Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tặng quà gia đình chính sách ở Hải Dương

VOV.VN- Phó Thủ tướng đề nghị các cấp lãnh đạo tỉnh Hải Dương tổ chức tốt các hoạt động chăm lo trong dịp Tết Canh Tý với những gia đình chính sách, hộ nghèo...

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chiều 13/1, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Chương trình do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hải Dương tổ chức.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quà Tết tới tận tay người lao động.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thông tin tới nhân dân về tình hình kinh tế, xã hội của đất nước, với nhiều kết quả nổi bật, như: kinh tế tăng trưởng 7,02%; lạm phát ở mức thấp nhất ba năm qua; phong trào xây dựng nông thôn mới đi trước kế hoạch 2 năm, với 54% số xã trên cả nước được công nhận nông thôn mới...

Cùng với đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà tỉnh Hải Dương đạt được trong năm 2019, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng ghi nhận sự quan tâm của tỉnh với người nghèo và đối tượng chính sách và đề nghị thời gian tới tỉnh Hải Dương cần tiếp tục quan tâm tới công tác này.

350 suất quà Tết tới các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhận quà Tết

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cáp lãnh đạo tỉnh Hải Dương cần tổ chức tốt các hoạt động chăm lo trong dịp Tết Canh Tý, nhất là với những người có công với cách mạng, thương binh, gia đình liệt sỹ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững và hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhân dân phát huy truyền thống, tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh, phúc”.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quà Tết cho 2 bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã trao 350 suất quà Tết tới các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hải Dương và trao quà tại nhà cho 2 bà mẹ Việt Nam anh hùng tại thôn Phú Tảo, phường Thạch Khôi, TP Hải Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban Bí thư ra Chỉ thị cấm biếu, tặng quà Tết 2020 dưới mọi hình thức
Ban Bí thư ra Chỉ thị cấm biếu, tặng quà Tết 2020 dưới mọi hình thức

VOV.VN - Ban Bí thư chỉ thị các cấp ủy Đảng, chính quyền chủ động, có kế hoạch chăm lo thật tốt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết.

Ban Bí thư ra Chỉ thị cấm biếu, tặng quà Tết 2020 dưới mọi hình thức

Ban Bí thư ra Chỉ thị cấm biếu, tặng quà Tết 2020 dưới mọi hình thức

VOV.VN - Ban Bí thư chỉ thị các cấp ủy Đảng, chính quyền chủ động, có kế hoạch chăm lo thật tốt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm, chúc Tết tại tỉnh Lào Cai
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm, chúc Tết tại tỉnh Lào Cai

VOV.VN - Chiều 30/12, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm, chúc Tết tại tỉnh Lào Cai

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm, chúc Tết tại tỉnh Lào Cai

VOV.VN - Chiều 30/12, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai.

“Không chúc Tết lãnh đạo không có nghĩa là sứt mẻ tình cảm“
“Không chúc Tết lãnh đạo không có nghĩa là sứt mẻ tình cảm“

VOV.VN - Ông Nguyễn Trọng Phúc cho rằng, không chúc Tết lãnh đạo không có nghĩa là sứt mẻ tình cảm, suy nghĩ không đúng về cấp dưới.

“Không chúc Tết lãnh đạo không có nghĩa là sứt mẻ tình cảm“

“Không chúc Tết lãnh đạo không có nghĩa là sứt mẻ tình cảm“

VOV.VN - Ông Nguyễn Trọng Phúc cho rằng, không chúc Tết lãnh đạo không có nghĩa là sứt mẻ tình cảm, suy nghĩ không đúng về cấp dưới.