Phong tỏa khu dân cư sau khi phát hiện 2 ca mắc Covid-19 ở Quảng Trị

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị đã lập chốt chặn, cách ly 1 thôn và 1 Tổ dân cư do có người mắc Covid-19 sống tại 2 khu vực này.

Sáng 7/8, tại cuộc họp bàn biện pháp ứng phó với 2 ca mắc Covid-19 trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã quyết định phong toả 2 khu dân cư và 1 trung tâm y tế.

Lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa, cách ly thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh là nơi cư trú của bệnh nhân 749 có gần 300 hộ dân với 1.200 người và phong tỏa khu vực Tổ dân cư 5A, khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà là nơi cư trú của bệnh nhân 750 có 12 hộ dân.

Lực lượng chức năng phong tỏa các khu dân cư có bệnh nhân mắc Covid-19.

Lực lượng chức năng phong tỏa các khu dân cư có bệnh nhân mắc Covid-19.

Thời gian phong tỏa, cách ly từ ngày 7/8 - 21/8. Ngoài ra, Trung tâm Y tế dự phòng huyện Vĩnh Linh cũng bị phong tỏa vì đây là nơi làm việc của bệnh nhân 749.

Tỉnh Quảng Trị đã nâng mức cảnh báo ứng phó với dịch Covid-19 từ mức độ 1 là có dịch bệnh trong nước, lên mức độ 3 là có dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Tối 6/8, ngành y tế tỉnh này đã phun khử khuẩn, xác định danh sách và đưa 73 người có tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân đi cách ly tập trung và 750 người diện F2 cách ly tại nhà.

Được biết, từ ngày 12/7 - 5/8, tỉnh Quảng Trị có hơn 17.000 người trở về từ thành phố Đà Nẵng, đến nay đã xét nghiệm nhanh hơn 4.000 người.

Lực lượng chức năng phong tỏa các khu dân cư có bệnh nhân mắc Covid-19.

Khu dân cư thuộc tổ 5A, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, nơi ở của bệnh nhân 750 đã được phong tỏa.

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đối với 2 địa bàn sinh sống của 2 công dân này thì phải phong tỏa và giãn cách xã hội. Còn những vùng khác thì thực hiện theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh Quảng Trị đã kích hoạt lại tất cả những phương án và kế hoạch để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, chuyển từ cấp độ 1 qua cấp độ 3 là có nguy cơ lây lan vào trong cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Trị tạm ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ để phòng Covid-19
Quảng Trị tạm ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ để phòng Covid-19

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản yêu cầu tạm ngừng hoạt động đón khách tại các đại lý internet, karaoke, rạp chiếu phim...

Quảng Trị tạm ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ để phòng Covid-19

Quảng Trị tạm ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ để phòng Covid-19

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản yêu cầu tạm ngừng hoạt động đón khách tại các đại lý internet, karaoke, rạp chiếu phim...

Lao động ở Quảng Trị trở về từ vùng dịch Nhật Bản âm tính Covid-19
Lao động ở Quảng Trị trở về từ vùng dịch Nhật Bản âm tính Covid-19

VOV.VN - Lao động ở Quảng Trị trở về từ vùng dịch Nhật Bản có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19.

Lao động ở Quảng Trị trở về từ vùng dịch Nhật Bản âm tính Covid-19

Lao động ở Quảng Trị trở về từ vùng dịch Nhật Bản âm tính Covid-19

VOV.VN - Lao động ở Quảng Trị trở về từ vùng dịch Nhật Bản có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19.