Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bộ GD-ĐT cần giảm tải chương trình khi dạy trực tuyến

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý Bộ Giáo dục và Đào tạo cần giảm tải chương trình khi triển khai dạy học trực tuyến, dạy qua truyền hình; có hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp khi học trực tuyến.

Chiều 8/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam, đại diện các đài Phát thanh, Truyền hình, kênh truyền hình Trung ương bàn giải pháp đẩy mạnh dạy học truyền hình đối với nhóm học sinh khó khăn, không có điều kiện học trực tuyến qua mạng Internet.

Theo khảo sát nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tổ chức dạy học trong những ngày đầu tiên của năm học mới 2021-2022 gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. Nhiều nơi tổ chức dạy học trực tuyến chưa hiệu quả, do hệ thống đường truyền internet hạn chế dung lượng, phần mềm dạy học miễn phí chất lượng không tốt, nhiều học sinh thiếu trang thiết bị học tập.

Thống kê sơ bộ tại TP.HCM còn thiếu 77.000 máy tính để học trực tuyến; nhiều tỉnh vùng khó khăn có từ 50% đến 70% học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến; nhiều thôn bản không có mạng internet. Việc học trực tuyến đối với học sinh tiểu học, nhất là đối với lớp 1, lớp 2 gặp khó khăn hơn do các em còn nhỏ, chưa có điều kiện để làm quen với phương thức học tập này.

Các ý kiến thống nhất cho rằng, trong điều kiện dịch bệnh hiện nay, bên cạnh phương thức dạy học trực tuyến, cần đặc biệt quan tâm giảng dạy qua truyền hình. Để phủ hết các khối lớp, môn học phải có nhiều kênh phát sóng theo các khung giờ. Đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Thông tấn, Truyền hình nhân dân cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo phải chủ trì phân vai cho từng kênh phát sóng các khối việc dạy học trên từng kênh truyền hình.

Một số ý kiến đã đề xuất thêm các phương thức khác nhau để đưa nội dung giảng dạy đến học sinh như USB, sóng phát thanh, nền tảng số. Mục tiêu cuối cùng là đưa các bài giảng đến các em học sinh với chất lượng tốt nhất, ở mọi nơi, mọi lúc.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, hiện Bộ đã ban hành các văn bản hướng dẫn năm học mới, trong đó có việc tổ chức dạy học qua internet, dạy học trên truyền hình; bổ sung bài giảng, học liệu phục vụ học trực tuyến, học trên truyền hình. Riêng với lớp 1 và lớp 2 trước mắt vẫn triển khai học trực tuyến hoặc qua truyền hình nhưng không kiểm tra đánh giá tới khi các em có thể tới trường.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết: “Trước mắt là không kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy trên truyền hình hay dạy trực tuyến đối với lớp 1 lớp 2 và phải đợi sau khi quay trở lại tương tác trực tiếp rà soát, bồi dưỡng rồi bổ trợ, sau đó mới kiểm tra đánh giá. Nếu đến tận thời điểm tháng 9 năm sau vẫn không đến trường để rà soát bổ trợ kiểm tra, đánh giá được thì sẽ có quyết sách phù hợp. Việc cho các cháu lớp 1 lớp 2 xem truyền hình để học hay là có chỗ nào điều kiện vào trực tuyến thì cũng là học mà chơi chơi mà học, được chút nào tốt chút ấy, các phụ huynh cũng đừng căng thẳng quá”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá Bộ Giáo dục và Đào tạo đã rất nỗ lực, cố gắng chuẩn bị cho năm học mới. Tình hình dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp, trong khi chúng ta tiếp tục đổi mới chương trình, sách giáo khoa, do vậy, bảo đảm chất lượng giáo dục là yêu cầu rất quan trọng, nhất là học sinh các lớp đầu cấp và bậc tiểu học.

Ở những nơi không có dịch, dạy học trực tiếp là tốt nhất và phải bảo đảm dạy học an toàn, đẩy mạnh hơn nữa đổi mới giáo dục, trong đó có chuyển đổi số. Với các địa phương không thể tổ chức học trực tiếp thì cần áp dụng cả hình thức dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết: “Hình thức giáo dục trực tuyến có những điểm lợi và cũng là một xu thế. Tuy nhiên, trong điều kiện đặc thù của Việt Nam vẫn còn một bộ phận học sinh, phụ huynh chưa đủ điều kiện, hoặc là có điều kiện nhưng không thật tốt để mà học trực tuyến thật tốt.

Phương thức chúng ta hỗ trợ cho học trực tuyến tốt nhất đây là truyền hình, chúng ta cũng phải đẩy mạnh giáo dục qua truyền hình. Những nơi nào chúng ta không thể trực tuyến được mà cũng không thể truyền hình được mà lại bị dịch bệnh thì chúng ta sẽ chuyển gửi tài liệu, bài học, bài kiểm tra qua các cháu. Giáo dục là phải lo phủ toàn bộ tất cả các đối tượng”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý Bộ Giáo dục và Đào tạo cần giảm tải chương trình khi triển khai dạy học trực tuyến, dạy qua truyền hình; có hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp khi học trực tuyến; chịu trách nhiệm về nội dung dạy học để các Đài phát thanh, truyền hình phát sóng. Các bộ, ngành cũng cần có các chương trình huy động tổng thể nguồn lực quyên góp cho học sinh công cụ học tập trong thời điểm dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Lẽ ra hôm nay nhiều y, bác sĩ được ở bên con ngày tựu trường”
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Lẽ ra hôm nay nhiều y, bác sĩ được ở bên con ngày tựu trường”

VOV.VN - Sáng 5/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ khai trương Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5G (Bộ Quốc phòng) tại Quận 6, TP.HCM.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Lẽ ra hôm nay nhiều y, bác sĩ được ở bên con ngày tựu trường”

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Lẽ ra hôm nay nhiều y, bác sĩ được ở bên con ngày tựu trường”

VOV.VN - Sáng 5/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ khai trương Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5G (Bộ Quốc phòng) tại Quận 6, TP.HCM.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải đưa nhanh nhất các gói hỗ trợ đến người dân ở các khu trọ
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải đưa nhanh nhất các gói hỗ trợ đến người dân ở các khu trọ

VOV.VN - Chiều 2/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đã làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP.HCM về những công việc cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải đưa nhanh nhất các gói hỗ trợ đến người dân ở các khu trọ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải đưa nhanh nhất các gói hỗ trợ đến người dân ở các khu trọ

VOV.VN - Chiều 2/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đã làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP.HCM về những công việc cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra Trung tâm an sinh TP.HCM
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra Trung tâm an sinh TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (31/8), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến thăm và làm việc với Trung tâm An sinh TP.HCM.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra Trung tâm an sinh TP.HCM

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra Trung tâm an sinh TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (31/8), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến thăm và làm việc với Trung tâm An sinh TP.HCM.

PTT Vũ Đức Đam: Đảm bảo đủ thuốc, thăm khám thường xuyên cho F0 điều trị tại nhà
PTT Vũ Đức Đam: Đảm bảo đủ thuốc, thăm khám thường xuyên cho F0 điều trị tại nhà

VOV.VN - Chiều 30/8, tại TP.HCM, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về thực hiện phòng, chống COVID-19 đã kiểm tra việc thăm khám, cấp phát thuốc điều trị cho F0 đang cách ly, điều trị tại nhà.

PTT Vũ Đức Đam: Đảm bảo đủ thuốc, thăm khám thường xuyên cho F0 điều trị tại nhà

PTT Vũ Đức Đam: Đảm bảo đủ thuốc, thăm khám thường xuyên cho F0 điều trị tại nhà

VOV.VN - Chiều 30/8, tại TP.HCM, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về thực hiện phòng, chống COVID-19 đã kiểm tra việc thăm khám, cấp phát thuốc điều trị cho F0 đang cách ly, điều trị tại nhà.