Phú Thọ đang di dời dân ra khỏi vùng sạt lở

Để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân xã Ninh Dân, tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương triển khai phương án di dời các hộ dân khỏi vùng nguy hiểm.

Hiện tượng lún, sụt đất ở xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ xảy ra từ năm 1990 với quy mô nhỏ, đơn lẻ. Nhưng từ năm 2011 đến nay, hiện tượng này xảy ra liên tiếp với tính chất ngày càng phức tạp gây hoang mang trong khu vực và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Trước tình hình này, các nhà nghiên cứu đã tiến hành khoan thăm dò địa chất và xác định tình trạng sụt lún đất là do yếu tố tự nhiên gây ra vì địa chất ở đây chịu tác động mạnh của dòng chảy mặt và nước, đặc biệt vào mùa mưa lũ.

Để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân xã Ninh Dân, tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương triển khai phương án di dời các hộ dân khỏi vùng nguy hiểm. Phóng viên VOV đã phỏng vấn ông Nguyễn Đức Thiện - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ về vấn đề này.

PV: Ông có thể cho biết nguyên nhân gây sụt, lún đất ở xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba?

Ông Nguyễn Đức Thiện: Trước đây, vùng này đã xảy ra sụt lún. Nhưng tình trạng sụt lún chậm. Ở các địa bàn không phải xã Ninh Dân cũng bị sụt lún. Có nhà buổi chiều còn nhưng sáng mai đã biến mất. Qua việc sụt lún này, tỉnh Phú Thọ đã triển khai khảo sát và đánh giá. Đây là do tai biến địa chất. Như vậy dưới lòng đất có nhiều hang karst khi gặp thời tiết mưa, quá trình phong hóa đất gây ra sụt lún. 

Đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra thực địa và Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng đã kiểm tra hiện trường thấy rằng tỉnh Phú Thọ đã tập trung cao độ để đảm bảo di chuyển dân, đảm bảo cho người dân yên tâm trong cuộc sống và sản xuất.

PV: Vậy tỉnh Phú Thọ và Sở NN & PTNT có những chính sách gì để hỗ trợ và di dân an toàn?

Ông Nguyễn Đức Thiện: Ủy ban tỉnh giao chúng tôi di dân tái định cư. Chúng tôi đang thực hiện xây dựng khu tái định cư để di dời hơn 400 hộ dân ở khu 3, khu 4 của xã Ninh Dân đang bị sụt lún. Di chuyển nhà trẻ, trường học, mẫu giáo, trạm xã ra nơi ở mới đảm bảo an toàn.

Đến nay, chúng tôi đã duyệt xong quy hoạch và đang triển khai lập dự án. Chúng tôi phân ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu xây dựng chỗ ở cho 100 hộ. Tinh thần xây dựng hai khu tái định cư này cũng trở thành xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

PV: Thưa ông, các hộ dân ở đây phải di dời do tai biến địa chất, vậy việc chính sách hỗ trợ di dời có gì đặc biệt so với việc hỗ trợ di dân vùng sạt lở đê, núi hay không?

Ông Nguyễn Đức Thiện: Trước đây có hơn 80 hộ thì nhà máy xi măng xác định đền bù bằng vốn của nhà máy, vì lúc đó chưa xác định sụt lún là do tai biến địa chất.

Nhưng bây giờ, UBND tỉnh giao cho ngành nông nghiệp xây dựng và thảo luận với các ngành, đồng thời đề nghị với Chính phủ cho thực hiện theo cơ chế đặc thù. Nếu không theo cơ chế đặc thù thì người dân ở vùng tai biến này cũng sẽ được hỗ trợ như các vùng sạt lở bờ sông, sạt lở núi.

Như vậy việc hỗ trợ vào khoảng 20-30 triệu đồng cho tất cả các chính sách cộng lại. Nếu được Chính phủ cho cơ chế đặc thù, thì có thể hỗ trợ người dân khoảng 60-75% giá trị tài sản. Hỗ trợ như vậy để người dân bớt thiệt hại và động viên người dân tới nơi ở mới.

Sau khi khảo sát thực tế, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã báo cáo tình hình và đề nghị Chính phủ bước một hỗ trợ Phú Thọ 50 tỉ đồng xây dựng khu tái định cư. Phấn đấu đến tháng 6/2013 di dời 100 hộ ra nơi ở mới.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.