Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với TP HCM
Sáng nay (23/4), Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dần đầu có buổi làm việc với thường trực Thành ủy, UBND TP HCM về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
3 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế cả nước nói chung và thành phố nói riêng gặp nhiều khó khăn. Giá nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào tăng, nguồn tín dụng cho sản xuất chưa được khơi thông, giá cả hàng hóa tiêu dùng tuy tăng thấp hơn so với cùng kỳ nhưng vẫn đứng ở mức cao.
Trong khi đó, các doanh nghiệp vẫn chịu ảnh hưởng của lạm phát trong năm 2011 đến nay chưa phục hồi, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn bị thu hẹp.
Khó khăn của các doanh nghiệp chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu. Đã có hơn 5.000 doanh nghiệp thông báo ngưng hoạt động đến cục thuế, nhưng chỉ có khoảng 10% doanh nghiệp gửi thông báo tạm ngừng hoạt động đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, tăng gấp 4,6 lần so với cùng kỳ năm trước.
Trước tình hình này, lãnh đạo thành phố đã tập trung khảo sát, kiểm tra tình hình thực tế tại các doanh nghiệp và đã để xuất kiến nghị với Chính phủ 6 nhóm giải pháp với 20 kiến nghị cụ thể tập trung vào các chính sách tài chính, tín dụng; cơ chế, các chính sách thuế và an sinh xã hội; tạo môi trường thuận lợi đầu tư cho các doanh nghiệp…
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết, những đề xuất kiến nghị của lãnh đạo thành phố sẽ được tổng hợp lại trình lên Chính phủ, Quốc hội trong thời giam sớm nhất.
Phó Thủ tướng đồng thời khẳng định: Mục tiêu quan trọng nhất của thành phố cũng như cả nước là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. Song song đó phải gắn với việc cơ cấu lại nền kinh tế, tái cấu trúc lại một số lĩnh vực quan trọng, làm nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững hơn.
Mặc dù kinh tế còn khó khăn, nhưng kết thúc quý 1 cho thấy điều hành của Chính phủ đi đúng hướng, kinh tế vĩ mô bắt đầu có dấu hiệu ổn định hơn, tiền tệ, lãi suất, tỷ giá, lạm phát, tín dụng tăng trưởng trong tầm kiểm soát…
Phó Thủ tướng nêu rõ, phải kiên trì với mục tiêu, đồng thời bình tĩnh đánh giá để có những giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó cần phải xử lý vấn đề phát sinh và tạo kiều kiện giải quyết hài hòa giữa kiềm chế lạm phát ổn định vĩ mô và tăng trưởng hợp lý…/.