Phát động chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn" lần 2
Sau 2 năm phát đông chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn" đã quyên góp được số tiền ủng hộ gần 60 tỷ đồng.
Tối 24/2, tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ sơ kết giai đoạn 1 và phát động chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn" lần 2 năm 2012. Đến dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải.
Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn được triển khai từ tháng 7/2009 nhằm vận động toàn xã hội chung tay chăm lo cho các gia đình thương binh liệt sĩ, con em cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và đồng bào dân tộc sinh sống trên suốt tuyến đường Trường Sơn. Sau 2 năm, với số tiền ủng hộ gần 60 tỷ đồng, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp các đơn vị đã xây dựng và bàn giao 683 nhà tình nghĩa; 3 bệnh xá đầy đủ trang thiết bị; tặng 1.330 suất học bổng; xây 2 cầu nông thôn, 2 đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn và xây dựng làng Ho – di tích lịch sử, căn cứ đầu tiên của Bộ đội Trường Sơn năm 1959 thành làng văn hóa dân tộc Vân Kiều.
![]() |
|
Khánh thành Trạm xá quân dân y Bù Gia Mập trong giai đoạn 1 chương trình Nghĩa tình Trường Sơn. |
Dịp này, Báo Sài Gòn Giải Phóng vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong công tác tổ chức chương trình "Nghĩa tình Trường Sơn".
Đêm Gala lần 2 với những bài hát bất hủ về Trường Sơn đã gợi lên một không gian âm nhạc hào hùng, qua đó tôn vinh những đóng góp của thế hệ cha anh qua truyền thống anh hùng của đường Trường Sơn huyền thoại. Đến nay, nhiều đơn vị và cá nhân đã đăng ký ủng hộ khoảng 70 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng thương mại cổ phần VietinBank hỗ trợ 52 tỷ đồng, đồng thời tài trợ toàn bộ kinh phí thực hiện 52 tập phim “Trở lại Trường Sơn huyền thoại”.
Trung tướng Trần Hoa, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, thành viên Ban Tổ chức chương trình Nghĩa tình Trường Sơn lần 2 phát biểu; “Từ kết quả đã đạt được có thể thấy nhân dân cả nước chia sẻ nhân dân vùng biên giới, đó chính là ý Đảng, hợp lòng dân. Nhân dân vùng biên giới nói chung, các tỉnh có đường Trường Sơn nói riêng rất phấn khởi, biết ơn Đảng, biết ơn Chính phủ, thấy rõ được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cả xã hội đối với nhân dân vùng sâu, biên giới xa, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong quản lý bảo vệ, xây dựng các công trình trên biên giới, cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia trên biên giới, biển đảo của Tổ quốc”./.
