khu vực Tây Bắc theo lộ trình của Bộ Y tế trong tương lai không xa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

20 y, bác sĩ tiêu biểu ở Đà Nẵng nhận giải thưởng "Toả sáng Blouse trắng"
20 y, bác sĩ tiêu biểu ở Đà Nẵng nhận giải thưởng "Toả sáng Blouse trắng"

VOV.VN - Sáng nay (27/2), UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) và trao giải thưởng "Toả sáng Blouse trắng" năm 2023 tặng 20 y, bác sĩ tiêu biểu.  Dịp này, 1 tập thể và 9 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

20 y, bác sĩ tiêu biểu ở Đà Nẵng nhận giải thưởng "Toả sáng Blouse trắng"

20 y, bác sĩ tiêu biểu ở Đà Nẵng nhận giải thưởng "Toả sáng Blouse trắng"

VOV.VN - Sáng nay (27/2), UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) và trao giải thưởng "Toả sáng Blouse trắng" năm 2023 tặng 20 y, bác sĩ tiêu biểu.  Dịp này, 1 tập thể và 9 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cô gái từng mang “quái bệnh” xúc động tri ân các y bác sĩ
Cô gái từng mang “quái bệnh” xúc động tri ân các y bác sĩ

VOV.VN - Chiều nay (26/2), tại TP.HCM, báo Người Lao Động tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Người Thầy thuốc trong tôi” lần 2 và vinh danh tập thể, cá nhân ngành y tiêu biểu.

Cô gái từng mang “quái bệnh” xúc động tri ân các y bác sĩ

Cô gái từng mang “quái bệnh” xúc động tri ân các y bác sĩ

VOV.VN - Chiều nay (26/2), tại TP.HCM, báo Người Lao Động tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Người Thầy thuốc trong tôi” lần 2 và vinh danh tập thể, cá nhân ngành y tiêu biểu.

Thường trực Ban Bí thư chúc mừng tập thể y, bác sĩ BV Trung ương Quân đội 108
Thường trực Ban Bí thư chúc mừng tập thể y, bác sĩ BV Trung ương Quân đội 108

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chúc mừng tập thể y, bác sỹ, người lao động Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã chuyển giao được các thành tựu y học, trong đó có kỹ thuật ghép tạng cho cơ sở y tế tuyến dưới.

Thường trực Ban Bí thư chúc mừng tập thể y, bác sĩ BV Trung ương Quân đội 108

Thường trực Ban Bí thư chúc mừng tập thể y, bác sĩ BV Trung ương Quân đội 108

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chúc mừng tập thể y, bác sỹ, người lao động Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã chuyển giao được các thành tựu y học, trong đó có kỹ thuật ghép tạng cho cơ sở y tế tuyến dưới.

Nữ "Bác sĩ Hoàng Sa" tận tâm cùng sứ mệnh ngành Y
Nữ "Bác sĩ Hoàng Sa" tận tâm cùng sứ mệnh ngành Y

VOV.VN - Nếu cuộc đời cho tôi được chọn lại thì tôi vẫn chọn nghề Y để được cống hiến cho đời. Đó là một trong những lời tâm sự nhân dịp Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam của BS.CKI Phạm Thị Ánh Hồng – nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng, hiện là Cố vấn chuyên môn Khoa Cấp cứu - Bệnh viện 199, Bộ Công an. Chị đã hơn 30 năm tận hiến cho nghề Y.

Nữ "Bác sĩ Hoàng Sa" tận tâm cùng sứ mệnh ngành Y

Nữ "Bác sĩ Hoàng Sa" tận tâm cùng sứ mệnh ngành Y

VOV.VN - Nếu cuộc đời cho tôi được chọn lại thì tôi vẫn chọn nghề Y để được cống hiến cho đời. Đó là một trong những lời tâm sự nhân dịp Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam của BS.CKI Phạm Thị Ánh Hồng – nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng, hiện là Cố vấn chuyên môn Khoa Cấp cứu - Bệnh viện 199, Bộ Công an. Chị đã hơn 30 năm tận hiến cho nghề Y.