Phụ nữ TP.HCM kiên cường và bền bỉ trên mọi mặt trận chống dịch

VOV.VN - Tối 19/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2021) nhằm ghi nhận những đóng góp của các cán bộ hội trong suốt một năm qua, đặc biệt là trong giai đoạn chống dịch COVID-19.

Buổi họp mặt được mở đầu với phút mặc niệm dành cho 50 cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM các cấp cơ sở và hàng ngàn người dân thành phố đã không may nhiễm bệnh và đã tử vong.

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM chia sẻ, sự ra đi của 50 cán bộ trong quá trình tham gia chống dịch Covid-19 tại địa phương là đau thương, mất mát lớn của tổ chức Hội. Các dì, các chị chính là những bông hoa thầm lặng ngát hương với những hình ảnh cao đẹp lan tỏa trong cộng đồng.

Thay mặt Hội, bà Nguyễn Trần Phượng Trân cũng gửi lời tri ân trước những đóng góp của các chị em cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố trong suốt thời gian chống dịch vừa qua. Các chị em phụ nữ đã có mặt trên mọi mặt trận, từ những nữ y bác sĩ, điều dưỡng nơi tuyến đầu chống dịch đến các bà, các chị, các mẹ tham gia vào các công tác hậu phương, tiếp sức cho tuyến đầu cũng như góp sức đảm bảo an sinh xã hội trong từng địa bàn dân cư.

Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã gửi bằng khen đến: Tập thể cán bộ y, bác sĩ  Bệnh viện Từ Dũ; Tập thể cán bộ y, bác sĩ  Bệnh viện Hùng Vương; Hội Nữ Doanh nhân thành phố (HAWEE) và PGS.TS Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương.

Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Gò Vấp và quận Bình Thạnh cũng nhận được thư khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thạnh cho biết, nhận được thư khen này của Trung ương Hội thì chị em trong Hội Liên hiệp Phụ nữ quận cảm thấy rất mừng, phấn khởi. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của các chị em phụ nữ quận Bình Thạnh trong công tác phòng chống dịch, hỗ trợ an sinh trên địa bàn, đặc biệt là thực hiện hiệu quả mô hình “đi chợ giúp dân”.

“Hội của mình vẫn rất quan tâm đến những chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Và một điều nữa mình cũng rất trăn trở là việc hỗ trợ, chăm lo cho những trẻ em mất cha, mất mẹ do dịch COVID-19”, bà Nguyễn Thị Loan cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng gặp mặt đại diện tiêu biểu các tầng lớp phụ nữ Việt Nam
Thủ tướng gặp mặt đại diện tiêu biểu các tầng lớp phụ nữ Việt Nam

VOV.VN - Chiều 19/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện tiêu biểu các tầng lớp phụ nữ nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Thủ tướng gặp mặt đại diện tiêu biểu các tầng lớp phụ nữ Việt Nam

Thủ tướng gặp mặt đại diện tiêu biểu các tầng lớp phụ nữ Việt Nam

VOV.VN - Chiều 19/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện tiêu biểu các tầng lớp phụ nữ nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Người phụ nữ dọn “núi” rác, làm đường hoa
Người phụ nữ dọn “núi” rác, làm đường hoa

VOV.VN - Để làm con đường hoa này, tôi phải dọn rác thải chất thành “núi” và bị “nói” rất nhiều. Nhưng ai nói gì thì tôi vẫn làm. Vì ở đô thị không thể sống chung với rác” – bà Nguyễn Thị Sáu tâm sự.

Người phụ nữ dọn “núi” rác, làm đường hoa

Người phụ nữ dọn “núi” rác, làm đường hoa

VOV.VN - Để làm con đường hoa này, tôi phải dọn rác thải chất thành “núi” và bị “nói” rất nhiều. Nhưng ai nói gì thì tôi vẫn làm. Vì ở đô thị không thể sống chung với rác” – bà Nguyễn Thị Sáu tâm sự.