Nông dân phải được tham gia từ khâu quy hoạch
Không đưa nông dân vào cùng quy hoạch thì chắc chắn việc xây dựng nông thôn mới sẽ thất bại bởi vì tất cả ruộng đất hiện nay đang ở trong tay nông dân.
Bên cạnh những kết quả khả quan ban đầu, việc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Đặc biệt là khâu quy hoạch- khâu căn bản nhất trong cả quá trình xây dựng nông thôn mới. Nhiều ý kiến cho rằng, cần phải để nông dân với tư cách là chủ thể của Chương trình, thông qua tổ chức Hội đại diện của mình tham gia nhiều hơn vào khâu quy hoạch thực hiện đề án. Phóng viên VOV phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam về vấn đề này.
PV: Thưa ông, sau 3 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, là cơ quan đại diện cho quyền lợi của người nông dân, ông đánh giá thế nào về những kết quả đạt được?
Ông Nguyễn Quốc Cường: Ổn định nông thôn tức là ổn định đất nước. Nếu không giải quyết được vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn thì chúng ta không thực hiện được mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Vừa qua, Chính phủ vừa sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp-nông dân-nông thôn, điểm được thì đã rõ, nhưng những tồn tại cũng đang là vấn đề đáng suy nghĩ. Nông sản của Việt Nam rõ ràng là vị trí hàng đầu trong các loại hàng hóa, duy nhất là hàng hóa có xuất siêu, được trên 19 tỷ USD năm 2010, tăng hơn rất nhiều so với các năm trước và vượt kế hoạch đề ra. Thành tựu giảm nghèo cũng khá. 11 xã đang tiến hành làm điểm về cơ bản cũng đã rõ hình hài. Thế nhưng khó khăn cũng còn nhiều, trong đó có vấn đề về nhận thức, kể cả cán bộ và nông dân trong vấn đề xây dựng nông thôn mới.
PV: Ông có thể cho biết một số giải pháp để có thể xây dựng nông thôn mới hiệu quả hơn trong thời gian tới?
Ông Nguyễn Quốc Cường: Chúng tôi biết nông dân có tâm lý trông chờ, ỷ lại rất lớn, cứ nghĩ rằng xây dựng nông thôn mới là phải Nhà nước đem tiền về đây xây dựng, còn phần tham gia, phần trách nhiệm của mình thì không xác định rõ.
Ngay cơ chế chính sách ban hành phục vụ cho nông nghiệp nông dân nông thôn vẫn còn chậm. Mục tiêu của Nghị quyết Trung ương 7 đặt ra rất lớn là cải thiện đời sống cho nông dân nhưng có một thực tế là trong 3 năm qua, khoảng cách giàu nghèo lại tăng lên. Như vậy chúng ta thấy rằng nhiệm vụ còn rất nặng nề, vì thế phải làm sao nhân lên được sức mạnh tổng hợp, củng cố lại, tổ chức lại để tạo thành sức mạnh đồng bộ để có tác dụng tốt hơn, đẩy nhanh được tiến độ hơn.
PV: Hiện nay vấn đề khảo sát và lập quy hoạch đang được các địa phương gấp rút triển khai. Nếu có một bản quy hoạch tổng thể tốt thì sẽ có bộ mặt nông thôn mới tốt, tuy nhiên không phải cứ quy hoạch xong là sẽ thực hiện được đúng theo thiết kế. Ông nghĩ thế nào về nhận định này?
Ông Nguyễn Quốc Cường: Tôi vừa đến một số nơi và thấy việc đầu tiên của xây dựng nông thôn mới là khâu quy hoạch. Một số đồng chí lãnh đạo tỉnh cho rằng việc này tương đối khó, bởi trong khâu quy hoạch dứt khoát phải có nông dân tham gia nhưng có cơ chế gì để tham gia? Không đưa nông dân vào cùng quy hoạch thì chắc chắn sẽ thất bại bởi vì tất cả ruộng đất hiện nay đang ở trong tay nông dân. Nhưng tất cả nông dân tham gia vào lại không phù hợp nên chỉ cần đại diện. Nếu chỉ có đại diện thì lại phải bàn với nông dân, giải thích để mọi người đồng thuận và cùng hướng vào mục đích gắn vào việc phát triển nông thôn mới, gắn vào việc sản xuất lớn, sản xuất hàng hóa.
PV: Vâng xin cảm ơn ông!./.