Phụ nữ hiện đại - làm chủ bản thân, làm chủ cuộc đời

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM phối hợp với Hội LHPN Quận 7 tổ chức tọa đàm “Phụ nữ hiện đại – làm chủ bản thân, làm chủ cuộc đời”. Chương trình nhằm tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ và các bạn trẻ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tôn vinh vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội hiện đại.


Theo Tiến sĩ Xã hội học, chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thúy – giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia (Phân viện TP.HCM), xưa nay phụ nữ luôn là lực lượng quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nếu gia đình là tế bào của xã hội thì người phụ nữ được xem là hạt nhân của tế bào. Gia đình có ấm êm, hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười hay không cũng là nhờ sự khéo léo của người phụ nữ. Theo thời gian, dù chuẩn mực về người phụ nữ có thay đổi nhưng vai trò, vị thế và những đóng góp trong gia đình cũng như ngoài xã hội của người phụ nữ vẫn vẹn nguyên.

Cũng theo bà Thúy, trong bối cảnh xã hội nhiều áp lực như hiện nay, vừa phải lo toan gia đình vừa phải hoàn thành công việc, chị em phải rèn cho mình tư duy độc lập và mạnh mẽ. Nhất là trong thời đại phát triển công nghệ, phụ nữ càng phải độc lập để có thể tiếp nhận thông tin, phản biện và có quyết định đúng dựa trên tư duy sắc sảo của mình.

" Điều này không phải rèn luyện một sớm một chiều, mà phải bắt đầu từ giáo dục trẻ em gái, trong gia đình dạy cho con tư duy độc lập, mạnh mẽ, tính cách, tự tin là chính mình, thì phụ nữ lớn lên mới trở thành độc lập và mạnh mẽ. Đó là điều phải lưu ý đầu tiên. Nhưng không có nghĩa là lớn lên rồi thì không học được, tuổi nào cũng học được. Tôi đã gặp những người lớn tuổi, họ bắt đầu thay đổi, mạnh mẽ hơn, độc lập hơn",Tiến sĩ Phạm Thị Thúy nói.

Vừa đảm đương công việc xã hội, vừa phải hoàn thành các vai trò trong gia đình, đồng thời luôn phấn đấu để tự hoàn thiện bản thân - làm sao cân bằng tất cả? Đó là một thử thách không hề nhỏ mà người phụ nữ hiện đại luôn phải đối mặt. 

Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hữu Long – giảng viên Trường Đại học Mở TP.HCM cho rằng, một suy nghĩ đúng đắn và một tinh thần lạc quan là nền tảng đầu tiên mà người phụ nữ hiện đại nên trang bị cho mình để thiết lập một cuộc đời “chất lượng”. Trên hành trình phát triển bản thân và từng bước khẳng giá trị, vị thế của chính mình, ngoài những nỗ lực tự thân, chị em phụ nữ rất cần được sự thấu hiểu, đồng hành, hỗ trợ tích cực từ gia đình và xã hội.

"Phụ nữ thành đạt ngoài việc có một môi trường làm việc tốt, một gia đình tốt, người bên cạnh tốt thì phụ nữ sẽ phải độc lập, làm chủ bản thân mình. Cũng phải có một công việc ổn định để có thể tự chủ trong vấn đề tài chính, kinh tế. Ngoài ra, phụ nữ cần hướng đến việc chăm sóc sức khỏe, chăm sóc nét đẹp của mình để làm sao có một cơ thể khỏe mạnh, một sự mới mẻ để có cảm xúc tốt hơn, khi đó sẽ có một đời sống tốt hơn", ông Long khẳng định.

Tham dự tọa đàm, bạn Võ Phi Bảo, học viên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân chia sẻ quan điểm, môi trường làm việc hiện nay đang thực sự tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ: "Trong lực lượng vũ trang, không chỉ nam giới được thi vào mà còn có nữ. Khi nữ vào trong lực lượng vũ trang thì cũng bình đẳng như nam về ăn uống, sinh hoạt, các hoạt động đều tham gia đầy đủ. Bên cạnh đó, phụ nữ còn được nam giới chú trọng, quan tâm, giúp đỡ. Tuy rằng lực lượng vũ trang có nhiều khó khăn nhưng các bạn nữ cũng được nhà trường và đồng chí, đồng đội hỗ trợ, sát cánh. Đó là bệ phóng cho các bạn nữ phát triển và tiến xa hơn".

Bà Đặng Thị Thanh Quyên, Chi hội Phụ nữ phường Tân Thuận Tây, Quận 7 thì luôn tâm niệm: trong bối cảnh công nghệ 4.0 cần phải học hỏi nhiều để phát triển tư duy, sáng tạo, góp phần thúc đẩy năng lực của người phụ nữ Việt Nam thời hiện đại.

Bản thân bà Quyên tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn tìm hiểu, học về công nghệ AI và bà đã sử dụng thành thạo trong lĩnh vực thiết kế. Hiện nay, dù nghỉ hưu nhưng bà vẫn tích cực tham gia hoạt động phụ nữ ở địa phương để có thể học hỏi nhiều điều trong cuộc sống. 

"Phụ nữ hiện đại bây giờ muốn làm chủ bản thân thì trước nhất là phải học hỏi, có  tư duy, suy nghĩ, hành động tích cực để phát triển. Chúng ta tự chủ, đứng trên đôi chân của mình, có cơ hội phát triển nghề nghiệp, phải học tập thật nhiều. Ví dụ thời đại 4.0 mà phụ nữ không biết sử dụng công nghệ thông tin, đó là thiệt thòi rất lớn. Khi có suy nghĩ tích cực thì dẫn đến hành động và thói quen, từ đó mới trở thành người phụ nữ hiện đại, đưa năng lượng tích cực lan tỏa trong cộng đồng", bà Quyên bày tỏ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ nữ Điện Biên hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài" 2025
Phụ nữ Điện Biên hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài" 2025

VOV.VN - Hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài" 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, phụ nữ tỉnh Điện Biên đã sôi nổi tham gia bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài truyền thống.

Phụ nữ Điện Biên hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài" 2025

Phụ nữ Điện Biên hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài" 2025

VOV.VN - Hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài" 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, phụ nữ tỉnh Điện Biên đã sôi nổi tham gia bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài truyền thống.

Khi phụ nữ làm chủ doanh nghiệp - chinh phục từng ước mơ
Khi phụ nữ làm chủ doanh nghiệp - chinh phục từng ước mơ

VOV.VN - Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đặc biệt là những doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, phải đối mặt với nhiều rào cản tài chính.

Khi phụ nữ làm chủ doanh nghiệp - chinh phục từng ước mơ

Khi phụ nữ làm chủ doanh nghiệp - chinh phục từng ước mơ

VOV.VN - Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đặc biệt là những doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, phải đối mặt với nhiều rào cản tài chính.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp ở vùng núi Quảng Nam
Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp ở vùng núi Quảng Nam

VOV.VN - Tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, đi đầu trong phong trào khởi nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao. Nhiều mô hình có sức lan tỏa mạnh ở địa phương.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp ở vùng núi Quảng Nam

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp ở vùng núi Quảng Nam

VOV.VN - Tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, đi đầu trong phong trào khởi nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao. Nhiều mô hình có sức lan tỏa mạnh ở địa phương.