Nụ cười của bệnh nhân là niềm hạnh phúc của những người Thầy thuốc

VOV.VN - Nụ cười của bệnh nhân là niềm vui, hạnh phúc của các y, bác sỹ, nhân viên ngành y tế. “Tỏa sáng Blouse trắng” là giải thưởng thường niên của UBND thành phố Đà Nẵng tôn vinh những gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, khơi dậy tinh thần “lương y như từ mẫu” trong ngành y tế.

Đây là cái Tết thứ 15, điều dưỡng viên Ngô Thị Thơm gắn bó với Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. Hằng ngày, chị Thơm cùng các đồng nghiệp chăm sóc, theo dõi bệnh nhân và báo cáo các trường hợp bất thường, xử trí kịp thời các trường hợp khẩn cấp. Việc chăm sóc bệnh nhân tâm thần rất vất vả.

Nhiều người bệnh không ý thức được hành động của mình, điều dưỡng viên Ngô Thị Thơm cùng các đồng nghiệp phải chịu khó dỗ dành bệnh nhân: “Sự săn sóc hàng ngày với bệnh nhân, tôi xem như những người thân của tôi. Cho nên tôi muốn chăm sóc họ để họ sớm khoẻ, sớm làm được những hành động thường ngày, giúp họ sớm về với gia đình, vui vẻ, chung sống với gia đình”.

Chăm sóc bệnh nhân tâm thần đòi hỏi sự tỷ mẫn, kiên trỳ, bền bỉ và cả lòng bao dung, yêu thương của nhân viên y tế tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. Quá trình làm việc, trực tiếp chăm sóc bệnh nhân cấp tính nam và tại Khoa Phục hồi chức năng, đối mặt với nhiều hiểm nguy, nhưng chị Thơm luôn vượt qua mọi vất vả để phục vụ bệnh nhân nội trú tốt nhất. 15 năm qua, điều dưỡng viên Ngô Thị Thơm luôn gương mẫu, có tinh thần làm việc không biết mệt mỏi, hết lòng vì người bệnh, được đồng nghiệp, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân yêu mến. 

Bác sỹ chuyên khoa I Phan Minh Hải, Phó trưởng Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng rất vui khi Ngô Thị Thơm là cá nhân duy nhất của Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng được nhận Giải thưởng “Toả sáng Blouse trắng” của UBND thành phố Đà Nẵng năm 2023: “Điều dưỡng Ngô Thị Thơm là một người rất nhiệt tình, chu đáo. Chị Thơm là một trong những người tận tuỵ trong công việc chuyên môn, luôn luôn phấn đầu, tìm hiểu nâng cao trình độ bản thân. Chị Thơm xứng đáng với Lương y như từ mẫu của một người điều dưỡng”.

Tháng 1/2024, Bệnh viện Đà Nẵng thành lập đơn vị Điều trị Đau thuộc Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức. Đơn vị này có nhiệm vụ điều trị đau trước, trong, sau phẫu thuật và điều trị đau mãn tính cho bệnh nhân. Việc thành lập đơn vị Điều trị Đau nằm trong lộ trình nâng cao chất lượng y tế, đưa Bệnh viện Đà Nẵng trở thành trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực.

Bác sỹ chuyên khoa II Huỳnh Đức Phát, Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng chia sẻ: "Cả ê kip từ nhân viên điều dưỡng, y sỹ, bác sỹ luôn tận tâm, tận lực tạo cho người bệnh và người nhà tâm lý thoả mái nhất trong quá trình điều trị. Các bác sỹ cùng nhau hội chẩn, đưa ra phác đồ điều trị giúp người bệnh không còn cảm giác đau sau phẫu thuật. Tâm niệm của chúng tôi muốn đem lại sức khoẻ tốt nhất cho người bệnh sau phẫu thuật, hồi sức. Đặc biệt, những vấn đề liên quan đến sau phẫu thuật. Chúng tôi mong muốn làm sao để bệnh nhân không có cảm giác đi đến đây để phẫu thuật mà đến đây để điều trị một cách rất là tốt, không có cảm giác đau”.

Một ngày làm việc của các y, bác sỹ, nhân viên y tế tại Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng luôn trong tình trạng căng thẳng, từng giây, từng phút giành lấy sự sống cho người bệnh. Mỗi ngày, Đơn vị đau và hồi tỉnh, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận gần 70 ca bệnh. Từ khi thành lập đến nay, đơn vị Điều trị Đau của Bệnh viện Đà Nẵng đã điều trị hàng ngàn trường hợp, giúp người bệnh hồi phục nhanh hơn, sớm trở lại với cuộc sống bình thường sau phẫu thuật.

Bà Phan Thị Hồng, ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi có chồng bị tai nạn đang nằm điều trị tại Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng an tâm khi chồng mình được chăm sóc chu đáo: “Bệnh của anh rất là nặng, nằm điều trị ở đây hơn một tháng rồi nhưng nằm ở đây tôi thấy rất là an tâm. Tôi tin tưởng anh sẽ bớt bệnh. Tôi rất cảm ơn đội ngũ y bác sỹ ở đây. Đây là nơi rất tin tưởng”.

Bệnh viện Đà Nẵng hiện có 53 khoa phòng, 1.780 cán bộ, nhân viên phục vụ khám và điều trị hàng ngàn bệnh nhân. Năm 2023, Bệnh viện Đà Nẵng có 6/20 y, bác sĩ được UBND thành phố Đà Nẵng trao tặng Giải thưởng “Toả sáng Blouse trắng”. Điều dưỡng viên Nguyễn Thị Thắng là một trong hai cá nhân của Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng được nhận Giải thưởng “Toả sáng Blouse trắng” lần này tỏ ra bất ngờ: “Khi nhận được Giải thưởng Toả sáng Blouse trắng của thành phố, tôi rất bất ngờ. Trong khoa, phòng của tôi còn nhiều người xuất sắc hơn tôi nữa. Tôi hy vọng với sự nỗ lực của tập thể khoa, phòng và các bạn sẽ nhận được giải thưởng này. Đây cũng là sự thúc đẩy tôi trau dồi kiến thức, tăng thêm động lực, tâm huyết chăm sóc bệnh nhân tốt hơn nữa”. 

“Toả sáng Blouse trắng” là giải thưởng thường niên và riêng có của thành phố Đà Nẵng được thực hiện 12 năm qua. Năm 2023, Giải thưởng “Toả sáng Blouse trắng” của UBND thành phố Đà Nẵng trao tặng 20 gương mặt tiêu biểu của ngành y tế thành phố. Họ là những người đang công tác trong các đơn vị y tế sự nghiệp công lập, điều trị và dự phòng. Điểm khác biệt so với các giải thưởng khác là “Toả sáng Blouse trắng” chỉ dành cho những người trực tiếp điều trị, chăm sóc, gần nhất đối với bệnh nhân, người dân trong cộng đồng. Hàng năm, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức trang trọng lễ tuyên dương và trao tặng Giải thưởng “Toả sáng Blouse trắng” đúng dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).

Bác sỹ chuyên khoa II Võ Thu Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết: “Ngoài ý nghĩa vinh danh, Giải thưởng còn mang ý nghĩa giáo dục y đức, y nghiệp cho những người làm công tác y tế. Đặc biệt là những cán bộ, nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc bệnh nhân, làm việc với nhân dân trong cộng đồng. Những người công tác trong ngành y tế đối mặt với nhiều rủi ro, Giải thưởng này chính là nguồn động viên rất lớn để họ tiếp tục cống hiến. Qua đó, thấy được rằng nghề y là nghề cam go, cực khổ, tuy nhiên vẫn có những niềm vui và cả niềm hạnh phúc”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thầy thuốc quân hàm xanh khám bệnh miễn phí cho người nghèo
Thầy thuốc quân hàm xanh khám bệnh miễn phí cho người nghèo

VOV.VN - 15 năm qua, Thiếu tá Ninh Công Khánh, cán bộ Quân y phòng Hậu cần Kỹ thuật, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tự nguyện khám bệnh miễn phí bằng phương pháp bấm huyệt và châm cứu cho hàng ngàn người nghèo ở thành phố Đà Nẵng. Việc làm của Thiếu tá Ninh Công Khánh góp phần lan toả hình ảnh đẹp về người thấy thuốc mang quân hàm xanh trong lòng dân.

Thầy thuốc quân hàm xanh khám bệnh miễn phí cho người nghèo

Thầy thuốc quân hàm xanh khám bệnh miễn phí cho người nghèo

VOV.VN - 15 năm qua, Thiếu tá Ninh Công Khánh, cán bộ Quân y phòng Hậu cần Kỹ thuật, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tự nguyện khám bệnh miễn phí bằng phương pháp bấm huyệt và châm cứu cho hàng ngàn người nghèo ở thành phố Đà Nẵng. Việc làm của Thiếu tá Ninh Công Khánh góp phần lan toả hình ảnh đẹp về người thấy thuốc mang quân hàm xanh trong lòng dân.

Tuyệt đối không để người bệnh tự mua thuốc trong quá trình điều trị dịp Tết
Tuyệt đối không để người bệnh tự mua thuốc trong quá trình điều trị dịp Tết

VOV.VN - BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện nghiêm chế độ trực Tết; thông báo số điện thoại trực đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh tới người dân, cơ sở KCB BHYT; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc của người bệnh BHYT và cơ sở KCB về chế độ KCB BHYT.

Tuyệt đối không để người bệnh tự mua thuốc trong quá trình điều trị dịp Tết

Tuyệt đối không để người bệnh tự mua thuốc trong quá trình điều trị dịp Tết

VOV.VN - BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện nghiêm chế độ trực Tết; thông báo số điện thoại trực đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh tới người dân, cơ sở KCB BHYT; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc của người bệnh BHYT và cơ sở KCB về chế độ KCB BHYT.