Phòng chống Covid-19, không quên hiến máu cứu người

VOV.VN - Kho dự trữ máu của TPHCM đang giảm dần, dự kiến trong những ngày tới, lượng máu dự trữ sẽ ở ngưỡng báo động.

Hưởng ứng thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về vận động toàn dân hiến máu tình nguyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động hưởng ứng lời kêu gọi, tuyên truyền đến nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện trong bối cảnh khan hiếm máu trước tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Ủy Ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát động hưởng ứng thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về vận động toàn dân hiến máu tình nguyện

Từ ngày 29/3 đến nay, tại TPHCM số lượng máu tiếp nhận chỉ đạt 10% lượng máu phát ra. Kho dự trữ máu của TPHCM đang giảm dần, dự kiến trong những ngày tới, lượng máu dự trữ sẽ ở ngưỡng báo động. Hai điểm hiến máu cố định tại Bệnh viện Truyền máu huyết học và Trung tâm hiến máu nhân đạo TPHCM mở cửa tất cả các ngày trong tuần nhưng số lượng người hiến máu chỉ dao động từ 10-50 lượt/điểm hiến/ngày.

Theo Sở Y tế TPHCM, 90% lượng máu ở kho dự trữ máu của TPHCM là tiếp nhận từ người hiến máu tình nguyện. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên người dân có tâm lý e ngại đi hiến máu dẫn đến nguy cơ khan hiếm máu.

Vì vậy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM hưởng ứng thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện. Với thông điệp "Phòng chống Covid-19, không quên cứu người”, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đồng thời kêu gọi người dân hãy yên tâm, bởi mọi quy trình hiến máu tình nguyện đều đảm bảo an toàn bệnh tật, an toàn phòng dịch và “giãn cách xã hội”.

Ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM, Phó Ban Vận động hiến máu TPHCM khẳng định: "Vấn đề về an toàn phòng chống dịch bệnh sẽ song song quá trình hiến máu nên các tập thể, cá nhân khi đi hiến máu hãy yên tâm. Rất mong các tập thể, cá nhân ủng hộ sự kêu gọi của Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên