Phong tỏa, cách ly y tế đối với toàn huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

VOV.VN - Mặc dù đến thời điểm này, huyện Cẩm Giàng mới ghi nhận 10 ca mắc Covid-19 nhưng liên quan đến các ca mắc tại quán karaoke có yếu tố dịch tễ rất phức tạp.

Trong ngày hôm nay (5/2), tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 12 ca mắc Covid-19 mới; đặc biệt, trước diễn biến phức tạp liên quan đến tình hình dịch tễ của các ca mắc Covid-19 tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã quyết định phong tỏa, cách ly y tế đối với toàn huyện Cẩm Giàng từ 18 giờ chiều nay.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế Hải Dương), trong ngày hôm nay (5/2), tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 12 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 trong toàn tỉnh lên 290 ca. Trong đó, thị xã Kinh Môn có 5 ca; thành phố Chí Linh 4 ca; huyện Cẩm Giàng 2 ca và TP. Hải Dương 2 ca. Trong ngày, các địa phương trong tỉnh cũng xác định được 244 trường hợp F1, đã được cách ly theo quy định.

Tại buổi làm việc với BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương diễn ra vào cuối giờ chiều 5/2, PGS. TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho rằng, mối lo ngại lớn nhất đối với tình hình dịch bệnh của Hải Dương lúc này là tại huyện Cẩm Giàng. Mặc dù đến thời điểm này, huyện Cẩm Giàng mới ghi nhận 10 ca mắc Covid-19 nhưng liên quan đến các ca mắc tại quán karaoke có yếu tố dịch tễ rất phức tạp.

PGS.TS. Trần Như Dương nói: "Nguy cơ từ chỗ này ra các tỉnh là rất lớn, rất phức tạp. Một điều lo lắng nữa là hiện trên địa bàn Cẩm Giàng có Khu công nghiệp lớn, với 60.000 công nhân. Chúng ta phải làm sao đảm bảo an toàn cho cả nước, với tinh thần Hải Dương, Cẩm Giàng, Chí Linh vì cả nước; cả nước cũng vì Chí Linh, vì Cẩm Giàng và vì Hải Dương. Tôi nghĩ rằng, với biện pháp quyết liệt, thậm chí phải chịu rất nhiều thiệt thòi để đảm bảo an toàn".

Trước yêu cầu cấp bách của tình hình dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương đã quyết định thực hiện phong tỏa, cách ly y tế đối với toàn bộ huyện Cẩm Giàng từ 18 giờ chiều nay (5/2). Các chuyên gia y tế yêu cầu, ngành y tế Hải Dương và huyện Cẩm Giàng cần thần tốc hơn nữa trong việc truy vết, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Đối với các khu vực đã phong tỏa cần thực hiện khóa chặt ổ dịch, không để nguồn lây ra ngoài, tăng cường các biện pháp dập dịch một cách quyết liệt.

Ông Trần Văn Quyết, Chủ tịch UBND huyện Cầm Giàng cho biết, ngay sau khi có quyết định của tỉnh, các công tác lập chốt, kiểm soát, giám sát người dân và các phương tiện khi lưu thông qua huyện Cẩm Giàng đã được địa phương khẩn trương thực hiện.

Ông Quyết nói: "Trước mắt, tỉnh đã lập ngay 3 chốt; huyện cũng đã triển khai 7 chốt; ngay trong tối nay, các chốt cấp xã cũng đã được tiến hành. Quan điểm chỉ đạo của tỉnh là phong tỏa, cách ly y tế nên các hoạt động của doanh nghiệp doanh nghiệp nào đóng cửa thì tốt. Doanh nghiệp nào sản xuất các mặt hàng thiết yếu thì vẫn hoạt động bình thường, công nhân ra vào làm việc nhưng phải đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng chống Covid-19"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội dỡ bỏ phong tỏa chung cư 88 Láng Hạ
Hà Nội dỡ bỏ phong tỏa chung cư 88 Láng Hạ

VOV.VN - Đúng 17h chiều nay 5/2, chung cư 88 Láng Hạ đã được gỡ bỏ cách ly y tế, theo đó chỉ cách ly tập trung ở 2 tầng (10 và 21) của tòa B.

Hà Nội dỡ bỏ phong tỏa chung cư 88 Láng Hạ

Hà Nội dỡ bỏ phong tỏa chung cư 88 Láng Hạ

VOV.VN - Đúng 17h chiều nay 5/2, chung cư 88 Láng Hạ đã được gỡ bỏ cách ly y tế, theo đó chỉ cách ly tập trung ở 2 tầng (10 và 21) của tòa B.

“Gian hàng 0 đồng” dành cho người dân trong khu phong tỏa ở Bình Dương
“Gian hàng 0 đồng” dành cho người dân trong khu phong tỏa ở Bình Dương

VOV.VN - "Gian hàng 0 đồng" được đặt tại đường Trần Văn Ơn (khu phố 5, phường Phú Hòa).

“Gian hàng 0 đồng” dành cho người dân trong khu phong tỏa ở Bình Dương

“Gian hàng 0 đồng” dành cho người dân trong khu phong tỏa ở Bình Dương

VOV.VN - "Gian hàng 0 đồng" được đặt tại đường Trần Văn Ơn (khu phố 5, phường Phú Hòa).

Cách trao quà đặc biệt cho công nhân trong khu phong tỏa vì Covid-19 ở Bình Dương
Cách trao quà đặc biệt cho công nhân trong khu phong tỏa vì Covid-19 ở Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (5/2), Liên đoàn lao động thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà cho 50 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động khó khăn đang sống trong khu phong tỏa vì Covid-19 tại phường Phú Hòa. 

Cách trao quà đặc biệt cho công nhân trong khu phong tỏa vì Covid-19 ở Bình Dương

Cách trao quà đặc biệt cho công nhân trong khu phong tỏa vì Covid-19 ở Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (5/2), Liên đoàn lao động thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà cho 50 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động khó khăn đang sống trong khu phong tỏa vì Covid-19 tại phường Phú Hòa.