Phụ nữ Nam Định làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

Mỗi tháng, mỗi chị em tiết kiệm từ 10 đến 30 ngàn đồng để xây nhà tình thương ủng hộ phụ nữ nghèo… đó là một trong những việc làm thiết thực của phụ nữ Nam Định trong phong trào học tập và làm theo Bác

Bà Ngô Thị Dung - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Nam Định cho biết, phụ nữ Nam Định học tập Bác Hồ từ những việc làm thiết thực hàng ngày. Tiết kiệm chi tiêu để đóng góp xây nhà tình thương, tiết kiệm điện, nước, tiết kiệm thời gian… Các chị cũng phát động phong trào tu dưỡng rèn luyện phẩm chất người phụ nữ mới năng động, sáng tạo; chị em cán bộ học tập và thực hành theo tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”. 

* Thưa chị, phong trào tiết kiệm để ủng hộ xây nhà tình thương đến nay đã có kết quả như thế nào?

Bà Ngô Thị Dung: Học tập Bác, Hội Phụ nữ kêu gọi chị em tiết kiệm trong chi tiêu, cán bộ tỉnh Hội mỗi tháng dành ra từ 10 đến 30 nghìn đồng, các cán bộ ở huyện thì 5-10 nghìn. Thành phố Nam Định có hộp tiền tiết kiệm, mỗi tuần mỗi người đi làm dành từ 2-5 nghìn đồng. Khỏan tiền này dùng để hỗ

Bà Ngô Thị Dung- Chủ tịch
Hội LHPN Nam Định

trợ phụ nữ nghèo xây dựng nhà ở. Nếu mỗi hội viên đều ủng hộ, ít nhất là 500- 1000 đồng, thì mỗi năm, 350.000 phụ nữ tỉnh Nam Định cũng sẽ dành được ít nhất 300-400 triệu đồng.

Phong trào bắt đầu từ tháng 10 năm 2008, đến cuối năm chúng tôi đã dựng được 3 nhà tình thương (không kể 1 nhà do Công ty du lịch Hòa Bình hỗ trợ). Mới đây, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác 19/5 và kỷ niệm 40 năm Di chúc của Người, chúng tôi cũng khánh thành 1 căn nhà tình thương. Theo dự kiến, năm nay từ khỏan tiết kiệm này sẽ xây dựng được 10-15 mái ấm tình thương cho chị em nghèo, những người chưa có nhà hay đang ở nhà xiêu vẹo khi mùa mưa bão đến.

* Bên cạnh việc thực hành tiết kiệm, các chị còn có những hình thức thiết thực nào trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?

Bà Ngô Thị Dung: Hội Phụ nữ tổ chức quán triệt đến cán bộ về sửa đổi lề lối làm việc. Tất cả  các cán bộ chuyên trách từ tỉnh đến huyện phải xây dựng kế hoạch năm, quý, tháng, tuần… Cán bộ phải sâu sát cơ sở, không chỉ đến tận xã mà còn quan sát tìm hiểu kỹ hình thức sinh hoạt, đời sống của chị em ở từng nơi để hỗ trợ chị em; rồi tham mưu cho địa phương hay báo cáo cấp trên để có các biện pháp hỗ trợ chị em phụ nữ. Sâu sát cơ sở là chống quan liêu. Rồi ngay cả từ cách ăn nói, giao tiếp, làm sao cũng thể hiện được “cán bộ là công bộc của dân”.

Trong Di chúc của Bác Hồ, Bác có viết: “Bản thân phụ nữ phải cố gắng vươn lên”.

Chúng tôi đã xây dựng 8 tiêu chuẩn cho cán bộ hội viên Hội Phụ nữ. 1- Có lòng yêu nước, tự hào dân tộc. 2- Có phương pháp làm việc, thể hiện như ở việc đi cơ sở, lắng nghe cơ sở phản ánh tâm tư nguyện vọng… 3- Có ý thức tiết kiệm. 4- Tuyên truyền cho người thân chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, 5- Đòan kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. 6- Chống tự ti, níu kéo nhau, 7- Chống phát ngôn bừa bãi, 8- Chống lãng phí, tham ô, tham nhũng, phiền hà…

Các tiêu chuẩn chung này sẽ được cụ thể hóa với từng huyện- xã, làm sao để chị em dễ nhớ, dễ thực hiện.

Chúng tôi cũng tổ chức phổ biến kiến thức cho chị em theo chuyên đề. Muốn người phụ nữ khỏi khổ, được bình đẳng thì phải cho họ hiểu biết thế nào là bình đẳng, là bạo lực gia đình vv…

Chúng tôi bàn về công- dung- ngôn- hạnh thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Phẩm chất cần có cho phụ nữ Nam Định thời nay là yêu nước, sáng tạo, trung hậu đảm đang, vừa có khả năng thích ứng với thời cuộc, vừa không xa rời thiên chức của mình.

Chị em được khuyến khích học tập thông qua mô hình các câu lạc bộ (CLB). Nam Định hiện có hơn 3.000 câu lạc bộ thuộc hơn 10 loại hình khác nhau: CLB gia đình hạnh phúc, CLB phụ nữ giữ gìn môi trường biển, CLB không sinh con thứ 3, CLB Doanh nhân nữ, CLB phụ nữ với Pháp luật, CLB phòng

Cán bộ cơ sở dự lớp tập huấn viết tin, bài và kịch bản để tuyên truyền do Hội mở

chống ma tuý, CLB phòng chống HIV/AIDS, CLB chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, CLB phụ nữ làm kinh tế giỏi…

* Để nâng cao chất lượng sống cho phụ nữ, điều cần thiết trước tiên là hỗ trợ chị em phát triển kinh tế. Hội liên hiệp phụ nữ Nam Định đã làm điều này như thế nào?

Bà Ngô Thị Dung: Chị em làm kinh tế, không chỉ cần có vốn mà trước tiên cần kiến thức. Hội Phụ nữ tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức phát triển kinh doanh, kiến thức khởi sự doanh nghiệp, marketing, quản lý tài chính, kế toán… để họ biết hạch toán ngay cả trong kinh tế hộ gia đình. Đồng thời dạy các nghề thông dụng như nuôi trồng thủy sản, làm nấm, đan lát...

Tiếp theo là tư vấn, hỗ trợ chị em vay vốn. Hội Phụ nữ làm việc với các ngành liên quan, với ngân hàng Nông nghiệp, ngân hàng Chính sách xã hội, làm sao để vốn được cho vay đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, an toàn. Hiện nay tỷ trọng hội viên Hội Phụ nữ vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội đạt 60-70 % số vốn của ngân hàng.

Học nghề may tại TT đào tạo nghề của Hội

Hội Phụ nữ có Trung tâm đào tạo nghề, mỗi năm đào tạo 3-4 nghìn lượt người với các nghề: thêu, tin học, may công nghiệp, nữ công gia chánh…  Khi họ đã có nghề, Hội tiếp tục giới thiệu họ đến làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

* Được biết, Nam Định là một trong những địa phương làm tốt dự án nước sạch và vệ sinh nông thôn. Đây cũng là hoạt động góp phần cải thiện chất lượng sống của phụ nữ và gia đình họ. Vậy sự tham gia của Hội Phụ nữ vào dự án này như thế nào?

Bà Ngô Thị Dung: Dự án này ở Nam Định có tổng vốn 20 tỷ đồng, do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Theo kế hoạch, dự án có 3 hợp phần. Hợp phần thứ nhất là xây dựng công trình, thứ 2 là cho vay vốn để các gia đình làm công trình vệ sinh tự hoại, bán tự hoại. Thứ 3 là công tác truyền thông thay đổi hành vi cho người sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh.

Theo kế hoạch, từ 2007 đến 2010 Nam Định sẽ giải ngân vốn vay 20 tỷ cho 29 xã ở 5 huyện: Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc, Nam Trực, Xuân Trường. Nhưng do tiến độ thực hiện theo chương trình chặt chẽ, từ khâu khảo sát, quản lý vốn, quay vòng vốn… từ tháng 4/2007 đến nay, tròn 2 năm, chúng tôi đã giải ngân xong 20 tỷ đồng, hỗ trợ làm công trình vệ sinh cho7  nghìn hộ gia đình. Các thôn xã khảo sát, lập danh sách những gia đình nào chưa có công trình phụ hợp vệ sinh. Huyện, tỉnh về khảo sát lại, rà soát lại danh sách, cân đối nguồn vốn. Vốn vay 5 năm, lãi suất 0,5%. Vay từ tháng 1 đến tháng 7 thì mới trả vốn và lãi. Các mức vay khác nhau, tuỳ mức độ sửa chữa hay làm mới và phần vốn gia đình đã có. Sau khi vay trong vòng 6 tháng phải xây dựng công trình.

Chương trình nước sạch và công trình vệ sinh hợp lý rất có ý nghĩa, cải thiện sức khoẻ, đời sống vật chất và tinh thần cho phụ nữ, làm cho đường làng ngõ xóm sạch sẽ, xây dựng nông thôn mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.