Phụ nữ Đà Nẵng thành công với nhiều mô hình bảo vệ môi trường

VOV.VN - Các Hội viên Hội Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã thực hiện tốt phong trào bảo vệ môi trường xuất hiện nhiều mô thình thiết thực như thu gom rác tái chế, làm sản phẩm tái chế từ rác, trồng rau sạch

Tại thành phố Đà Nẵng, các Hội viên Hội Phụ nữ thành phố đã thực hiện tốt phong trào bảo vệ môi trường. Theo đó, đã xuất hiện nhiều mô thình thiết thực như thu gom rác tái chế, làm sản phẩm tái chế từ rác, trồng rau sạch, góp phần bảo vệ thành phố xanh- sạch- đẹp. 

Sáng Chủ nhật hàng tuần, các thành viên trong Chi hội Phụ nữ Thành Vinh 4, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cùng nhau đi thu gom rác thải nhựa, giấy vụn. Mỗi gia đình đặt sẵn trước cổng nhà một giỏ chứa các loại chai nhựa, vỏ bia, giấy vụn..., các hội viên Phụ nữ chỉ việc đến thu gom đưa về kho. Sau đó, chị em cùng nhau phân loại rác, phần thì bán gây quỹ giúp phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học…; phần thì tái chế thành hộp đựng bút cho học sinh. Mô hình thu gom rác thải tái chế được Chi hội Phụ nữ Thành Vinh 4 triển khai cách đây 1 năm, mang lại hiệu quả thiết thực.

Chị Phan Thị Hoa, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Thành Vinh 4, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, để hạn chế tình trạng vứt túi ni lông ra môi trường, Chi hội còn mua lại túi ni lông đã sử dụng từ các hộ gia đình mang về rửa sạch phân loại để bán: “Chúng tôi cũng tập hợp thu gom rác thải tái chế, đặt những lọ bút tăng thêm thu nhập cho chị em. Một năm thu về hơn 30 triệu. Chúng tôi đến các hộ gia đình thu gom về tập kết để phân loại giảm rác thải nhựa ra môi trường để làm cho môi trường ngày một xanh- sạch- đẹp thêm. Chúng tôi vận động toàn bộ chị em có một cái làn đi chợ, may túi để phát cho các chị để đi chợ giảm thiểu túi ni lông ra ngoài môi trường.”

Tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, nhiều lô đất trống trước đây cỏ mọc um tùm, người dân vứt rác bừa bãi, đến nay được chị em dọn dẹp sạch sẽ để trồng rau các loại. Chi hội Phụ nữ phường Thọ Quang cử 3 hội viên chăm sóc vườn rau, mỗi chị được Chi hội hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng. Bà Mai Thị Thơ, ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Thực hiện môi trường xanh- sạch- đẹp, thu gom rác thải, trồng rau xanh, chị em Hội phụ nữ tận dụng đất trống trồng rau ủng hộ cho chị em có hoàn cảnh khó khăn, vườn rau sạch xanh mướt, tạo nên cảnh quan môi trường xanh - sạch- đẹp. Sáng nào chị em chúng tôi cũng thu gom rác thải, nhặt lon bia, chai nhự ở lòng đường phân loại sạch con đường không có rác, mình góp phần vào môi trường sạch đẹp của thành phố.”

Tại thành phố Đà Nẵng, các mô hình “sống xanh” được triển khai từ nhiều năm nay với 900 nhóm, hơn 16.000 thành viên tham gia. Nhiều mô hình bảo vệ môi trường đạt hiệu quả cao như: “Phân loại rác thải tại hộ gia đình”; “Đường xanh hè phố sạch”; “Mỗi hố rác 1 cây xanh”; “Thùng rác môi trường”… Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng cũng lắp đặt 40 “thùng thu gom rác thải nhựa”, đặt tại các tuyến đường ven biển, khu di tích lịch sử, công viên, khu chung cư, trường học… có đông du khách, người dân qua lại.

Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng cho biết, chị em sẽ tiếp tục chung tay với mọi người bảo vệ môi trường thành phố ngày càng xanh-sạch-đẹp: “Thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ thành phố Đà Nẵng cũng sẽ tiếp tục triển khai duy trì các mô hình sống xanh, tiếp tục ra quân ngày Chủ nhật sạch và nhân rộng các mô hình "nói không với rác thải nhựa"; "phân loại rác thải tổng hợp"; hướng dẫn cho người dân tận dụng phế phẩm thừa làm phân hữu cơ. Các cấp hội sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng như thế để làm sao lan tỏa những hành động đẹp. Qua đó, góp phần bảo vệ môi trường Đà Nẵng xanh-sạch- đẹp hơn./."

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người phụ nữ thành công khi có đầy đủ 4 đặc điểm này, chứ không phải hơn nhau ở tấm chồng
Người phụ nữ thành công khi có đầy đủ 4 đặc điểm này, chứ không phải hơn nhau ở tấm chồng

VOV.VN - Nhiều người thường nói “Phụ nữ hơn thua nhau ở tấm chồng” nhưng trên thực tế điều này không chính xác. Một người phụ nữ thành đạt, có cuộc sống tốt chưa hẳn đã do người chồng. Đơn giản vì họ sở hữu những “đặc quyền” sau.

Người phụ nữ thành công khi có đầy đủ 4 đặc điểm này, chứ không phải hơn nhau ở tấm chồng

Người phụ nữ thành công khi có đầy đủ 4 đặc điểm này, chứ không phải hơn nhau ở tấm chồng

VOV.VN - Nhiều người thường nói “Phụ nữ hơn thua nhau ở tấm chồng” nhưng trên thực tế điều này không chính xác. Một người phụ nữ thành đạt, có cuộc sống tốt chưa hẳn đã do người chồng. Đơn giản vì họ sở hữu những “đặc quyền” sau.

Gần 800 phụ nữ nghèo miền núi khởi nghiệp thành công nhờ sáng kiến 4M
Gần 800 phụ nữ nghèo miền núi khởi nghiệp thành công nhờ sáng kiến 4M

VOV.VN -Sáng kiến 4M: Meet, Match, Mentor and Move – Gặp Gỡ, Kết nối, Đồng hành và Phát triển đã tạo điều kiện cho 784 phụ nữ khởi nghiệp, thoát nghèo.

Gần 800 phụ nữ nghèo miền núi khởi nghiệp thành công nhờ sáng kiến 4M

Gần 800 phụ nữ nghèo miền núi khởi nghiệp thành công nhờ sáng kiến 4M

VOV.VN -Sáng kiến 4M: Meet, Match, Mentor and Move – Gặp Gỡ, Kết nối, Đồng hành và Phát triển đã tạo điều kiện cho 784 phụ nữ khởi nghiệp, thoát nghèo.

Phụ nữ thành đạt chia sẻ bí quyết thành công
Phụ nữ thành đạt chia sẻ bí quyết thành công

VOV.VN -Dành thời gian cho bản thân, thách thức chính mình, không ngừng học hỏi, luôn mỉm cười, giàu lòng vị tha...là những bí quyết giúp phụ nữ thành công

Phụ nữ thành đạt chia sẻ bí quyết thành công

Phụ nữ thành đạt chia sẻ bí quyết thành công

VOV.VN -Dành thời gian cho bản thân, thách thức chính mình, không ngừng học hỏi, luôn mỉm cười, giàu lòng vị tha...là những bí quyết giúp phụ nữ thành công