Phong tặng danh hiệu AHLĐ cho nhà văn Sơn Tùng
Nhà văn Sơn Tùng đã viết 20 tác phẩm gồm nhiều thể loại trong đó có hơn 10 tác phẩm viết về Bác Hồ.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vừa ký Quyết định số 1083/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động (AHLĐ) thời kỳ đổi mới cho nhà văn Sơn Tùng, hội viên Hội Nhà văn VN.
Nhà văn Sơn Tùng tên thật là Bùi Sơn Tùng, sinh ngày 8/8/1928 tại làng Hoa Lũy, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Năm 1944 ông tham gia Việt Minh tại quê nhà. Sau năm 1945, Sơn Tùng công tác Đoàn Thanh niên, viết báo phục vụ kháng chiến chống Pháp.
Từ năm 1965-1971, ông là phóng viên chiến tranh, bị thương nặng tại miền Đông Nam Bộ, thương binh hạng 1/4 năm 1972. Từ đó đến nay, nhà văn Sơn Tùng đã luôn tự khổ luyện, xứng đáng với phẩm chất của người lính thương binh tàn mà không phế.
Nhà văn Sơn Tùng đã viết 20 tác phẩm (trong đó có hơn 10 tác phẩm viết về Bác Hồ) gồm: tiểu thuyết, truyện thơ, bút ký và đã được trao giải thưởng văn học đặc biệt cho tác phẩm Búp sen xanh (tiểu thuyết viết về Bác Hồ)./.