Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động cho học sinh đạt giải Olympic

VOV.VN - Chiều 15/12, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt và trao Huân chương Lao động cho học sinh đạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023.

 

Tham dự các Olympic khu vực và quốc tế Việt Nam có 07 đoàn học sinh tham dự với 36 lượt học sinh tham gia gồm 01 đoàn Tin học tham dự Olympic khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 01 đoàn Vật lí tham dự Olympic khu vực Châu Á và 05 đoàn tham dự Olympic quốc tế là Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lí và Tin học.

Các đoàn học sinh Việt Nam đã mang về cho nước nhà thành tích xuất sắc, tất cả các thí sinh của các đoàn đi thi đều đoạt giải (08HCV, 12 HCB, 12 HCĐ và 04 Bằng khen). Các đoàn học sinh của Việt Nam dự thi liên tục nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất; nhiều học sinh Việt Nam đạt điểm số cao nhất.

Bên cạnh đó, thành tích của học sinh Việt Nam trong Hội thi khoa học kĩ thuật quốc tế luôn ổn định. Năm nào Việt Nam cũng là một trong hơn 50% quốc gia có giải tại Hội thi này.

Đây là kết quả phản ánh đúng sự phát triển của hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường trung học, gắn liền với việc đổi mới nội dung và phương thức giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo thực hiện để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Em Võ Hoàng Hải đạt Huy chương vàng -  Olympic Vật lý quốc tế năm 2022 và năm 2023 cho biết: “Thay mặt cho đoàn học sinh nhận phong tặng và khen thưởng của Nhà nước ngày hôm nay, cháu xin hứa sẽ thực hiện theo lời dạy của Người, sẽ tiếp nối truyền thống hiếu học của dân tộc, tiếp tục nuôi dưỡng lý tưởng, khát vọng để chinh phục những đỉnh cao tri thức, giữ tinh thần và niềm say mê, sáng tạo trong học tập, tiếp tục trau dồi kiến thức, rèn luyện các kỹ năng để có thể tiếp tục phát triển bản thân, đạt thêm những thành tích tốt hơn trong tương lai gần và cống hiến kinh nghiệm, kiến thức, tài năng, trí tuệ của chúng cháu cho sự nghiệp phát triển nước nhà trong tương lai xa”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao những thành tích, kết quả của ngành Giáo dục; biểu dương những đóng góp to lớn của các thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, góp phần quan trọng tạo nên kết quả này, đồng thời biểu dương các em học sinh đã nỗ lực vượt bậc để đạt được kết quả đáng tự hào hôm nay.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, kết quả này chính là sự nỗ lực, cố gắng của các em học sinh, dưới sự chỉ dẫn của thầy cô giáo; sự quan tâm, chăm lo và động viên, khích lệ kịp thời của các bậc phụ huynh, các tổ chức, đoàn thể đối với học sinh trong suốt quá trình học tập.

Phó Chủ tịch nước cho rằng, để phát triển đất nước phồn vinh thì phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ phát huy được sức mạnh nội lực to lớn. Chính các em học sinh đạt giải là nguồn lực hết sức quý giá của đất nước.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch nước đề nghị ngành giáo dục có những mục tiêu, lộ trình rõ ràng hơn trong đổi mới giáo dục đào tạo, qua đó tạo sự đồng thuận trong xã hội. Mục tiêu là đào tạo được nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong từng giai đoạn. Đồng thời ngành cần tiếp tục đề xuất những chính sách để làm sao nuôi dưỡng, phát huy được trí tuệ Việt Nam, qua đó để các em học sinh phát huy tốt nhất năng lực của mình.

Phó Chủ tịch nước tri ân những tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của các thầy, cô giáo và mong các thầy cô tiếp tục giữ lửa và truyền lửa cho các thể hệ học sinh tiếp theo, để các em tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới; mong các thầy cô tiếp tục cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy để theo kịp xu hướng giáo dục chung của thế giới và yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước:

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết: “Mong rằng các em hãy tự tin với những khởi đầu này, đó là những quá trình khổ luyện để đạt được hôm nay, là một kết quả rất quan trọng được Đảng, Nhà nước ghi nhận và quan trọng hơn là sự ghi nhận của xã hội đối với các em.

Các em tự tin với kết quả hôm nay và tiếp tục có những nỗ lực phấn đấu để chinh phục đỉnh cao của tri thức nhân loại trong thời gian tới. Bên cạnh đó thì không chỉ là tri thức mà các em phải đủ sức khỏe đủ thể lực để có thể kiên trì theo đuổi một hành trình rất dài trong cuộc đời của mình để chinh phục những đỉnh cao khác, để tiếp tục làm rạng danh cho dân tộc Việt Nam”.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng 3 cho các học sinh đạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế năm 2022 và năm 2023. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh trao bằng khen của Thủ tướng cho các học sinh có thành tích xuất sắc tại các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học và nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì lễ đón Phó Tổng thống Nam Phi
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì lễ đón Phó Tổng thống Nam Phi

VOV.VN - Sáng 14/12, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chủ trì lễ đón chính thức Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 12-15/12/2023.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì lễ đón Phó Tổng thống Nam Phi

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì lễ đón Phó Tổng thống Nam Phi

VOV.VN - Sáng 14/12, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chủ trì lễ đón chính thức Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 12-15/12/2023.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình

VOV.VN - Ngày 13/12/2023 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội đàm với Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình

VOV.VN - Ngày 13/12/2023 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội đàm với Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.