Nơi mang lại hạnh phúc cho bệnh nhân
Từ khi có Trung tâm Trung tâm Nam học ra đời, các bi kịch cuộc đời cũng dần được gỡ bỏ.
Tới tận những năm cuối của thể kỷ 20, tại Việt Nam vẫn chưa có cơ sở chuyên khoa điều trị các bệnh nam giới. Những người nam giới có các vấn đề trục trặc về tình dục, bị vô sinh nam giới,… không biết đi khám, tư vấn và điều trị ở đâu. Một số bệnh cấp cứu của bộ phận sinh dục thường được các bác sỹ tiết niệu giải quyết như: vỡ vật hang dương vật, vết thương dương vật…
Phần lớn các bệnh nam học còn lại thường không mang tính chất cấp cứu nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình, gặm nhấm dần sự bền vững của tế bào xã hội đó là gia đình, người bệnh lại không có nơi chuyên khoa để đến khám và điều trị.
Đã có nhiều bi kịch gia đình, những xung đột vợ chồng xảy ra do các bệnh của nam giới như trường hợp anh Trần Đình M., 51 tuổi, nhà ở Lạng Sơn được vợ đưa đi khám vì bệnh không cương cứng được dương vật. Anh M. được vợ đưa đi vì vợ nghi ngờ anh ngoại tình nên về “hờ hững” với vợ.
Vợ chồng anh Nguyễn Văn K. ở Sơn La đến khám vì vô sinh vì sau 3 năm lấy nhau mà vẫn chưa có con. Hai vợ chồng anh đã đi khám tại rất nhiều bệnh viện cơ sở nhưng không giải quyết được gì. Sức ép từ bản thân hai vợ chồng cùng gia đình, cơ quan làm việc và xã hội đã làm mối quan hệ của hai vợ chồng anh bị sứt mẻ. Hai vợ chồng đến khám tại Bệnh viện Việt Đức như là chỗ dựa cuối cùng và theo như lời kể của họ sau khi có con là “nếu như tới Bệnh viện Việt Đức mà không chữa thành công thì họ có ly dị cũng không ân hận!”.
Còn có rất nhiều câu chuyện “éo le” khác đã xảy ra. Các bác sỹ Khoa Tiết niệu Bệnh viện Việt Đức đã gặp rất nhiều hoàn cảnh như vậy. Hơn nữa, với phụ nữ thì có cả một chuyên ngành sản phụ khoa đã có từ lâu; còn với nam giới thì “chưa có gì cả”. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản nam giới càng ngày càng lớn. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, cần hình thành cơ sở chuyên khoa nam học để nam giới có “chỗ dựa về sức khỏe”.
Trung tâm Nam học Việt Đức – Hà Nội là trung tâm Nam học đầu tiên được thành lập trên địa bàn cả nước, chuyên khám và điều trị các bệnh của nam giới. Đây là cũng là nơi quy tụ các chuyên gia đầu ngành về Nam học-Tiết niệu. Mục đích của Trung tâm là ngày càng nâng cao chất lượng khám và điều trị các bệnh của nam giới, đi sâu vào phát triển ứng dụng các kỹ thuật hiện đại nhằm đạt hiệu quả cao trong chẩn đoán và điều trị các bệnh nam học và tiết niệu.
Các chức năng của Trung tâm gồm: Khám bệnh và chữa bệnh; Khám và chữa các bệnh lý đường tiết niệu (nam và nữ). Trong đó, khám các bệnh lý của nam giới như: vô sinh nam giới, mãn dục nam giới, rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh, suy sinh dục bẩm sinh hoặc mắc phải,…
Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức tập huấn về Nam học, giúp đỡ các địa phương bắt đầu xây dựng các cơ sở điều trị Nam học. Hiện tại, các trường Đại học Y trên cả nước chưa có bộ môn Nam học. Các bác sỹ ra trường không được trang bị kiến thức về Nam học. Vì vậy, Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức có nhiệm vụ giúp đỡ Bộ Y tế, các trường Đại học Y giảng dạy, bổ sung kiến thức về Nam học cho các bác sỹ làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại tuyến cơ sở… Đặc biệt, trung tâm đã nghiên cứu khoa học và hợp tác Quốc tế. Với mong muốn luôn cố gắng học hỏi, nâng cao kiến thức và đúc rút kinh nghiệm khám, tư vấn và điều trị bệnh, Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức luôn khuyến khích nghiên cứu khoa học và hợp tác Quốc tế. Cho tới nay, Trung tâm đã có hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học và hợp tác với nhiều nước trên thế giới như: Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc...; có nhiều bác sỹ được đào tạo, học tập nâng cao tay nghề tại nước ngoài.
Hiện tại, Trung tâm đã có bác sỹ là thành viên của các Hội chuyên khoa lớn trên thế giới như: Hội Tiết niệu Thế giới (Société Internationale d’Urologie - SIU), Hội Tiết niệu Hoa Kỳ (American Urological Association)…
Cũng chính từ khi có Trung tâm nam học, các bi kịch cuộc đời cũng dần được gỡ bỏ. Trường hợp như anh M. được giải oan. Anh M. đã được chẩn đoán là bị bệnh rối loạn cương dương. Sau khi được điều trị, anh đã có thể quan hệ tốt với vợ và chị vợ cũng không còn nghi ngờ anh ngoại tình nữa. Còn anh K., sau khi thăm khám, các bác sỹ đã kết luận anh bị vô sinh do bệnh giãn tĩnh mạch tinh và cần phải phẫu thuật. Sau khi được phẫu thuật 2 tháng, vợ chồng anh đã có con trong niềm vui vô bờ bến của gia đình. Hiện tại, vợ chồng anh sống rất hạnh phúc và đang đợi chờ đứa con thứ hai ra đời./.