Phần lớn cán bộ phòng chống HIV/AIDS hạn chế về chuyên môn

Chưa đến 1/2 số cán bộ y tế làm công tác phòng, chống HIV/AIDS có trình độ đại học và trên đại học.

Đại diện Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam cho biết, hiện nay phần lớn cán bộ của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tuyến tỉnh chưa được đào tạo chuyên khoa, thiếu về số lượng và còn hạn chế về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo báo cáo của 59 đơn vị phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố, trong tổng số hơn 1.200 cán bộ công tác tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, chỉ có 88 cán bộ có trình độ trên đại học, gần 420 cán bộ có trình độ đại học. Trình độ và số lượng của cán bộ phòng chống HIV/AIDS hạn chế ảnh hưởng lớn đến chất lượng, hiệu quả của hoạt động phòng chống HIV/AIDS, đặc biệt những hoạt động như truyền thông thay đổi hành vi; Thuyết phục, vận động can thiệp giảm tác hại và chăm sóc điều trị bệnh nhân HIV/AIDS.

Tây Ninh: Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS

Đến thời điểm này, số người nhiễm HIV/AIDS ở Tây Ninh lên đến hơn 1.800 người, trong đó, hơn 1 nghìn người chuyển sang giai đoạn AIDS. Để hỗ trợ cho những bệnh nhân và giảm sự lây lan của HIV/AIDS, Ban quản lý dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS tỉnh Tây Ninh tăng cường công tác chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS dựa vào cộng đồng.

Đồng thời, hỗ trợ người bệnh bằng ARV- một loại thuốc ngăn cản quá trình phát triển của virus HIV, duy trì phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện ở một số huyện tập trung công nhân lao động như: Trảng Bàng, Hoà Thành, Gò Dầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.