Phú Yên khánh thành đường tránh lũ, cứu hộ liên huyện, thành phố

VOV.VN -Dự án đường tránh lũ, cứu hộ cứu nạn nối các huyện Tây Hòa,  Phú Hòa, Tuy An và thành phố Tuy Hòa giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng...

Sáng 28/6, UBND tỉnh Phú Yên khánh thành đưa vào sử dụng Dự án đường tránh lũ, cứu hộ cứu nạn nối các huyện và thành phố Tuy Hòa, đồng thời gắn biển một số công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Phú Yên (1989-2019).

Cầu Dinh Ông bắc qua sông Ba nối 2 huyện Tây Hòa và Phú Hòa tỉnh Phú Yên nằm trong Đường cứu hộ cứu nạn liên huyện, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Dự án đường tránh lũ, cứu hộ cứu nạn nối các huyện Tây Hòa,  Phú Hòa, Tuy An và thành phố Tuy Hòa giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng do Ban quản lý các Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên làm chủ đầu tư. Toàn tuyến giai đoạn 1 dài hơn 1,4 km, gồm đường cứu hộ cứu nạn và cầu Dinh Ông, bắc qua sông Ba, nối 2 huyện Tây Hòa và Phú Hòa.

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Bí thư Huyện ủy Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, đây là công trình đa mục tiêu, vừa cứu hộ cứu nạn khi xảy ra lũ lụt vừa tạo thuận lợi đi lại cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

“Cây cầu này kết nối 2 bên bờ sông nhưng đồng thời kết nối 2 huyện Tây Hòa và Phú Hòa. Đây cũng là trục nối từ tỉnh Đaklak với thành phố Tuy Hòa. Lâu nay, không có cây cầu này bà con đi lại rất khó khăn, bà con phải di vòng xuống thành phố Tuy Hòa mới qua được huyện  Phú Hòa. Bây giờ, có cây cầu này chỉ chưa đầy một cây số bà con đi lại rất nhanh”, bà Nguyên Thảo nói.

Cầu Dinh Ông nối 2 bờ sông Bà tạo thuận lợi đi lại cho nhân dân 2 huyện Tây Hòa và Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh Phú Yên khánh thành và gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh đối với Dự án kè chống xói lở ven biển khu vực Xóm Rớ phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa giai đoạn 2. Kè dài gần 1 km, kinh phí đầu tư hơn 200 tỷ đồng, góp phần chống sạt lở, bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân trong khu vực.

Dịp này, tỉnh Phú Yên khánh thành Dự án công viên ven biển thành phố Tuy Hòa với tổng mức đầu tư 256 tỷ đồng. Dự án cải tạo không gian phía Tây quảng trường Mồng 1 tháng Tư, dọc tuyến đường ven biển thành phố Tuy Hòa, xây dựng bãi đỗ xe, sân chơi, phố đi bộ, bãi tắm, công viên cây xanh…

Dự án góp phần hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; đồng thời xay dựng và phát triển thành phố Tuy Hòa theo hướng tăng trưởng xanh, thân thiện với môi trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao cả ngàn hộ dân từ chối nhận hỗ trợ xây nhà tránh lũ?
Vì sao cả ngàn hộ dân từ chối nhận hỗ trợ xây nhà tránh lũ?

Hơn 1.000 hộ nghèo ở Thừa Thiên Huế xin rút khỏi danh sách nhận hỗ trợ xây nhà tránh lũ dù họ từng sốt sắng đăng ký nhận hỗ trợ.

Vì sao cả ngàn hộ dân từ chối nhận hỗ trợ xây nhà tránh lũ?

Vì sao cả ngàn hộ dân từ chối nhận hỗ trợ xây nhà tránh lũ?

Hơn 1.000 hộ nghèo ở Thừa Thiên Huế xin rút khỏi danh sách nhận hỗ trợ xây nhà tránh lũ dù họ từng sốt sắng đăng ký nhận hỗ trợ.

Hình ảnh mênh mông biển nước, leo mái nhà tránh lũ ở Miền Trung
Hình ảnh mênh mông biển nước, leo mái nhà tránh lũ ở Miền Trung

VOV.VN - Tình hình lũ lụt ở Miền Trung đang đang diễn ra phức tạp, nhiều khu vực, đường xá bị chia cắt, ngập sâu trong nước, người dân vất vả chạy lũ.

Hình ảnh mênh mông biển nước, leo mái nhà tránh lũ ở Miền Trung

Hình ảnh mênh mông biển nước, leo mái nhà tránh lũ ở Miền Trung

VOV.VN - Tình hình lũ lụt ở Miền Trung đang đang diễn ra phức tạp, nhiều khu vực, đường xá bị chia cắt, ngập sâu trong nước, người dân vất vả chạy lũ.

6 người dân Gia Lai phải leo lên cây để tránh lũ
6 người dân Gia Lai phải leo lên cây để tránh lũ

VOV.VN -Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã phải vật lộn trong 3 giờ với nước lũ để cứu 6 người dân thoát khỏi nước lũ.

6 người dân Gia Lai phải leo lên cây để tránh lũ

6 người dân Gia Lai phải leo lên cây để tránh lũ

VOV.VN -Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã phải vật lộn trong 3 giờ với nước lũ để cứu 6 người dân thoát khỏi nước lũ.