Phát hiện 2 xe bồn của đơn vị môi trường đổ trộm chất thải ra Đại lộ Thăng Long

VOV.VN - Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội vừa bắt quả tang liên tiếp 2 xe bồn của đơn vị môi trường đổ trộm chất thải bể phốt ra Đại lộ Thăng Long.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội, đêm 10 và rạng sáng 11/9, tổ trinh sát của đơn vị đã mật phục, bắt quả tang 2 xe bồn của đơn vị môi trường đổ trộm chất thải ven Đại lộ Thăng Long, Hà Nội.

Cụ thể, vào khoảng 23h tối 10/9, tổ trinh sát của Đội 2, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội đã mật phục, phát hiện xe bồn mang BKS 29H-110.00, trên bồn xe có dòng chữ "Vì môi trường xanh sạch đẹp" đang thực hiện hành vi đổ chất chất thải xuống bãi đất ven Đại lộ Thăng Long (thuộc địa bàn xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội).

Tiếp đến 2h30 sáng 11/9, tổ trinh sát của Đội 2 tiếp tục phát hiện một xe bồn đang trực tiếp đổ phân, bùn bể phốt trên Đại lộ Thăng Long, đoạn cầu Đào Nguyên cũng thuộc địa bàn xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Thông tin với PV VOV.VN, Trung tá Nguyễn Tuấn Phương, Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng trinh sát của Đội 2 đã bố trí hoá trang mật phục, theo các xe tải có dấu hiệu nghi vấn đổ trộm chất thải, đồng thời bám theo và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để bắt quả tang các xe đổ trộm chất thải trên tuyến Đại lộ Thăng Long.

“Đối với 2 trường hợp ô tô của đơn vị môi trường đổ chất thải trên Đại lộ Thăng Long, Đội 2 sẽ tiến hành lập biên bản ban đầu, đồng thời bàn giao lại cho đơn vị chức năng tại địa bàn để tiếp tục làm rõ, xử lý theo phân cấp, quy định", Trung tá Nguyễn Tuấn Phương thông tin.

Theo Trung tá Nguyễn Tuấn Phương, Đại lộ Thăng Long đi qua các quận, huyện Quốc Oai, Hoài Đức, Nam Từ Liêm của Hà Nội. Việc đổ trộm rác, chất thải trên tuyến đường này khá phổ biến, diễn ra dai dẳng nhiều năm nay, trong đó có chất thải công nghiệp rất nguy hại, ảnh hưởng đến môi trường, đời sống của người dân sinh sống ven tuyến đường và người tham gia giao thông qua khu vực.

"Thời gian tới, các trinh sát Đội 2, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội tiếp tục lên phương án tuần tra kiểm soát, bắt giữ những phương tiện đổ trộm chất thải trên khu vực Đại lộ Thăng Long", Trung tá Nguyễn Tuấn Phương cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Thanh Hóa bắt quả tang vụ đổ trộm 28,6 tấn chất thải “lạ”
Công an Thanh Hóa bắt quả tang vụ đổ trộm 28,6 tấn chất thải “lạ”

VOV.VN -Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đang điều tra làm rõ 1 chiếc xe đầu kéo vận chuyển hàng chục bao chất thải từ Ninh Bình về đổ trên địa bàn.

Công an Thanh Hóa bắt quả tang vụ đổ trộm 28,6 tấn chất thải “lạ”

Công an Thanh Hóa bắt quả tang vụ đổ trộm 28,6 tấn chất thải “lạ”

VOV.VN -Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đang điều tra làm rõ 1 chiếc xe đầu kéo vận chuyển hàng chục bao chất thải từ Ninh Bình về đổ trên địa bàn.

Một doanh nghiệp ở Đồng Nai đổ trộm chất thải nguy hại ra môi trường
Một doanh nghiệp ở Đồng Nai đổ trộm chất thải nguy hại ra môi trường

VOV.VN - Công ty Shing Mark Vina đã đưa hơn 3 tấn chất thải rắn công nghiệp nguy hại chưa qua xử lý ra môi trường.

Một doanh nghiệp ở Đồng Nai đổ trộm chất thải nguy hại ra môi trường

Một doanh nghiệp ở Đồng Nai đổ trộm chất thải nguy hại ra môi trường

VOV.VN - Công ty Shing Mark Vina đã đưa hơn 3 tấn chất thải rắn công nghiệp nguy hại chưa qua xử lý ra môi trường.

Lời khai của đối tượng vụ đổ trộm thùng phuy chất thải xuống sông Hồng
Lời khai của đối tượng vụ đổ trộm thùng phuy chất thải xuống sông Hồng

VOV.VN - Đối tượng chuyên thu mua, buôn bán dung môi thải đã qua sơ chế, sau 1 lần buôn bán, còn thừa đã mang ra sông Hồng đổ trộm thùng phuy độc hại.

Lời khai của đối tượng vụ đổ trộm thùng phuy chất thải xuống sông Hồng

Lời khai của đối tượng vụ đổ trộm thùng phuy chất thải xuống sông Hồng

VOV.VN - Đối tượng chuyên thu mua, buôn bán dung môi thải đã qua sơ chế, sau 1 lần buôn bán, còn thừa đã mang ra sông Hồng đổ trộm thùng phuy độc hại.