Phà Đình Khao nối bờ Vĩnh Long-Bến Tre ùn tắc giao thông trầm trọng

VOV.VN - Hành khách phải mất hơn hơn 2 giờ mới vượt sông Cổ Chiên, từ bờ Vĩnh Long, sang phía bờ Bến Tre.

Mồng 2 Tết (13/2), từ 8h30-15h, hàng nghìn lượt  xe ô tô, mô tô, xe gắn máy của người dân từ các tỉnh nối nhau về thăm quê và đi chơi Tết từ hướng Vĩnh Long về Bến Tre, qua phà  Đình Khao trên QL 57, gây ùn tắc giao thông kéo dài hàng cây số.  

Ông Lê Hoàng Thông, Bến trưởng phà Đình Khao (Cụm phà Vàm Cống) cho biết, bến phà Đình Khao tết này chỉ có 3 phà hoạt động (gồm 1 phà 100 tấn và 2 phà 200 tấn), giảm 2 phà, do số phà trên đã hết niên hạn sử dụng phải nằm bờ. Do phương tiện phà giảm, lưu lượng hành khách tăng đột biến, gấp 3 đến 5 lần, nhưng phương tiện vận tải không được đều tiết kịp thời nên lượng ô tô ùn ứ ngày càng trầm trọng.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Vĩnh Long đã có mặt từ rất sớm để phân luồng và ngăn chặn các phương tiện lấn tuyến, gây ách tắt đường dẫn xuống bến phà. Tuy nhiên, tình tình trạng ùn ứ vẫn không được cải thiện do lượng xe tăng gấp nhiều lần, vượt khả năng vận chuyển của các phương tiện.

Theo dự đoán, cuối buổi chiều nay trình trạng ùn ứ xe sẽ xảy ra phía bờ Bến Tre do hành khách trở về đi chơi Tết trở về, lưu thông trên quốc lộ 57 vượt phà Đình Khao từ hướng Bến Tre về Vĩnh Long và các tỉnh trong khu vực.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong tổng số 21 phà đang hoạt động ở các tỉnh miền Tây, hiện có 12 phà hết hạn sử dụng, theo Nghị định số 111/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Tình trạng ùn ứ giao thông ngày càng trầm trọng sẽ tiếp diễn từ nay đến mồng 5 Tết nếu phà Đình Khao trên quốc lộ 57 và các cụm phà khác tại miền Tây nếu không được đơn vị quản lý tăng cường phương tiện phà hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cả nước xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm 15 người chết trong ngày mùng 1 Tết
Cả nước xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm 15 người chết trong ngày mùng 1 Tết

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên của năm mới Tân Sửu 2021, cả nước đã xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 11 người.

Cả nước xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm 15 người chết trong ngày mùng 1 Tết

Cả nước xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm 15 người chết trong ngày mùng 1 Tết

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên của năm mới Tân Sửu 2021, cả nước đã xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 11 người.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Đất nước thịnh vượng cần hạ tầng giao thông hiện đại
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Đất nước thịnh vượng cần hạ tầng giao thông hiện đại

VOV.VN - Dự án cao tốc Bắc - Nam, đường Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành giai đoạn một sẽ hoàn thành trong 5 năm tới được coi là 3 dự án tạo ra "đột phá" phát triển cho đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Đất nước thịnh vượng cần hạ tầng giao thông hiện đại

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Đất nước thịnh vượng cần hạ tầng giao thông hiện đại

VOV.VN - Dự án cao tốc Bắc - Nam, đường Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành giai đoạn một sẽ hoàn thành trong 5 năm tới được coi là 3 dự án tạo ra "đột phá" phát triển cho đất nước.

Bố trí 6 tổ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Hà Nội và TP.HCM trong dịp Tết
Bố trí 6 tổ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Hà Nội và TP.HCM trong dịp Tết

VOV.VN - Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã xây dựng phương án bố trí 6 tổ công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông trong dịp Tết.

Bố trí 6 tổ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Hà Nội và TP.HCM trong dịp Tết

Bố trí 6 tổ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Hà Nội và TP.HCM trong dịp Tết

VOV.VN - Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã xây dựng phương án bố trí 6 tổ công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông trong dịp Tết.