Phó Chủ tịch nước: Chú trọng việc “khen” gắn liền với “thưởng” hợp lý

VOV.VN - "Đảng ủy Khối cần chú trọng việc “khen” gắn liền với “thưởng” một cách hợp lý để khuyến khích, động viên tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến".

Chiều 21/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước đề nghị “Phong trào thi đua của Đảng bộ Khối trong thời gian tới phải tạo động lực thúc đẩy, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”. 

thi_dua_yeu_nuoc_21720a_sfsk.jpg

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập cho tập thể và cá nhân. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động, Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chỉ đạo các doanh nghiệp trong khối tổ chức phát động và triển khai các phòng trào thi đua ở cấp mình, tạo động lực thi đua sôi nổi giữa các tập thể, cá nhân với nhau, thúc đẩy phong trào thi đua một cách thực chất hiệu quả. Đồng thời, Đảng ủy phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua” “Dân vận khéo”; “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”… góp phần khích lệ, động viên cán bộ, công chức trong cơ quan hăng hái thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Triển khai kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”; triển khai phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không ai bị bỏ lại phía sau” gắn với thực hiện công tác an sinh xã hội và thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ các huyện nghèo trong cả nước, các đơn vị trong Khối hỗ trợ các huyện nghèo với tổng kinh phí hơn 9 nghìn tỷ đồng.

Công tác khen thưởng của Đảng ủy Khối có sự đổi mới cả về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình khen thưởng. Về đối tượng, Ban Thường vụ luôn quan tâm nhiều hơn đến người trực tiếp lao động; việc bình xét các danh hiệu, hình thức khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai. Với sự nỗ lực, phấn đấu trong 5 năm qua, toàn Đảng bộ Khối có 59 tổ chức đảng được tặng cờ, hơn 500 đảng viên có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen của Đảng ủy Khối. Khối có 5 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ; 13 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động và nhiều phần thưởng của các bộ, ban, ngành Trung ương. 

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, ông Hồ Xuân Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết: “Đó là nhiệm vụ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy, thủ trưởng các ban, đơn vị trong cơ quan tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua; tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản về công tác thi đua; tiếp tục tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng cả nội dung và hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị phong trào thi đua của Đảng bộ Khối phải tạo động lực thúc đẩy, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua đối với các cấp ủy đảng trực thuộc phải hướng vào việc đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trên nền tảng công nghệ hiện đại; Giữ vững vị trí then chốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, dẫn dắt phát triển các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Đồng thời khi xây dựng, tổ chức phong trào thi đua yêu nước, vừa phải bám sát nhiệm vụ chính trị, vừa phải xuất phát từ mong muốn, nguyện vọng và lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh yêu cầu: “Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thực sự là tấm gương gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm với công việc, đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị mình. Đấu tranh với tình trạng trì trệ, tiêu cực tham nhũng cũng như quan tâm xây dựng văn hóa công sở. Đối với công tác khen thưởng cần tiếp tục quan tâm, động viên người lao động trực tiếp, nhất là động viên đội ngũ trực tiếp sản xuất, kinh doanh nhằm khích lệ các lực lượng này  tiếp tục hăng hái đổi mới, sáng tạo đi đầu trong phát triển kinh tế”.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, trong công tác tôn vinh, khen thưởng luôn phải bảo đảm tính chính xác, công bằng, kịp thời. Bên cạnh đó Đảng ủy Khối cần chú trọng việc “khen” gắn liền với “thưởng” một cách hợp lý để khuyến khích, động viên tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm và trong từng giai đoạn.

Phó Chủ tịch nước cũng yêu cầu Đảng ủy Khối luôn quan tâm việc hoàn thiện Bộ máy làm công tác thi đua và nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ làm thi đua vì đây là một trong yếu tố quan trọng tạo sức sống sôi động cho phong trào thi đua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, cuộc đại phẫu đã chứng minh sự tiến bộ của y học Việt Nam, cũng như tâm huyết của các y bác sĩ với sức khỏe của người dân.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, cuộc đại phẫu đã chứng minh sự tiến bộ của y học Việt Nam, cũng như tâm huyết của các y bác sĩ với sức khỏe của người dân.

Phó Chủ tịch nước thăm và động viên cán bộ chiến sỹ chống dịch Covid-19
Phó Chủ tịch nước thăm và động viên cán bộ chiến sỹ chống dịch Covid-19

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô trong phòng chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch nước thăm và động viên cán bộ chiến sỹ chống dịch Covid-19

Phó Chủ tịch nước thăm và động viên cán bộ chiến sỹ chống dịch Covid-19

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô trong phòng chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch nước gửi thư khen anh Hoàng Tuấn Anh với sáng chế “ATM gạo“
Phó Chủ tịch nước gửi thư khen anh Hoàng Tuấn Anh với sáng chế “ATM gạo“

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi Thư khen, biểu dương anh Hoàng Tuấn Anh vì sáng chế cây "ATM gạo".

Phó Chủ tịch nước gửi thư khen anh Hoàng Tuấn Anh với sáng chế “ATM gạo“

Phó Chủ tịch nước gửi thư khen anh Hoàng Tuấn Anh với sáng chế “ATM gạo“

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi Thư khen, biểu dương anh Hoàng Tuấn Anh vì sáng chế cây "ATM gạo".