Phong tỏa một chung cư ở Hà Nội vì có người Hàn Quốc tử vong

VOV.VN - Thi thể nạn nhân người Hàn Quốc sinh năm 1974 được phát hiện trong một căn chung cư tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 17/2,  Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm phong toả 1 toà chung cư liên quan đến 1 người nước ngoài tử vong nghi mắc Covid-19.

Một lãnh đạo Công an Bắc Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận với VOV.VN, sáng nay nhận thông tin trên địa bàn có trường hợp người nước ngoài tử vong tại khu chung cư Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn) đơn vị chức năng đã khẩn trương vào cuộc làm rõ.

Bước đầu xác định, nạn nhân là nam giới quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1974, được phát hiện tử vong sáng 17/2.

Lực lượng chức năng gồm công an, cán bộ y tế đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Quận cũng cử đơn vị y tế đến phun khử khuẩn và cách ly khu vực này theo đúng quy trình kiểm soát, phòng dịch.

Công an quận Bắc Từ Liêm đang điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân và lấy mẫu xét nghiệm để xem có dương tính với Covid-19 hay không.

Trước mắt Công an quận Bắc Từ Liêm đã phong toả, yêu cầu đóng cửa tòa nhà, không ai được đi ra và vào cho đến khi có kết quả xét nghiệm Covid-19 đối với người tử vong. Nếu âm tính sẽ có biện pháp thay thế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lai Châu phạt 2 trường hợp khai báo không trung thực
Lai Châu phạt 2 trường hợp khai báo không trung thực

VOV.VN - UBND huyện Tân Uyên vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

Lai Châu phạt 2 trường hợp khai báo không trung thực

Lai Châu phạt 2 trường hợp khai báo không trung thực

VOV.VN - UBND huyện Tân Uyên vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

Không khai báo y tế khi trở lại Hà Nội làm việc sau Tết sẽ bị xử phạt như thế nào?
Không khai báo y tế khi trở lại Hà Nội làm việc sau Tết sẽ bị xử phạt như thế nào?

Mức phạt tù tối đa đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.

Không khai báo y tế khi trở lại Hà Nội làm việc sau Tết sẽ bị xử phạt như thế nào?

Không khai báo y tế khi trở lại Hà Nội làm việc sau Tết sẽ bị xử phạt như thế nào?

Mức phạt tù tối đa đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.

Điều tra văn bản hỏa tốc giả mạo có liên quan đến Covid-19 tại Lâm Đồng
Điều tra văn bản hỏa tốc giả mạo có liên quan đến Covid-19 tại Lâm Đồng

VOV.VN - Cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguồn gốc của một văn bản giả mạo đang truyền tải trên mạng xã hội về thời gian cho phép học sinh của tỉnh đi học trở lại sau đợt nghỉ tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Điều tra văn bản hỏa tốc giả mạo có liên quan đến Covid-19 tại Lâm Đồng

Điều tra văn bản hỏa tốc giả mạo có liên quan đến Covid-19 tại Lâm Đồng

VOV.VN - Cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguồn gốc của một văn bản giả mạo đang truyền tải trên mạng xã hội về thời gian cho phép học sinh của tỉnh đi học trở lại sau đợt nghỉ tết nguyên đán Tân Sửu 2021.