Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, tặng quà thiếu nhi tại TP.HCM

VOV.VN - Chiều nay (28/5), nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ tại Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình (TP.Thủ Đức) - nơi chăm sóc nuôi dưỡng 186 trẻ em từ sơ sinh đến trên 16 tuổi, trong đó có 57 em khuyết tật.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, sinh viên Hoàng Trúc Chi, năm nay 18 tuổi đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Lao động – Xã hội cho biết, em được các thầy cô ở Trung tâm nuôi dưỡng từ khi chỉ mới 1 tháng tuổi đến nay. Xem đây chính là ngôi nhà của mình, Trúc Chi mong muốn các em nhỏ ở Trung tâm có cơ hôi tiếp xúc thường xuyên với môi trường bên ngoài, giúp các bé tự tin hơn.

“Mong muốn của em đối với các em nhỏ là sau này các em ấy có thể tự mang theo ước mơ của chính mình, bay thật cao với sự giúp đỡ của các thầy cô ở Trung tâm”, em Trúc Chi nói.

Sau khi lắng nghe những tâm tư, mong muốn của các em nhỏ và kiến nghị, đề xuất của ban lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các ngành, các cấp ở TP.HCM cần quan tâm chăm lo cho các em nhiều hơn nữa, không chỉ vào những dịp đặc biệt.

Đồng thời, về cơ sở vật chất, Trung tâm cũng cần tăng cường xã hội hoá để đầu tư nâng cấp; các thầy cô, nhân viên tại đây cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình, không chỉ là người thầy mà còn là người cha, người mẹ của các em.  

“Đối với những em đi học ở bên ngoài, tôi đề nghị chăm sóc về vật chất để rút ngắn khoảng cách giữa các em ở đây và học sinh bình thường khác. Có thể vận động hoặc có chính sách vận động thêm cho các em, ra khỏi khuôn khổ "hàng rào" của Trung tâm để các em không có khoảng cách”, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho các bệnh nhi ung thư dịp Tết thiếu nhi
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho các bệnh nhi ung thư dịp Tết thiếu nhi

VOV.VN - Ngày 31/5, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng phối hợp với Bệnh viện K tổ chức trao quà nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 cho bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K.

 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho các bệnh nhi ung thư dịp Tết thiếu nhi

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho các bệnh nhi ung thư dịp Tết thiếu nhi

VOV.VN - Ngày 31/5, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng phối hợp với Bệnh viện K tổ chức trao quà nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 cho bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K.

Bớt đìu hiu vì dịch bệnh, thị trường quà tặng thiếu nhi năm nay sôi động
Bớt đìu hiu vì dịch bệnh, thị trường quà tặng thiếu nhi năm nay sôi động

VOV.VN - Sau gần hai năm rơi vào trạng thái đìu hiu, vắng vẻ vì bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thị trường quà tặng dành cho các “thượng đế nhí” dịp 1/6 năm nay khởi động sớm, đa dạng mẫu mã với nhiều ưu đãi, giảm giá mạnh, sức mua tăng.

Bớt đìu hiu vì dịch bệnh, thị trường quà tặng thiếu nhi năm nay sôi động

Bớt đìu hiu vì dịch bệnh, thị trường quà tặng thiếu nhi năm nay sôi động

VOV.VN - Sau gần hai năm rơi vào trạng thái đìu hiu, vắng vẻ vì bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thị trường quà tặng dành cho các “thượng đế nhí” dịp 1/6 năm nay khởi động sớm, đa dạng mẫu mã với nhiều ưu đãi, giảm giá mạnh, sức mua tăng.

Cần Thơ tặng quà cho thiếu nhi khó khăn và người lao động thất nghiệp
Cần Thơ tặng quà cho thiếu nhi khó khăn và người lao động thất nghiệp

VOV.VN - Hôm nay (22/8), Hội đồng Đội thành phố và Công đoàn Ngành Giáo dục Cần Thơ đã đến thăm, tặng quà cho thiếu nhi khó khăn, người lao động thất nghiệp, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch làm nhiệm vụ tại huyện Phong Điền.

Cần Thơ tặng quà cho thiếu nhi khó khăn và người lao động thất nghiệp

Cần Thơ tặng quà cho thiếu nhi khó khăn và người lao động thất nghiệp

VOV.VN - Hôm nay (22/8), Hội đồng Đội thành phố và Công đoàn Ngành Giáo dục Cần Thơ đã đến thăm, tặng quà cho thiếu nhi khó khăn, người lao động thất nghiệp, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch làm nhiệm vụ tại huyện Phong Điền.