Phụ huynh Hà Nội đứng ngồi không yên khi đưa con đi tiêm

VOV.VN - Sau sự cố tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho học sinh ở một số tỉnh thành, nhiều phụ huynh Hà Nội mặc dù đã đồng ý cho con tiêm nhưng vẫn luôn thấp thỏm lo âu và có sự “đề phòng” hơn với hạn sử dụng của vaccine.

Lo lắng, bồn chồn là tâm trạng chung của rất nhiều phụ huynh khi quyết định cho con em mình tiêm vaccine Covid-19. Đặc biệt, sự cố sau tiêm vaccine Covid-19 ở một số tỉnh, thành gần đây, nhiều phụ huynh tỏ ra thận trọng hơn với loại thuốc mà con mình sẽ được tiêm, họ chú ý hơn về lô sản xuất và hạn sử dụng của vaccine.

Lo lắng là tâm trạng chung của đông đảo phụ huynh

Ngồi chờ con tiêm vaccine Covid-19 ở sân trường, với tâm trạng lo âu, thấp thỏm, anh Nguyễn Viết Thông (Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Để phòng, chống dịch Covid-19, gia đình đã động viên con tham gia chiến dịch tiêm chủng để hạn chế được phần nào sự lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Chúng tôi cũng đã hỏi ý kiến của con, nếu con đồng ý thì bố mẹ sẽ cho con tiêm, nếu con chưa muốn tiêm thì bố mẹ sẽ tìm biện pháp khác, chẳng hạn như đưa con đến bệnh viện để tiêm, dù sao thì dịch vụ tiêm chủng ở đó vẫn tốt hơn”.

Được biết, lớp của con anh Thông có khoảng 60-70% các cháu được gia đình đồng ý tiêm. Trước đó, anh Thông cũng như rất nhiều phụ huynh khác trong lớp chưa có ý định tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho con, nhưng sau đó được nhà trường chia sẻ về hình ảnh và hạn sử dụng của loại vaccine này nên gia đình đã đồng ý. Mặt khác, anh Thông cũng nắm rõ được tình trạng sức khỏe của con, tiền sử không có bệnh nền nên không quá lo lắng về phản ứng phụ sau tiêm.

Có cùng tâm trạng, chị Lan Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) - phụ huynh đưa con đi tiêm chia sẻ: “Từ ngày nhà trường gửi thông tin tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho học sinh, bản thân tôi lo lắng đến nỗi mất ăn, mất ngủ. Bởi mình quyết định cho bản thân sẽ dễ dàng hơn, còn với con thì còn quá nhỏ. Hôm nay đưa cháu đi tiêm mà họ hàng cứ gọi điện hỏi thăm liên tục. Sau khi đọc những thông tin về lô vaccine hết hạn trước đó, tôi lại càng lo lắng hơn. Vậy nên, hôm nay trường của con tổ chức tiêm, tôi quyết định xin nghỉ việc, đến tận trường để động viên con và muốn tận mắt xem vaccine đó như thế nào”.

Trước khi đồng ý cho con tiêm, chị Hương cũng đã tìm hiểu về vaccine Pfizer mà con sẽ tiêm. Chị tìm hiểu thông tin qua các dược sỹ, bác sĩ mà chị quen biết để nhờ tư vấn.

“Quyết định hay không vẫn phải do bản thân mình. Vì thế, tôi đồng ý cho con tiêm với mong muốn có thể bảo vệ được con của mình trước đại dịch khủng khiếp này”, chị Hương chia sẻ.

Đứng trước quyết định tiêm hay không tiêm, nhiều bậc làm cha, làm mẹ xem như đây là một trận “đánh cược” mà thiệt hại là không thể nào lường hết được.

“Rất khó để lường hết được rủi ro sau tiêm, thế nhưng, tôi xem đó là một trận đánh cược, trước khi bước vào trận đó, bản thân tôi phải hiểu rõ về sức khỏe của con mình. Mong con luôn bình yên”, chị Hương chia sẻ thêm.

Luôn chăm sóc, động viên con trước và sau tiêm

Đưa cháu nội đi tiêm, với ông Nguyễn Văn Ninh, việc học sinh được tiêm vaccine ngừa Covid-19 là một việc làm khiến ông vừa mừng lại vừa lo. Mừng là bởi vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, các cháu được đi tiêm là cơ hội tốt để phòng bệnh và là điều kiện để nhanh chóng được đến trường. Thế nhưng, nỗi lo của ông cũng là nỗi lo chung của bao bậc làm cha, làm mẹ khi ngày đêm nghĩ về việc tiêm chủng có được đảm bảo hay không. Điều này cũng dễ hiểu vì trước đó đã có một số trường hợp học sinh gặp rủi ro sau tiêm.

“Mới đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng, vaccine tiêm cho học sinh có một số lô quá thời hạn sử dụng, Bộ Y tế đã có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này và tôi vẫn luôn tin tưởng đây là loại vaccine an toàn. Mặc dù cũng có những phân vân, suy nghĩ, thế nhưng, sau khi đã được tuyên truyền, hướng dẫn thì cả nhà cũng rất an tâm và quyết định cho cháu đi tiêm”, ông Nguyễn Văn Ninh cho hay.

Hôm nay đưa cháu đi tiêm, bằng kinh nghiệm của mình, ông Ninh đã ân cần dặn cháu: “Việc tiêm vaccine không gây cảm giác đau đớn. Trước khi tiêm, tâm lý của mình phải hết sức thoải mái, sẽ có bác sỹ kiểm tra sức khỏe trước khi tiêm chủng. Lúc tiêm, cháu cũng đừng nhìn vào mũi tiêm mà hãy nhìn đi nơi khác. Chỉ một tích tắc thôi, không có vấn đề gì cả”.

Với chị Bùi Thị Minh, phụ huynh ở quận Cầu Giấy, ngoài việc động viên con trước khi tiêm, bản thân chị thường xuyên theo dõi sức khỏe của con mình. Trước tiêm, chị đã cho con uống nước lá tía tô, bổ sung một số loại vitamin cần thiết, chú ý nhiều hơn vào bữa ăn hàng ngày để tăng sức đề kháng cho con.

“Tôi cũng như nhiều phụ huynh khác, chỉ mong muốn làm sao con của mình được an toàn nhất mà thôi. Thực ra, trước đó, bản thân tôi cũng đắn đo rất nhiều về việc cho con tiêm. Sau khi được nhà trường cung cấp đầy đủ thông tin về vaccine và biết được lô này có hạn sử dụng đến tháng 2/2022 thì gia đình cũng yên tâm hơn”, chị Minh nói./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày thứ 2 Thanh Hóa triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em
Ngày thứ 2 Thanh Hóa triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em

VOV.VN - Tại Thanh Hóa, trong buổi tiêm trước đó đã xuất hiện một số trường hợp phản ứng sau tiêm phải nhập viện điều trị, theo dõi sức khỏe. Đến thời điểm này sức khoẻ các cháu tiến triển tốt và xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi.

Ngày thứ 2 Thanh Hóa triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em

Ngày thứ 2 Thanh Hóa triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em

VOV.VN - Tại Thanh Hóa, trong buổi tiêm trước đó đã xuất hiện một số trường hợp phản ứng sau tiêm phải nhập viện điều trị, theo dõi sức khỏe. Đến thời điểm này sức khoẻ các cháu tiến triển tốt và xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi.

Nhiều học sinh tại Thanh Hóa bị phản ứng sau tiêm vaccine ngừa Covid-19
Nhiều học sinh tại Thanh Hóa bị phản ứng sau tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Ngày 1/12, tỉnh Thanh Hóa tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em độ tuổi từ 15 đến 17. Tuy nhiên, trong buổi tiêm đầu tiên đã xuất hiện hàng chục cháu phải nhập viện theo dõi sức khỏe do phản ứng sau tiêm. 

Nhiều học sinh tại Thanh Hóa bị phản ứng sau tiêm vaccine ngừa Covid-19

Nhiều học sinh tại Thanh Hóa bị phản ứng sau tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Ngày 1/12, tỉnh Thanh Hóa tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em độ tuổi từ 15 đến 17. Tuy nhiên, trong buổi tiêm đầu tiên đã xuất hiện hàng chục cháu phải nhập viện theo dõi sức khỏe do phản ứng sau tiêm. 

Thanh Hoá: Đồng loạt triển khai tiêm 117.000 liều vaccine Pfizer cho trẻ em
Thanh Hoá: Đồng loạt triển khai tiêm 117.000 liều vaccine Pfizer cho trẻ em

VOV.VN - Hôm nay (1/12), tỉnh Thanh Hoá đồng loạt tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn. Theo kế hoạch, có 117.000 liều vaccine Pfizer được tiêm cho học sinh có độ tuổi từ 15-17 tuổi, tương đương học sinh thuộc khối lớp 10, 11 và lớp 12. 

Thanh Hoá: Đồng loạt triển khai tiêm 117.000 liều vaccine Pfizer cho trẻ em

Thanh Hoá: Đồng loạt triển khai tiêm 117.000 liều vaccine Pfizer cho trẻ em

VOV.VN - Hôm nay (1/12), tỉnh Thanh Hoá đồng loạt tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn. Theo kế hoạch, có 117.000 liều vaccine Pfizer được tiêm cho học sinh có độ tuổi từ 15-17 tuổi, tương đương học sinh thuộc khối lớp 10, 11 và lớp 12. 

Trường học tại Hà Nội gấp rút chuẩn bị đón học sinh trở lại từ đầu tuần sau
Trường học tại Hà Nội gấp rút chuẩn bị đón học sinh trở lại từ đầu tuần sau

VOV.VN - Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, từ ngày 6/12, học sinh bậc THPT tại các xã, phường đảm bảo an toàn về dịch được đi học trực tiếp. Ngay khi có thông báo, các trường đã khẩn trương bắt tay vào công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại.

Trường học tại Hà Nội gấp rút chuẩn bị đón học sinh trở lại từ đầu tuần sau

Trường học tại Hà Nội gấp rút chuẩn bị đón học sinh trở lại từ đầu tuần sau

VOV.VN - Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, từ ngày 6/12, học sinh bậc THPT tại các xã, phường đảm bảo an toàn về dịch được đi học trực tiếp. Ngay khi có thông báo, các trường đã khẩn trương bắt tay vào công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại.

Ngày 3/12, Hà Nội ghi nhận 542 ca mắc COVID-19 mới
Ngày 3/12, Hà Nội ghi nhận 542 ca mắc COVID-19 mới

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18h ngày 2/12 đến 18h ngày 3/12, thành phố ghi nhận 542 ca bệnh mắc COVID-19, trong đó, có 161 cộng đồng.

Ngày 3/12, Hà Nội ghi nhận 542 ca mắc COVID-19 mới

Ngày 3/12, Hà Nội ghi nhận 542 ca mắc COVID-19 mới

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18h ngày 2/12 đến 18h ngày 3/12, thành phố ghi nhận 542 ca bệnh mắc COVID-19, trong đó, có 161 cộng đồng.

Hà Nội bỏ quy định qua 14 ngày không có F0 mới được mở trường dạy, học trực tiếp
Hà Nội bỏ quy định qua 14 ngày không có F0 mới được mở trường dạy, học trực tiếp

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn việc tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 6/12, trong đó có nới lỏng điều kiện mở cửa trường học.

Hà Nội bỏ quy định qua 14 ngày không có F0 mới được mở trường dạy, học trực tiếp

Hà Nội bỏ quy định qua 14 ngày không có F0 mới được mở trường dạy, học trực tiếp

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn việc tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 6/12, trong đó có nới lỏng điều kiện mở cửa trường học.

Nhiều trường THPT ở Hà Nội khó đảm bảo giãn cách khi học sinh đi học trở lại
Nhiều trường THPT ở Hà Nội khó đảm bảo giãn cách khi học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Từ ngày 6/12, học sinh THPT tại một số địa bàn trên toàn TP Hà Nội đủ điều kiện sẽ được đến trường học trực tiếp, song nhiều trường vẫn còn những lo ngại nhất định về đảm bảo an toàn cho học sinh.

Nhiều trường THPT ở Hà Nội khó đảm bảo giãn cách khi học sinh đi học trở lại

Nhiều trường THPT ở Hà Nội khó đảm bảo giãn cách khi học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Từ ngày 6/12, học sinh THPT tại một số địa bàn trên toàn TP Hà Nội đủ điều kiện sẽ được đến trường học trực tiếp, song nhiều trường vẫn còn những lo ngại nhất định về đảm bảo an toàn cho học sinh.

Hà Nội cách ly y tế nhà N4, chung cư Đồng Tầu
Hà Nội cách ly y tế nhà N4, chung cư Đồng Tầu

VOV.VN - Biện pháp cách ly y tế được thực hiện khi tại nhà N4, chung cư Đồng Tầu ghi nhận 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội cách ly y tế nhà N4, chung cư Đồng Tầu

Hà Nội cách ly y tế nhà N4, chung cư Đồng Tầu

VOV.VN - Biện pháp cách ly y tế được thực hiện khi tại nhà N4, chung cư Đồng Tầu ghi nhận 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội tìm người đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 18/11-2/12
Hà Nội tìm người đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 18/11-2/12

VOV.VN - Người dân từng đến tòa nhà BC Bệnh viện Phụ sản Trung ương số 43 phố Tràng Thi – quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội trong thời gian từ ngày 18/11/2021 đến 2/12/2021 cần tự động cách ly tại nhà và liên hệ với cơ sở y tế.

Hà Nội tìm người đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 18/11-2/12

Hà Nội tìm người đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 18/11-2/12

VOV.VN - Người dân từng đến tòa nhà BC Bệnh viện Phụ sản Trung ương số 43 phố Tràng Thi – quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội trong thời gian từ ngày 18/11/2021 đến 2/12/2021 cần tự động cách ly tại nhà và liên hệ với cơ sở y tế.

"Biển người" đổ về gây tình trạng lộn xộn tại các điểm đăng ký xe ở Hà Nội
"Biển người" đổ về gây tình trạng lộn xộn tại các điểm đăng ký xe ở Hà Nội

VOV.VN - Do mức thu phí trước bạ ô tô giảm 50% bắt đầu từ 1/12, nên tại một số điểm đăng ký xe tại Hà Nội xuất hiện tình trạng quá tải, lộn xộn, không đảm bảo 5K…

"Biển người" đổ về gây tình trạng lộn xộn tại các điểm đăng ký xe ở Hà Nội

"Biển người" đổ về gây tình trạng lộn xộn tại các điểm đăng ký xe ở Hà Nội

VOV.VN - Do mức thu phí trước bạ ô tô giảm 50% bắt đầu từ 1/12, nên tại một số điểm đăng ký xe tại Hà Nội xuất hiện tình trạng quá tải, lộn xộn, không đảm bảo 5K…