Nông dân Gia Lai đến Nhà máy đường Bình Định đòi nợ

VOV.VN- Hàng trăm nông dân đã kéo xuống trụ sở Công ty Cổ phần đường Bình Định, đóng tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định để đòi nợ.

Từ đầu niên vụ mía, nông dân ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai bán sản phẩm cho Công ty Cổ phần đường Bình Định theo hợp đồng đầu tư – bao tiêu thu mua sản phẩm, nhưng đến nay đã kết thúc niên vụ vẫn chưa nhận được tiền. Hàng trăm nông dân đã kéo xuống trụ sở Công ty Cổ phần đường Bình Định, đóng tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định để đòi nợ.

Ông Mang Viên Tý, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết, Công ty cổ phần đường Bình Định đầu tư khoảng 6.000ha vào vùng nguyên liệu của thị xã theo hình thức hỗ trợ tiền đầu tư cho nông dân và bao tiêu thu mua sản phẩm.

Công ty cổ phần đường Bình Định

Từ đầu niên vụ mía này (trước Tết nguyên đán 2014), Công ty cổ phần đường Bình Định đã có dấu hiệu nợ tiền của nông dân khi thu mua sản phẩm và tình trạng này kéo dài đến tận cuối vụ. Từ cuối tháng 4/2014, sau khi kết thúc niên vụ mía, hàng trăm nông dân ở thị xã An Khê đã kéo xuống trụ sở Công ty cổ phần đường Bình Định, đóng tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định để đòi nợ.

Công an và các ngành chức năng của thị xã An Khê đã chủ động phối  hợp với các ngành chức năng tỉnh Bình Định và Công ty cổ phần đường Bình Định để đảm bảo vấn đề an ninh, trật tự. Còn việc điều tra, giải quyết tình hình công nợ, các cơ quan chức năng chỉ có thể làm sau khi nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Ngoài 6.000 ha đầu tư tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, Công ty cổ phần đường Bình Định đầu tư tại tỉnh Bình Định 3.000 ha mía. Theo một số nguồn tin, Công ty này hiện đang nợ khoảng 45 tỷ đồng tiền thu mua mía của nông dân ở hai tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nợ xấu được NHNN chính thức công bố là bao nhiêu?
Nợ xấu được NHNN chính thức công bố là bao nhiêu?

VOV.VN -Nếu chưa tính các khoản nợ đã được tái cơ cấu, đến hết tháng 2, nợ xấu của toàn hệ thống còn 122.000 tỷ đồng, chiếm 3,86%.

Nợ xấu được NHNN chính thức công bố là bao nhiêu?

Nợ xấu được NHNN chính thức công bố là bao nhiêu?

VOV.VN -Nếu chưa tính các khoản nợ đã được tái cơ cấu, đến hết tháng 2, nợ xấu của toàn hệ thống còn 122.000 tỷ đồng, chiếm 3,86%.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang đòi nợ khoản 1.000 tỷ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang đòi nợ khoản 1.000 tỷ

Bảo hiểm y tế Việt Nam mất khoảng 1.000 tỷ đồng vì cho Công ty Cho thuê tài chính 2 (thuộc NH NNPTNT VN) vay.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang đòi nợ khoản 1.000 tỷ

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang đòi nợ khoản 1.000 tỷ

Bảo hiểm y tế Việt Nam mất khoảng 1.000 tỷ đồng vì cho Công ty Cho thuê tài chính 2 (thuộc NH NNPTNT VN) vay.

Chuyên gia Nguyễn Đức Kiên chia sẻ về nợ công Việt Nam
Chuyên gia Nguyễn Đức Kiên chia sẻ về nợ công Việt Nam

VOV.VN - Hiện nay, chúng ta không có chuẩn mực nào để đánh giá là nợ công của Việt Nam đang ở ngưỡng nào.

Chuyên gia Nguyễn Đức Kiên chia sẻ về nợ công Việt Nam

Chuyên gia Nguyễn Đức Kiên chia sẻ về nợ công Việt Nam

VOV.VN - Hiện nay, chúng ta không có chuẩn mực nào để đánh giá là nợ công của Việt Nam đang ở ngưỡng nào.