Nóng: Chuyện dự án chậm tiến độ ở Quảng Ngãi

VOV.VN -Vấn đề nóng nhất tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chiều nay là tình trạng dự án chậm tiến độ.

Đại biểu Đoàn Dụng- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi nêu ý kiến: Tính đến cuối năm 2014, trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất còn có 14 dự án chậm tiến độ, trong đó 6 dự án được xem xét gia hạn tiến độ, 8 dự án đã đề xuất hướng xử lý. Ông Đoàn Dụng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết nguyên nhân vì sao gia hạn nhiều lần nhưng các nhà đầu tư vẫn không thực hiện đầu tư? Đâu là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị? phần nào là trách nhiệm của nhà đầu tư?

Nong chuyen du an cham tien do o Quang Ngai hinh anh
Khu đất của của một dự án chậm triển khai tại KKT Dung Quất bỏ hoang.

Trả lời câu hỏi này, ông Lê Văn Dũng, Phó trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế Dung Quất cho biết: Đối với 3 dự án đã được gia hạn nhiều lần nhưng vẫn chậm tiến độ, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất đã có văn bản tạm dừng đầu tư, đồng thời nhiều lần động viên các doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án vì đây là các doanh nghiệp này đều là các nhà đầu tư có năng lực.

Ông Lê Văn Dũng nói: “Thứ nhất ở đây có sự đan xen giữa trách nhiệm nhà nước xung quanh giải quyết các thủ tục, trong đó có giải phóng mặt bằng cũng có vấn đề. Thứ hai là các nhà đầu tư có vấn đề là thị trường chứ không phải là năng lực. Tuy nhiên, đến thời điểm này chúng tôi thấy họ không triển khai nên chúng tôi thu hồi”.

Đối với dự án Nhà máy thép Quảng Liên, sau nhiều trì hoãn, đến nay, chủ dự án đã xin tạm dừng. Hiện có 2 nhà đầu tư là Tập đoàn Hoa Sen và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có ý định đầu tư vào đây. Ông Phạm Như Sô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế Dung Quất cho biết, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có đủ cơ sở để tạm dừng và thu hồi dự án Nhà máy thép Quảng Liên và Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sài Gòn- Quảng Ngãi.

“Đối với nhà máy thép Quảng Liên, đến nay người ta đã có văn bản chính thức rồi. Và tôi nghĩ rằng về mặt pháp lý đã đảm bảo thu hồi dự án này, chấm dứt dự án này. Thứ hai đối với Dự án Khu công nghiệp Sài Gòn- Quảng Ngãi, chúng tôi đã đăng ký làm việc với họ nhưng đến nay, nhà đầu tư cứ lần lữa chưa chốt thời gian để chúng tôi làm. Sắp tới, chúng tôi sẽ kiên quyết làm việc này cho xong. Hai dự án lớn nhất và quan trọng nhất đã có hướng giải quyết”. Ông Phạm Như Sô nói.

Bà Trương Thị Xuân Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, với gần 1.000 ha đất của các dự án bị bỏ hoang ở Khu Kinh tế Dung Quất trong nhiều năm liền. Tính ra, mỗi năm lãng phí khoảng 65 tỷ đồng. Do vậy, HĐND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan kiên quyết thu hồi, tạo môi trường đầu tư lành mạnh trong thời gian đến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 đại gia Vingroup và Mường Thanh đầu tư vào Quảng Ngãi
2 đại gia Vingroup và Mường Thanh đầu tư vào Quảng Ngãi

Hai đại gia bất động sản là Vingroup và Tập đoàn Mường Thanh tham gia vào nhiều dự án bất động sản (BĐS) lớn tại tỉnh Quảng Ngãi.

2 đại gia Vingroup và Mường Thanh đầu tư vào Quảng Ngãi

2 đại gia Vingroup và Mường Thanh đầu tư vào Quảng Ngãi

Hai đại gia bất động sản là Vingroup và Tập đoàn Mường Thanh tham gia vào nhiều dự án bất động sản (BĐS) lớn tại tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Lê Viết Chữ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Ông Lê Viết Chữ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Ông Lê Viết Chữ sinh năm 1963 (quê Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Lê Viết Chữ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Ông Lê Viết Chữ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Ông Lê Viết Chữ sinh năm 1963 (quê Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở tỉnh Quảng Ngãi.

Môi trường sinh thái ven biển Quảng Ngãi đang bị “bức tử”
Môi trường sinh thái ven biển Quảng Ngãi đang bị “bức tử”

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 140km bờ biển. Dân cư tập trung ở các xã ven biển ngày càng đông nhưng việc quản lý, bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức.

Môi trường sinh thái ven biển Quảng Ngãi đang bị “bức tử”

Môi trường sinh thái ven biển Quảng Ngãi đang bị “bức tử”

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 140km bờ biển. Dân cư tập trung ở các xã ven biển ngày càng đông nhưng việc quản lý, bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức.

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi chậm tiến độ do thiếu khu tái định cư
Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi chậm tiến độ do thiếu khu tái định cư

VOV.VN - Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có 13 gói thầu thì tất cả đều chậm tiến độ.

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi chậm tiến độ do thiếu khu tái định cư

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi chậm tiến độ do thiếu khu tái định cư

VOV.VN - Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có 13 gói thầu thì tất cả đều chậm tiến độ.

Lợi dụng cấp đất cho dân phá rừng nguyên sinh ở Quảng Ngãi
Lợi dụng cấp đất cho dân phá rừng nguyên sinh ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Ban quản lý Dự án Hợp phần di dân tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong, “bật đèn xanh’ cho doanh nghiệp khai thác hàng trăm mét gỗ rừng tự nhiên

Lợi dụng cấp đất cho dân phá rừng nguyên sinh ở Quảng Ngãi

Lợi dụng cấp đất cho dân phá rừng nguyên sinh ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Ban quản lý Dự án Hợp phần di dân tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong, “bật đèn xanh’ cho doanh nghiệp khai thác hàng trăm mét gỗ rừng tự nhiên

Quảng Ngãi: Thêm 6 dự án được trao Giấy chứng nhận đầu tư
Quảng Ngãi: Thêm 6 dự án được trao Giấy chứng nhận đầu tư

VOV.VN - Tính đến quý II năm nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 300 dự án đầu tư, với tổng vốn hơn 144 ngàn tỷ đồng.

Quảng Ngãi: Thêm 6 dự án được trao Giấy chứng nhận đầu tư

Quảng Ngãi: Thêm 6 dự án được trao Giấy chứng nhận đầu tư

VOV.VN - Tính đến quý II năm nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 300 dự án đầu tư, với tổng vốn hơn 144 ngàn tỷ đồng.

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi giải phóng được 87% mặt bằng
Dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi giải phóng được 87% mặt bằng

VOV.VN - Sáng 1/7, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi giải phóng được 87% mặt bằng

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi giải phóng được 87% mặt bằng

VOV.VN - Sáng 1/7, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.