“Nụ cười Xuân” nở trên môi người lao động, trẻ mồ côi do Covid-19 tại Cần Thơ

VOV.VN - Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” và “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” do  Liên đoàn Lao Động TP Cần Thơ tổ chức chính thức khai mạc vào sáng nay 26/1 tại Khu Chế xuất và Công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Hàng ngàn phần quà được trao cho công nhân, người lao động khó khăn.

Chương trình “Chợ Tết Công đoàn” và “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm nay được Cần Thơ tổ chức hai nơi là Khu Chế xuất và Công nghiệp Trà Nóc và Khu Công nghiệp Thốt Nốt, tạo không khí phấn khởi vui Xuân, đón Tết cho người lao động.

Chương trình trao 3.660 phần quà Tết cho đoàn viên công đoàn và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mỗi phần trị giá 500.000 đồng bằng tiền mặt. Đồng thời, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ tặng nhu yếu phẩm có trị giá 300.000 đồng, tặng 80.000 phiếu mua hàng giảm giá và gian hàng miễn phí 0 đồng để công nhân, người lao động mua nhu yếu phẩm phục vụ cho gia đình trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn lao động TP. Cần Thơ cho biết, ngoài 2 Chợ Tết Công đoàn, Liên đoàn lao động còn tổ chức nhiều hoạt động khác từ ngày 25/1 đến 31/1/2024 như: bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tổ chức Hội thi hát karaoke, Hội thi thời trang tái chế, Hội thi nấu bánh tét, tặng bánh tét cho công nhân khu nhà trọ; Trưng bày mâm ngũ quả; Tuyên truyền về an toàn giao thông, lái xe an toàn và tặng 200 mũ bảo hiểm; Tư vấn chế độ bảo hiểm xã hội; Tư vấn giới thiệu việc làm; các hoạt động trò chơi dân gian...

Đặc biệt, tại Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam sẽ hỗ trợ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn và đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất trên địa bàn thành phố nhận thẻ mua hàng trị giá 300.000 đồng/người để mua hàng hoá qua sàn giao dịch thương mại điện tử có uy tín. Đây là hoạt động chăm lo ý nghĩa được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam triển khai thực hiện chủ trương chuyển đổi số của Chính phủ và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt mua sắm giá ưu đãi, phương thức thanh toán thuận tiện, mọi lúc mọi nơi, đặc biệt hữu ích đoàn viên, người lao động ở xa thành phố. 

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, Công đoàn các cấp trên địa bàn Cần Thơ đã tặng hơn 83.810 suất quà cho đoàn viên công đoàn với tổng số tiền hơn 32,5 tỷ đồng (mỗi suất quà từ 300.000 đồng đến 1.300.000 đồng/suất). Hoạt động này góp phần chăm lo tốt hơn, hiệu quả hơn lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; tạo môi trường giao lưu, động viên người lao động làm việc hăng say, nâng cao năng suất lao động.

Chị Nguyễn Thị Thanh, công nhân tại Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam bày tỏ niềm vui khi nhận được phần quà Tết. Chị cho biết năm nay sẽ cùng chồng và con về đón Tết tại quê nhà Sóc Trăng, do vậy sẽ chọn mua một số nhu yếu phẩm được hỗ trợ giá để tặng người thân: "Từ năm 2016 đến giờ, năm nào tôi cũng tham gia chương trình này. Mỗi lần như vậy thì rất vui vì tham gia được nhiều hoạt động như nấu ăn, bày trí mâm cúng… Ngoài ra còn được mua nhu yếu phẩm giảm giá, ưu đãi sâu. Mong muốn của tôi là năm nào cũng được các cấp lãnh đạo tổ chức tặng quà, hỗ trợ cho công nhân, để anh chị em có điều kiện đón Tết đầy đủ, sum vầy".

Năm nay, Liên đoàn lao động TP. Cần Thơ còn dành tặng 10 phần quà cho các em mồ côi cha– mẹ do dịch Covid – 19. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhận định, thời gian qua, các cấp Công đoàn thành phố đã tổ chức thành công nhiều hoạt động chăm lo Tết cho công nhân viên chức, lao động, đoàn viên Công đoàn, đặc biệt là 2 chương trình “Chợ Tết Công đoàn” và “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”. Qua đó, lãnh đạo thành phố và các địa phương đã dành thời gian cùng với tổ chức Công đoàn thăm, chúc Tết và tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để các cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo các doanh nghiệp đẩy mạnh việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động.


Trước thềm Tết Nguyên đán 2024, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ chia sẻ: "Năm Quý Mão 2023 đi qua để lại cho năm mới Giáp Thìn 2024 những hành trang quan trọng về các kết quả đạt được, tôi đề nghị Ban thường vụ Liên đoàn lao động TP. Cần Thơ tích cực tham mưu cho Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Thường trực Thành ủy Cần Thơ, lãnh đạo phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đặc biệt, quan tâm tới vấn đề việc làm, tiền lương, pháp luật lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, tạo sự tin tưởng, tích cực, gia nhập gắn bó với tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Có thể khẳng định, thông qua các hoạt động của Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” và “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” đã phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đoàn viên, người lao động vào mỗi dịp Tết. Từ đó, đoàn viên công đoàn nhiệt tình hưởng ứng chủ trương đón Tết với tinh thần “Vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm” cùng nụ cười thường trực trên môi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội tặng quà Tết ở tỉnh Kon Tum
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội tặng quà Tết ở tỉnh Kon Tum

VOV.VN - Hôm nay (26/1), tại tỉnh Kon Tum, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã đến thăm, tặng quà công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội tặng quà Tết ở tỉnh Kon Tum

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội tặng quà Tết ở tỉnh Kon Tum

VOV.VN - Hôm nay (26/1), tại tỉnh Kon Tum, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã đến thăm, tặng quà công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tết sớm ở đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn
Tết sớm ở đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn

VOV.VN - Trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024, tàu KN 390 đã đưa Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và các đại biểu từ các tỉnh, thành phố, đơn vị, doanh nghiệp, phóng viên báo chí trong cả nước đến chúc Tết quân và dân 2 huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Đoàn công tác đã mang Tết sớm đến với quân và dân trên 2 đảo này.

Tết sớm ở đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn

Tết sớm ở đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn

VOV.VN - Trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024, tàu KN 390 đã đưa Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và các đại biểu từ các tỉnh, thành phố, đơn vị, doanh nghiệp, phóng viên báo chí trong cả nước đến chúc Tết quân và dân 2 huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Đoàn công tác đã mang Tết sớm đến với quân và dân trên 2 đảo này.

Trung ương Đoàn đưa Tết đến 2 huyện biên giới tỉnh Kon Tum
Trung ương Đoàn đưa Tết đến 2 huyện biên giới tỉnh Kon Tum

VOV.VN - Chăm lo Tết cho thanh niên công nhân, người lao động và đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, ngày 25/1, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức Chương trình “Xuân biên giới- Tết biển đảo” nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 tại 2 huyện biên giới Ia H’Drai và Sa Thầy.

Trung ương Đoàn đưa Tết đến 2 huyện biên giới tỉnh Kon Tum

Trung ương Đoàn đưa Tết đến 2 huyện biên giới tỉnh Kon Tum

VOV.VN - Chăm lo Tết cho thanh niên công nhân, người lao động và đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, ngày 25/1, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức Chương trình “Xuân biên giới- Tết biển đảo” nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 tại 2 huyện biên giới Ia H’Drai và Sa Thầy.

Công nhân khó khăn được tặng quà Tết online và vận chuyển miễn phí về quê
Công nhân khó khăn được tặng quà Tết online và vận chuyển miễn phí về quê

VOV.VN - Mặc dù không về quê nhưng công nhân, người lao động khó khăn vẫn có thể tặng quà cho người thân thông qua phiên chợ online. Đó là thông tin tại lễ khai mạc chương trình “Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình” với phương thức trực tuyến lần 3 do Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp với Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố tổ chức chiều 25/1.

Công nhân khó khăn được tặng quà Tết online và vận chuyển miễn phí về quê

Công nhân khó khăn được tặng quà Tết online và vận chuyển miễn phí về quê

VOV.VN - Mặc dù không về quê nhưng công nhân, người lao động khó khăn vẫn có thể tặng quà cho người thân thông qua phiên chợ online. Đó là thông tin tại lễ khai mạc chương trình “Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình” với phương thức trực tuyến lần 3 do Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp với Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố tổ chức chiều 25/1.