Nụ cười của chiến sĩ trẻ giải cứu em bé khỏi nhà ngập lụt: Tình quân dân thật ấm áp

VOV.VN - Miền Trung những ngày gần đây đang oằn mình hứng chịu những trận mưa lũ kéo dài, nước ngập lên tận mái nhà. Bức ảnh một anh chiến sĩ trẻ nở nụ cười rạng rỡ khi cứu em bé khỏi nhà ngập lụt khiến đang được cư dân mạng hết lời ngợi khen

Tình trạng mưa lũ kéo dài ở các tỉnh miền Trung do ảnh hưởng từ cơn bão số 6 và áp thấp nhiệt đới gần đây đã gây ra không ít thiệt hại về người và của. Theo báo Lao động đưa tin, tình trạng ngập lụt kéo dài đã làm 17 người qua đời, trong đó Quảng Bình 1 người, Quảng Trị 6 người, Huế, Quảng Nam mỗi địa phương 3 người, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, và Lâm Đồng mỗi địa phương 1 người.

Với tinh thần vì dân vì nước cao cả cùng trách nhiệm lớn lao, các lực lượng cứu hộ đã không ngại gian khó, lao mình vào giữa tâm lũ để cứu người dân đến nơi an toàn.

Bên cạnh những câu chuyện đáng buồn còn có rất nhiều những khoảnh khắc vui vẻ, ấm áp, đem lại niềm tin, niềm tự hào cho nhân dân cả nước về tình cảm quân dân nồng hậu.

Gần đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau hình ảnh đầy xúc động của một chàng chiến sĩ trẻ với nụ cười tươi rạng rỡ giữa cơn bão lũ. Trên tay anh bế một em bé vừa được giải cứu khỏi một căn nhà bị ngập.

Nụ cười giữa gian khó của anh chàng mang ý nghĩa vô cùng to lớn, là nguồn động viên tinh thần cho tất cả các chiến sĩ cứu hộ, cho người dân vùng lũ và cho nhân dân cả nước. Trong mọi hoàn cảnh, dù gian khổ đến đâu, nhưng với tinh thần lạc quan, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp.

Bức ảnh nhanh chóng nhận được sự chú ý và có hàng ngàn lượt tương tác. Ai cũng hết lời khen ngợi, gửi lời cảm ơn chân thành đến người chiến sĩ trẻ nói riêng và lực lượng cứu hộ nói chung đã không màng nguy hiểm tính mạng để cùng mọi người vượt qua bão lũ.

Theo Tuổi trẻ, ngày 9/10, cơn mưa lớn liên tiếp nhiều ngày đã khiến hơn 800 hộ dân ở các thôn xã Hải Lâm (huyện Hải Lăng) bị cô lập. Nước chảy xiết, dâng nhanh khiến nhiều nhà bị nhấn chìm, ngập đến mái hiên. Nhiều người cho rằng trận lũ này còn cao hơn đỉnh lũ năm 1983.

Ông Hà Sỹ Đồng, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết vào ngày 8/10, nhiều địa phương của tỉnh đã ngập sâu, nhưng nước rút vào chiều tối. Đến sáng 9/10, mưa lớn bất ngờ trở lại, các vùng dân cư ven sông Ô Lâu, sông Thạch Hãn nước dâng cao hơn.

Cùng ngày UBND tỉnh Quảng Trị huy động 8 ca nô cứu trợ cùng lực lượng chiến sĩ bộ đội biên phòng, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp lực lượng dân quân địa phương, người dân ứng cứu khẩn cấp. Các chiến sĩ đã vượt sóng giữa mưa lớn, chảy xiết để tiếp cận cứu người dân.

Tại tỉnh Quảng Nam, hàng trăm hộ bị chìm trong biển nước. Nhiều gia đình ở vùng thấp vì quá mải dọn đồ thì khi đi bước ra nước lũ đã dâng cao khiến họ không kịp lánh nạn. Được biết, đây là lần ngập kinh hoàng kể từ năm 2018 đến nay. Nước dâng quá đột ngột khiến nhiều người không kịp dọn đồ chạy lũ.

Nước lũ ngập sâu hơn 2m và chảy xiết khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ phải dầm mưa, lội lũ, lần lượt đưa từng người dân ra khỏi những căn nhà bị ngập. Người già, trẻ nhỏ, các trường hợp đặc biệt được ưu tiên ứng cứu trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một thuyền viên trên tàu Vietship 01 thiệt mạng
Một thuyền viên trên tàu Vietship 01 thiệt mạng

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị xác nhận người tử vong là Nguyễn Việt Chiến, thuyền viên tàu trên tàu VietShip 01 gặp nạn.

Một thuyền viên trên tàu Vietship 01 thiệt mạng

Một thuyền viên trên tàu Vietship 01 thiệt mạng

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị xác nhận người tử vong là Nguyễn Việt Chiến, thuyền viên tàu trên tàu VietShip 01 gặp nạn.

Quảng Ngãi chủ động ứng phó với bão số 6 gần bờ
Quảng Ngãi chủ động ứng phó với bão số 6 gần bờ

VOV.VN -Tại huyện đảo Lý Sơn, hiện nay có sóng to, gió lớn. Hơn 500 tàu thuyền và hơn 50 lồng bè nuôi trồng thủy sản của ngư dân đã vào nơi neo đậu an toàn.

Quảng Ngãi chủ động ứng phó với bão số 6 gần bờ

Quảng Ngãi chủ động ứng phó với bão số 6 gần bờ

VOV.VN -Tại huyện đảo Lý Sơn, hiện nay có sóng to, gió lớn. Hơn 500 tàu thuyền và hơn 50 lồng bè nuôi trồng thủy sản của ngư dân đã vào nơi neo đậu an toàn.

Đến sáng 6/10, Việt Nam có 1.097 ca COVID-19
Đến sáng 6/10, Việt Nam có 1.097 ca COVID-19

VOV.VN - Tính đến 6h sáng 6/10, Việt Nam có tổng cộng 1.097 ca mắc COVID-19, trong đó 1.022 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

Đến sáng 6/10, Việt Nam có 1.097 ca COVID-19

Đến sáng 6/10, Việt Nam có 1.097 ca COVID-19

VOV.VN - Tính đến 6h sáng 6/10, Việt Nam có tổng cộng 1.097 ca mắc COVID-19, trong đó 1.022 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.