Phú Quốc ứng phó khẩn cấp, đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ Lễ 30/4

VOV.VN - Tỉnh Kiên Giang cũng như thành phố Phú Quốc đã khẩn trương xây dựng kế hoạch mới ứng phó với tình hình diễn biến mới nhất của dịch bệnh đang bùng phát ở các nước lân cận.

Theo dự báo, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, du khách đến Phú Quốc rất đông, nhiều khách sạn đã kín phòng, các chuyến bay, tàu cao tốc cũng đã được đặt mua vé trước từ sớm. Ngay trong ngày 26/4, Phú Quốc đón hơn 12.000 khách trong nước và 542 khách quốc tế.

Đây là cơ hội để ngành du lịch phục hồi nhưng cũng là thách thức đối với địa phương trong việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Tỉnh Kiên Giang cũng như thành phố Phú Quốc đã khẩn trương xây dựng kế hoạch mới ứng phó với tình hình diễn biến mới nhất của dịch bệnh đang bùng phát ở các nước lân cận.

Toàn dân toàn quân trên đảo chung tay phòng chống dịch

Xác định chống “dịch như chống giặc”, Ban Chỉ huy quân sự TP Phú Quốc đã bố trí thêm 7 chốt phòng chống dịch, tăng cường thêm 50 người, nâng tổng số lên 27 chốt trực chiến thường xuyên. Thượng tá Phù Sí Suôl, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự TP Phú Quốc cho biết, dân quân tự vệ ở Phú Quốc hiện nay đảm bảo cho tăng cường tuyến trên, không thiếu theo yêu cầu của biên phòng để tăng cường cho lực lượng trực phòng chống dịch. Lực lượng này sẵn sàng huy động bất cứ lúc nào.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng An Thới đã tổ chức lực lượng tại 10 điểm có khả năng các đối tượng đưa người về xâm nhập địa bàn. Tại mỗi điểm chốt chặn, quân số gồm Biên phòng, Công an và dân quân tự vệ tổ chức phối hợp chặt chẽ trong việc trực gác và tuần tra, mật phục tại các điểm.

Cao điểm từ nay đến 30/4, đơn vị siết chặt quản lý các phương tiện hoạt động trên địa bàn, tăng cường thêm lực lượng dân quân tự vệ để cùng tổ chức tuần tra mật phục kịp thời ngăn chặn, phát hiện các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

Thiếu tá Tô Văn Khải, Đồn Trưởng đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới đề xuất thêm: "An Thới có chiều dài bờ biển 43km và chỗ nào cũng có thể lên được và chỗ nào cũng có thể biến thành đường mòn lối vì vậy nên mở cần thiết làm ngay bây giờ lắp đặt thêm camera, lắp ngay ở các địa điểm quan trọng, trên đường phố để tiếp con người và tăng cường ngay nhân lực cho các trạm, chốt”.

Ông Huỳnh Văn Hạnh, Bí thư Đảng uỷ phường An Thới cho biết: mặt trận và các ngành đã xuống tận các tổ nhân dân tự quản để tuyên truyền giáo dục nhân dân nâng cao ý thức về công tác phòng chống dịch, tố giác người chở đối tượng nhập cảnh trái phép và báo cáo kịp thời với các cơ quan chức năng khi phát hiện những người lạ mặt đến địa bàn. Lực lượng công an phường đã mời chủ các khách sạn, nhà trọ, nhà cho thuê và các đối tượng xe ôm, xe chở khách, taxi đến làm cam kết trong phòng chống dịch.

“Tôi có chỉ đạo biên phòng đã rà soát lại tất cả các tàu thuyền đánh bắt và mời luôn các chủ phương tiện tàu chở khách du lịch, xuồng chèo, cano, tàu chở khách thuê. Chúng tôi đã  cắm 7 chốt và 1 tổ lưu động gồm biên phòng, công an và dân quân tự vệ trực 24/24 ở bãi Cỏ, Bãi Xếp lớn, bãi xếp nhỏ, Bãi Kem, bãi sao và ở Hòn Thơm. Vừa qua lực lượng làm công tác phòng chống dịch rất tốt”, ông Hạnh nói.

Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tăng cường thêm tàu trực ở các khu vực trọng điểm trên biển; tăng cường tuần tra ở các cảng, phạm vi Vùng quản lý. Đặc biệt là tăng cường quan sát bằng radar để phát hiện mục tiêu, nhất là các mục tiêu đi từ hướng Campuchia về.

Sau khi phát hiện mục tiêu thì để thông báo cho các lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời. Nhờ sự phối hợp này mà trong thời gian qua, các lực lượng chức năng đã chặn bắt nhiều trường hợp ngay trên biển, không để các đối tượng vào đến đất liền.

Với lực lượng cảnh sát biển, Thượng tá Ngô Minh Tùng, Phó tư lệnh Vùng CSB 4 cho biết: tình hình dịch bệnh bên kia biên giới đang diễn biến phức tạp nên đơn vị đã chủ động triển khai kế hoạch tăng cường phòng chống dịch bệnh từ sớm.

Đơn vị hiện có 13 tàu và 19 xuồng trực tuần tra trên biển, có thể hoạt động bao quát hết các đảo. Tuy nhiên, để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả tốt, Thượng tá Ngô Minh Tùng đề nghị nên xác định rõ phạm vi quản lý, chịu trách nhiệm tuyến biển đối với các lực lượng.

"Đối với tuyến trên biển, ven biển thì nên phát huy trách nhiệm, tinh thần của toàn dân, gắn với dân quân tự vệ để lập những điểm chốt chặn tại những điểm nhận định đối tượng nhập cảnh trái phép sẽ lên những chỗ này. Về phía lãnh đạo tỉnh thì cần thông báo cho công dân Việt Nam ở Campuchia tổ thức đón tiếp họ về cách ly tập trung để thể hiện chính sách nhân đạo  không nên để người dân tự chạy loạn. Phải xác định toàn dân toàn quân trên đảo Phú Quốc chung tay phòng chống dịch", Thượng tá Ngô Minh Tùng cho biết.

Cần thiết sẽ cấm biển để kiểm soát dịch bệnh

Phú Quốc có bờ biển dài hơn 150km và nhiều tàu thuyền làm nghề khai thác đánh bắt hải sản. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp núp bóng tàu cá để chở các đối tượng nhập cảnh trái phép bằng đường biển. 

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho biết, Phú Quốc sẽ huy động tối đa lực lượng trực để tập trung phòng chống dịch bệnh, nếu cần thiết sẽ cho dừng hoạt động của tất cả các phương tiện khai thác đánh bắt để kiểm soát dịch bệnh. Ngay từ bây giờ, khi chưa cấm biển thì tất cả các phương tiện đánh bắt khi vào bờ phải khai báo y tế, kiểm soát chặt chẽ số lượng thuyền viên trên tàu.

"Tình hình như dự báo hết sức phức tạp, vì vậy quan trọng nhất là kiểm soát làm sao không để tình trạng nhập cảnh trái phép trên biển, chúng tôi đã sẵn sàng huy động lực lượng dân quân tự vệ để trực sẵn sàng để kiểm soát tốt nhập cảnh trái phép, cần thiết dừng hoạt động của tất cả tàu khai thác hải sản trong thời gian cao điểm này 4. Chủ tịch các xã phường, trưởng các phòng ban chuyên môn dịp 30/4-1/5 ở nhà, không được  đi đâu để trực chống dịch", ông Huỳnh Quang Hưng chỉ đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dốc sức hoàn thành đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc
Dốc sức hoàn thành đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc

VOV.VN - Để đảm bảo cấp điện ổn định, lâu dài cho thành phố đảo, ngành điện miền Nam đang nỗ lực, dốc sức cùng địa phương sớm hoàn thành công trình điện vượt biển trên không 220kV Kiên Bình - Phú Quốc.

Dốc sức hoàn thành đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc

Dốc sức hoàn thành đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc

VOV.VN - Để đảm bảo cấp điện ổn định, lâu dài cho thành phố đảo, ngành điện miền Nam đang nỗ lực, dốc sức cùng địa phương sớm hoàn thành công trình điện vượt biển trên không 220kV Kiên Bình - Phú Quốc.

Kiên Giang công bố điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Phú Quốc đến năm 2030
Kiên Giang công bố điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Phú Quốc đến năm 2030

VOV.VN - Sáng 23/4, tại thành phố Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định số 486 ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030.

Kiên Giang công bố điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Phú Quốc đến năm 2030

Kiên Giang công bố điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Phú Quốc đến năm 2030

VOV.VN - Sáng 23/4, tại thành phố Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định số 486 ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030.

Thủ tướng trực tiếp phụ trách Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, VOV, VTV, TTXVN
Thủ tướng trực tiếp phụ trách Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, VOV, VTV, TTXVN

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 593/QĐ-TTg phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng trực tiếp phụ trách Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, VOV, VTV, TTXVN

Thủ tướng trực tiếp phụ trách Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, VOV, VTV, TTXVN

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 593/QĐ-TTg phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Điểm danh những kỉ lục trong ngày khai trương Phú Quốc United Center
Điểm danh những kỉ lục trong ngày khai trương Phú Quốc United Center

VOV.VN - Hàng vạn người đã đổ về Phú Quốc United Center trong ngày khai trương để được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm 5 kỉ lục Việt Nam tại siêu quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí.

Điểm danh những kỉ lục trong ngày khai trương Phú Quốc United Center

Điểm danh những kỉ lục trong ngày khai trương Phú Quốc United Center

VOV.VN - Hàng vạn người đã đổ về Phú Quốc United Center trong ngày khai trương để được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm 5 kỉ lục Việt Nam tại siêu quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí.

Chiêm ngưỡng bộ sưu tập công trình đẳng cấp, khác biệt tại Nam Phú Quốc
Chiêm ngưỡng bộ sưu tập công trình đẳng cấp, khác biệt tại Nam Phú Quốc

VOV.VN - Hội tụ hơn 50 công trình đẳng cấp ở cả 3 lĩnh vực mũi nhọn gồm du lịch nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí – BĐS cao cấp, hệ sinh thái Nam Phú Quốc của Sun Group đang khoác một tấm áo mới cho du lịch Phú Quốc, góp phần quan trọng thay đổi diện mạo của vùng đất giàu tiềm năng này.

Chiêm ngưỡng bộ sưu tập công trình đẳng cấp, khác biệt tại Nam Phú Quốc

Chiêm ngưỡng bộ sưu tập công trình đẳng cấp, khác biệt tại Nam Phú Quốc

VOV.VN - Hội tụ hơn 50 công trình đẳng cấp ở cả 3 lĩnh vực mũi nhọn gồm du lịch nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí – BĐS cao cấp, hệ sinh thái Nam Phú Quốc của Sun Group đang khoác một tấm áo mới cho du lịch Phú Quốc, góp phần quan trọng thay đổi diện mạo của vùng đất giàu tiềm năng này.

Phú Quốc United Center “điểm phải đến” khi du lịch Việt Nam
Phú Quốc United Center “điểm phải đến” khi du lịch Việt Nam

VOV.VN - Vingroup khai trương siêu quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí hàng đầu Đông Nam Á - Phú Quốc United Center.

Phú Quốc United Center “điểm phải đến” khi du lịch Việt Nam

Phú Quốc United Center “điểm phải đến” khi du lịch Việt Nam

VOV.VN - Vingroup khai trương siêu quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí hàng đầu Đông Nam Á - Phú Quốc United Center.

Siêu quần thể Phú Quốc United Center được công nhận 5 kỷ lục quốc gia
Siêu quần thể Phú Quốc United Center được công nhận 5 kỷ lục quốc gia

VOV.VN - Vingroup khai trương siêu quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí hàng đầu Đông Nam Á - Phú Quốc United Center.

Siêu quần thể Phú Quốc United Center được công nhận 5 kỷ lục quốc gia

Siêu quần thể Phú Quốc United Center được công nhận 5 kỷ lục quốc gia

VOV.VN - Vingroup khai trương siêu quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí hàng đầu Đông Nam Á - Phú Quốc United Center.