Nông dân Đặng Văn Hòa làm kinh tế giỏi
Từ diện tích trồng lúa, sắn không hiệu quả, một nông dân đã mạnh dạn chuyển sang trồng các loại cây công nghiệp và cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao, mỗi năm thu nhập trên trăm triệu đồng.
Vườn cà phê được ông Đặng Văn Hoà ở thôn 4, xã Hoà Bình, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum, trồng, chăm sóc đúng kỹ thuật, nên cây nào cũng trĩu quả. Ngoài 3.000 cây cà phê, khu vườn còn có hàng trăm cây sầu riêng, bời lời, xoài, hồ tiêu được trồng xen một cách hợp lý, vừa làm cây che nắng và chắn gió cho vườn cà phê, vừa mang lại cho ông Hoà một khoản thu nhập khá lớn.
Ông Hoà kể: “Năm 1989 tôi khai hoang, trồng cây lương thực, chỉ trồng mì, lúa, sau nhiều năm canh tác đất xấu, bạc màu, năng suất không đạt, tôi quyết định chuyển qua trồng cây công nghiệp dài ngày và lập trang trại này”.
Trong quá trình chuyển đổi cây trồng không phải lúc nào ông Hòa cũng gặp thuận lợi nhất là những năm đầu do giá sản phẩm các loại cây trồng thấp, thu nhập có lúc không đủ chi phí. Song, do tâm huyết với vườn cây, nghĩ đến mồ hôi và công sức của cả gia đình đổ xuống, ông động viên vợ con cố gắng vượt qua. Quả thật, sự kiên trì đã được đền đáp, từ năm 2000 trở lại đây, giá sản phẩm các loại cây trồng ổn định, thu nhập của gia đình tăng lên đáng kể. Năm 2004 ông Hoà đã xây được ngôi nhà khang trang, trị giá gần 150 triệu đồng.
Ông Hoà có 6 người con, đều được ăn học chu đáo và biết lao động phụ giúp bố mẹ. Điều đáng ghi nhận là trong suốt mấy năm làm kinh tế, ông Hoà không phải thuê nhân công lao động và luôn chủ động về nguồn vốn đầu tư. Ông Hoà bày tỏ: “Tôi cố gắng tự lực là chính với khả năng của gia đình”.
Với kinh nghiệm sản xuất của mình, cộng với sự tính toán hợp lý, ông Hoà đã cải tạo và hình thành trang trại khép kín. Trị giá trang trại của gia đình ông lên đến cả tỷ đồng. Hiện nay gia đình ông Hoà thuộc vào diện khá giả ở khu dân cư.
Ông Nguyễn Văn Liêm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoà Bình, thị xã Kon Tum nhận xét:“Gia đình ông Hòa là một gia đình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Gia đình cũng đã tự lực cánh sinh vươn lên, gia đình nông dân cơ bản, chịu khó tích lũy, xây dựng nhà khang trang, nuôi các cháu ăn học đến nơi đến chốn, hiện đã có hai cháu đi dạy học, còn một cháu đang học ở thành phố. Nói chung đây là gia đình gương mẫu”.
Gia đình ông Hòa luôn sống hoà thuận thương yêu nhau. Bản thân ông Hoà lại hay giúp đỡ những gia đình láng giềng khi họ thiếu thốn, nên ông Hoà được bà con khu dân cư quý mến, nễ phục./.