Phát hiện nhiều vi phạm của lao động người nước ngoài
19 người Trung Quốc làm việc thì có đến 11 người vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam về cư trú và lao động.
Trước tình trạng người nước ngoài làm việc tại nhiều vùng vịnh biển, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa vừa tiến hành đợt kiểm tra và phát hiện nhiều lao động đã vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam. Hiện nay, tại tỉnh Khánh Hòa có 19 người Trung Quốc làm việc thì có đến 11 người vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam về cư trú và lao động. Những người này được 6 doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam thuê nuôi trồng thủy sản tại thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh. Qua đợt kiểm tra này, Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa phát hiện những người Trung Quốc ở 4 doanh nghiệp đã không đăng ký tạm trú tại địa phương, không có giấy phép lao động. Đa số các doanh nghiệp sử dụng lao động người Trung Quốc tập trung tại khu vực vịnh Cam Ranh hành nghề nuôi cá mú, nuôi tôm thẻ chân trắng và thu mua hải sản rồi xuất “tiểu ngạch” sang Trung Quốc.
Ông Mai Xuân Trí, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa khẳng định: “Tại Cam Ranh chúng tôi đã tạo điều kiện để cấp giấy phép cho một số người lao động ở Trung Quốc nhưng cũng trên tinh thần đúng quy định pháp luật. Tức làm đầy đủ các giấy tờ liên quan. Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Song Phong chúng tôi cấp cho 4 lao động nước ngoài. Những người khác hoạt động mà không có giấy phép là những người đó vi phạm pháp luật”.
Điều đáng nói, 4 lao động là người Trung Quốc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Song Phong mặc dù có giấy phép lao động nhưng lại có 2 người không đăng ký tạm trú tại địa phương. Còn tại các trại nuôi tôm giống của Doanh nghiệp tư nhân Xuân Thịnh, ở phường Cam Phúc Bắc và tại xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa sử dụng 5 lao động người nước ngoài thì có đến 4 trường hợp không có giấy phép lao động, không có thẻ cư trú...
Trong khi đó, tại thành phố Nha Trang, Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định hiện có 3 người Trung Quốc thu mua hải sản đều không có giấy phép lao động, không đăng ký tạm trú. Thực tế hiện nay, các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Khánh Hòa đều do người Việt Nam đứng tên, nhưng thực chất các hoạt động của doanh nghiệp đều do người Trung Quốc đảm nhận. Tình trạng người lao động nước ngoài vi phạm Luật Lao động và Luật Cư trú đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa phát hiện và báo cáo với Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa từ cuối năm 2009. Nhưng đến nay, tức sau gần 3 năm, việc quản lý vẫn còn lỏng lẻo.
Sau đợt kiểm tra, các lao động nước ngoài vi phạm tại thành phố Cam Ranh đã bị cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa xử phạt hành chính đối với người không đăng ký tạm trú 3,5 triệu đồng; người không giấy phép lao động là 15 triệu đồng. Những vi phạm còn lại đang tiếp tục xử lý và buộc phải rời khỏi lãnh thổ Việt Nam./.