“Phiên chợ Công nhân – online” hỗ trợ 5.000 công nhân khó khăn ở TP.HCM 

VOV.VN - Chiều nay (9/1), Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp cùng đơn vị liên quan khai mạc chương trình “Phiên chợ Công nhân – online”, tặng phiếu mua hàng cho 5.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn để mua sắm trực tuyến.

Với mục đích từng bước hỗ trợ đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, góp phần cho công nhân có một cái tết ấm no, sung túc, chương trình "Phiên chợ Công nhân - Online" diễn ra liên tục trong 15 ngày, bắt đầu từ ngày 9/1/2023. Mỗi công nhân lao động được nhận phiếu mua hàng online 500.000 đồng. Người lao động dùng phiếu này vào trang Tiki.vn mua sắm.

Chương trình mua sắm này cũng nhằm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tạo thói quen không dùng tiền mặt trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Chương trình còn tham gia vào quá trình chuyển đổi số của TP.HCM.

Với chị Nguyễn Hoài Nam-một tài xế taxi thì món quà để tham gia “Phiên chợ Công nhân – online” này rất thuận tiện và có ý nghĩa cho nghề lái xe bận rộn và vất vả: “Tài xế như bọn em rất ít thời gian để mua sắm ở ngoài đường. Các con tiền chi tiêu hàng ngày, ăn uống sữa đồ rất nhiều, đủ các loại phải tiêu tiền. Cho nên bọn em rất vất vả trong việc chạy xe. Chồng em đi làm từ 5 giờ sáng, đến 9-10 giờ đêm mới về. Còn em thì 7 giờ sáng đi làm và đến 5-6 giờ chiều  hì về”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm gì để tránh thất thoát khi trao quà Tết cho người nghèo và đối tượng chính sách?
Làm gì để tránh thất thoát khi trao quà Tết cho người nghèo và đối tượng chính sách?

VOV.VN - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo theo đúng tinh thần “không để hộ nào, gia đình nào và người nào không có Tết”. Với vai trò của mình, Mặt trận tổ quốc đã tổ chức giám sát để những phần quà được trao đúng đối tượng, tránh thất thoát, lãng phí hay trùng lắp, bỏ sót đối tượng?...

Làm gì để tránh thất thoát khi trao quà Tết cho người nghèo và đối tượng chính sách?

Làm gì để tránh thất thoát khi trao quà Tết cho người nghèo và đối tượng chính sách?

VOV.VN - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo theo đúng tinh thần “không để hộ nào, gia đình nào và người nào không có Tết”. Với vai trò của mình, Mặt trận tổ quốc đã tổ chức giám sát để những phần quà được trao đúng đối tượng, tránh thất thoát, lãng phí hay trùng lắp, bỏ sót đối tượng?...

Tết sớm với công nhân khó khăn ở TP.HCM
Tết sớm với công nhân khó khăn ở TP.HCM

VOV.VN - Những ngày này, không khí Tết đến xuân về rộn rã mọi nẻo đường. Với những công nhân khó khăn, tình yêu thương của người thân, sự quan tâm của cộng đồng, các tổ chức đã tiếp thêm niềm tin để họ nỗ lực phấn đấu, vượt khó vươn lên trong cuộc sống và trước mắt là đón Tết cùng mọi người.

Tết sớm với công nhân khó khăn ở TP.HCM

Tết sớm với công nhân khó khăn ở TP.HCM

VOV.VN - Những ngày này, không khí Tết đến xuân về rộn rã mọi nẻo đường. Với những công nhân khó khăn, tình yêu thương của người thân, sự quan tâm của cộng đồng, các tổ chức đã tiếp thêm niềm tin để họ nỗ lực phấn đấu, vượt khó vươn lên trong cuộc sống và trước mắt là đón Tết cùng mọi người.

Đem Tết đến cho trẻ mồ côi vì COVID- 19
Đem Tết đến cho trẻ mồ côi vì COVID- 19

VOV.VN - Nhằm động viên con công nhân mồ côi cha/mẹ vì COVID-19, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã vận động các cá nhân, tổ chức chăm lo, hỗ trợ để các em vượt qua nỗi đau, "viết tiếp" hành trang cuộc sống.

Đem Tết đến cho trẻ mồ côi vì COVID- 19

Đem Tết đến cho trẻ mồ côi vì COVID- 19

VOV.VN - Nhằm động viên con công nhân mồ côi cha/mẹ vì COVID-19, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã vận động các cá nhân, tổ chức chăm lo, hỗ trợ để các em vượt qua nỗi đau, "viết tiếp" hành trang cuộc sống.