Nước sông Cầu vượt báo động 2, người dân Thái Nguyên chuyển tài sản lên cao

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến lũ sông Cầu tại trạm Gia Bẩy vượt báo động 2, một số khu vực đô thị bị úng ngập, trong khi nguy cơ lũ quét, sạt lở gia tăng tại các xã miền núi. Từ những hộ dân thức đêm chuyển tài sản đến lực lượng canh trực tại ngầm, tràn, Thái Nguyên đang tập trung xử lý các nguy cơ cụ thể, kể cả khi mưa đã có xu hướng giảm.

 

Từ đêm 23 đến rạng sáng 24/8, mực nước sông Cầu tại trạm Gia Bẩy, khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên, lên nhanh. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, lúc rạng sáng 24/8, mực nước tại đây đạt 26,06m, cao hơn báo động 2 là 0,06 m và tiếp tục có xu thế tăng.

Khi nước sông dâng, lực lượng quân đội, công an và chính quyền cơ sở tăng cường kiểm tra những khu vực trũng thấp, hỗ trợ người dân tại các điểm úng ngập cục bộ. Một số địa phương công bố địa điểm tập kết phương tiện và số điện thoại liên hệ để người dân có thể đưa ô tô, xe máy đến nơi cao ráo. Tại chợ Túc Duyên, phường Phan Đình Phùng, nhiều tiểu thương phải di chuyển, kê cao hàng hóa ngay trong đêm khi nước bắt đầu tràn vào khu vực chợ.

Sau hai năm liên tiếp trải qua những đợt lũ lớn, người dân tại các phường Linh Sơn, Phan Đình Phùng và Gia Sàng theo dõi rất sát diễn biến mực nước. Đêm 23, rạng sáng 24/8, nhiều gia đình ở vùng thấp gần như thức trắng, đóng gói tài sản, chuyển phương tiện lên cao thay vì chờ nước tràn vào mới xử lý. 

“Mưa lớn trong 2-3 ngày qua khiến gia đình tôi mỗi lần đi ngủ cũng cảm thấy không yên giấc. Được nghe dự báo mực nước sông Cầu vẫn còn lên cao, gia đình tôi đã chủ động các phương án phòng lũ, đưa ô tô lên khu vực cao hơn để tránh trường hợp nước tràn tới bất kỳ lúc nào. Quần áo, đồ đạc cũng được dọn lên tầng 2, gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án để phòng lũ", chị Nguyễn Thùy Anh, tổ 14, phường Phan Đình Phùng cho biết.

Theo báo cáo sơ bộ của các địa phương, từ ngày 21-24/8, mưa lũ làm 69 nhà bị ảnh hưởng; trong đó một số hộ phải di dời khẩn cấp do sạt lở đất, ngập lụt. Khoảng 118,1 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại. Nhiều tuyến đường địa phương xuất hiện sạt lở, với khối lượng đất, đá ước khoảng 1.860 m³. Các con số còn có thể tiếp tục được cập nhật, nhưng cho thấy tác động của đợt mưa không chỉ tập trung ở khu vực ven sông Cầu.

Tại xã Quân Chu, mưa kéo dài làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập sâu tại các ngầm, tràn. Những vị trí qua xóm Đoàn Kết, Trung Tâm, Hòa Bình, khu vực Thậm Thình và cầu Ông Mứt được xác định cần theo dõi sát vì nước có thể lên nhanh, chảy xiết, gây nguy hiểm cho người và phương tiện.

Ông Đặng Lê Ninh, Chủ tịch UBND xã Quân Chu, cho biết địa phương đã rà soát các điểm có nguy cơ, bố trí lực lượng, phương tiện và biển cảnh báo tại hồ, đập, rãnh, suối. “Trên địa bàn xã đã kiện toàn đầy đủ lực lượng và xây dựng các phương án phòng, chống thiên tai. Hiện nay, các phương án cũng như cơ sở vật chất, lực lượng đều đã được bố trí, sẵn sàng cho mọi tình huống theo phương châm 4 tại chỗ, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho người dân. Đối với các hồ, đập, rãnh, suối, xã cũng đã bố trí biển cảnh báo kịp thời tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn".

Ở nhiều xã, phường khác, công việc được tập trung vào rà soát hộ dân nằm dưới taluy, ven sông suối và gần khu vực có dấu hiệu sạt trượt; chuẩn bị địa điểm sơ tán, phương tiện cơ động và nhu yếu phẩm. Các vị trí ngầm, tràn có nước chảy xiết được bố trí người canh gác, không để người dân tự ý đi qua khi chưa bảo đảm an toàn.

Thượng tá Hoàng Văn Tuân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Trạch, cho biết lực lượng quân sự xã được phân công cơ động theo từng phương án, đồng thời phối hợp vận động người dân rời khu vực có nguy cơ cao: “Khi nghe thông tin dự báo, cảnh báo về mưa to, kéo dài, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tổ chức lực lượng sẵn sàng cơ động đến các vị trí theo phương án, kế hoạch đã xây dựng. Đồng thời, chúng tôi tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động di chuyển ra khỏi những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở cao. Khi có thiên tai xảy ra, lực lượng quân sự xã sẽ là lực lượng nòng cốt tổ chức sơ tán người và tài sản của nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân".

Bản tin lũ phát sáng 24/8 dự báo mực nước sông Cầu tại trạm Gia Bẩy có thể đạt đỉnh trong buổi sáng, ở mức cao hơn báo động 2 khoảng 0,8 m, sau đó xuống chậm. Mưa trên địa bàn có xu hướng giảm, lượng mưa tích lũy trong những giờ tiếp theo phổ biến 10-30mm, cục bộ trên 30mm. 

Vì vậy, các địa phương tiếp tục duy trì lực lượng tại điểm xung yếu, cập nhật cảnh báo theo từng khu vực và di dời người dân ngay khi xuất hiện dấu hiệu mất an toàn; người dân không đi qua ngầm, tràn ngập nước hoặc quay lại khu vực sạt lở khi chưa có thông báo an toàn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bắc Ninh di dời 58 hộ dân, huy động hơn 800 người ứng phó mưa lũ tại xã Kép
Bắc Ninh di dời 58 hộ dân, huy động hơn 800 người ứng phó mưa lũ tại xã Kép

VOV.VN - Ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Kép, tỉnh Bắc Ninh ngập úng, giao thông chia cắt. Chính quyền địa phương đã huy động hơn 800 lượt người, di dời 58 hộ dân với 131 nhân khẩu cùng hàng nghìn vật nuôi, tài sản đến nơi an toàn.

Bắc Ninh di dời 58 hộ dân, huy động hơn 800 người ứng phó mưa lũ tại xã Kép

Bắc Ninh di dời 58 hộ dân, huy động hơn 800 người ứng phó mưa lũ tại xã Kép

VOV.VN - Ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Kép, tỉnh Bắc Ninh ngập úng, giao thông chia cắt. Chính quyền địa phương đã huy động hơn 800 lượt người, di dời 58 hộ dân với 131 nhân khẩu cùng hàng nghìn vật nuôi, tài sản đến nơi an toàn.

Dựng ròng rọc vượt suối, đưa nhu yếu phẩm vào vùng bị cô lập do mưa lũ ở Bắc Ninh
Dựng ròng rọc vượt suối, đưa nhu yếu phẩm vào vùng bị cô lập do mưa lũ ở Bắc Ninh

VOV.VN - Không có đường tiếp cận thuận lợi, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã dựng ròng rọc vượt suối, vận chuyển lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu vào xã Đại Sơn, nơi 45 hộ dân với gần 200 nhân khẩu bị lũ chia cắt.

Dựng ròng rọc vượt suối, đưa nhu yếu phẩm vào vùng bị cô lập do mưa lũ ở Bắc Ninh

Dựng ròng rọc vượt suối, đưa nhu yếu phẩm vào vùng bị cô lập do mưa lũ ở Bắc Ninh

VOV.VN - Không có đường tiếp cận thuận lợi, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã dựng ròng rọc vượt suối, vận chuyển lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu vào xã Đại Sơn, nơi 45 hộ dân với gần 200 nhân khẩu bị lũ chia cắt.

Lạng Sơn huy động bộ đội biên phòng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ
Lạng Sơn huy động bộ đội biên phòng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra mưa lớn, gây ngập lụt, sạt lở đất tại nhiều khu vực. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương chỉ đạo các Đồn Biên phòng huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân khắc phục hậu quả.

Lạng Sơn huy động bộ đội biên phòng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ

Lạng Sơn huy động bộ đội biên phòng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra mưa lớn, gây ngập lụt, sạt lở đất tại nhiều khu vực. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương chỉ đạo các Đồn Biên phòng huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân khắc phục hậu quả.

Lạng Sơn khẩn trương khôi phục thông tin liên lạc vùng mưa lũ
Lạng Sơn khẩn trương khôi phục thông tin liên lạc vùng mưa lũ

VOV.VN - Các doanh nghiệp viễn thông tại Lạng Sơn đang ưu tiên khắc phục trạm tại cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai, khu vực biên giới, địa bàn bị chia cắt và nơi đông dân cư.

Lạng Sơn khẩn trương khôi phục thông tin liên lạc vùng mưa lũ

Lạng Sơn khẩn trương khôi phục thông tin liên lạc vùng mưa lũ

VOV.VN - Các doanh nghiệp viễn thông tại Lạng Sơn đang ưu tiên khắc phục trạm tại cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai, khu vực biên giới, địa bàn bị chia cắt và nơi đông dân cư.

Huy động hơn 6.000 người ứng cứu, hỗ trợ dân vùng mưa lũ
Huy động hơn 6.000 người ứng cứu, hỗ trợ dân vùng mưa lũ

VOV.VN - Chiều 23/8, lũ trên sông Kỳ Cùng và sông Trung đã vượt báo động 3. Tính đến hiện tại, mưa lũ làm một người tử vong, hơn 3.000 ngôi nhà bị ngập, tốc mái hoặc hư hỏng. Tỉnh Lạng Sơn đã huy động hơn 6.000 người tham gia cứu hộ, sơ tán dân và tiếp tế cho các khu vực bị cô lập.

Huy động hơn 6.000 người ứng cứu, hỗ trợ dân vùng mưa lũ

Huy động hơn 6.000 người ứng cứu, hỗ trợ dân vùng mưa lũ

VOV.VN - Chiều 23/8, lũ trên sông Kỳ Cùng và sông Trung đã vượt báo động 3. Tính đến hiện tại, mưa lũ làm một người tử vong, hơn 3.000 ngôi nhà bị ngập, tốc mái hoặc hư hỏng. Tỉnh Lạng Sơn đã huy động hơn 6.000 người tham gia cứu hộ, sơ tán dân và tiếp tế cho các khu vực bị cô lập.