Phú Yên: Tự phát dịch vụ khiêng xe mùa mưa lũ

Giao thông cách trở, nhưng nhu cầu đi lại lớn, khiến người dân qua lại các sông, suối phụ thuộc vào dịch vụ khiêng xe tự phát.

Khu vực xã Xuân Sơn Bắc, xã Xuân Quang 1, Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân) hơn nửa tháng qua giao thông gần như tê liệt do nước ngập kéo dài cả tháng trời. Người dân chủ yếu đi lại bằng đi bộ hay đi xe máy “giá cao” qua những đoạn đường này.

Thương nhất là những em học sinh vùng lũ. Nhiều vùng học sinh nhà chỉ cách trường học 500m nhưng phải đi vòng hơn 10km, vượt qua nhiều sông, suối để đến trường. Em Thái Huỳnh Nhật, học sinh lớp 8B, Trường THCS Nguyễn Du, xã Xuân Quang 3, nhà cách trường học chỉ 500 m nhưng do cầu Trà Bương bị ngập nên em phải đi vòng lên xã Xuân Phước xa 10 km mới đến trường.

Nhật cho biết: “Lúc trước em đi học 6 giờ sáng, nay phải đi từ 4 giờ mà có khi còn trễ học”. Trên hành trình đến trường Nhật phải vượt qua 5 cây cầu, tràn. Nhiều lần, Nhật đã vượt qua 2/3 chặng đường, đến tràn Suối Trầu nước chảy xiết, em phải quay về nghỉ học. Trên hành trình đó những hiểm nguy đang rình rập. Hiện nay, cầu Suối Tía có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào do bị lũ gây hư hỏng.

Gần 200 học sinh ở thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3 phải thường xuyên nghỉ học vào mùa mưa do không thể đi lại được vì sông Trà Bương mùa này nước rất lớn. Thầy Nguyễn Hữu Thiên, Hiệu phó trường THCS Nguyễn Du, cho biết: “Thôn Thạnh Đức nằm tách biệt bên kia sông vào mùa mưa, học sinh đi học rất khó khăn, khi lũ lớn phải nghỉ học vì không vượt qua sông, suối. Năm nào cũng vậy, vào đầu mùa mưa, trường phân công giáo viên ra sông theo dõi mực nước. Khi nước sông lên mức báo động, lập tức chúng tôi cho các em về”. 

Theo thống kê của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn huyện Đồng Xuân, đợt lũ vừa qua có 15 cầu, tràn, đoạn đường giao thông trên địa bàn huyện Đồng Xuân bị ngập, tập trung ở các xã Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam, Xuân Quang 3, Xuân Phước, thị trấn La Hai... Có những cầu hơn một tháng nay bị ngập sâu trong nước, không có một phương tiện nào qua lại được. Tình trạng này đã khiến việc đi lại hết sức khó khăn.

Mỗi lần đi qua cầu, người dân phải nộp 10.000 đồng

Giao thông cách trở, nhưng nhu cầu đi lại là rất lớn, người dân qua lại các sông, suối phụ thuộc vào dịch vụ khiêng xe tự phát. Tại cầu Suối Sầm ở thôn Suối Cối 2, xã Xuân Quang 1, một lần khiêng xe qua suối mất 60.000 đồng. Hơn hai tháng nay, người qua lại trên đường này phải móc hầu bao ra trả. Có nhiều trường hợp cán bộ xã vùng cao Phú Mỡ đi lên huyện họp phải tốn trên trăm nghìn trả cho các dịch vụ khiêng xe. Chị La Thị Hảo, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Phú Mỡ than vãn: “Từ Phú Mỡ đi xuống thị trấn La Hai họp, riêng tiền khiêng xe em phải chi 120.000 đồng cho 2 lần đi và về, đó là chưa kể tiền xăng”.

Có mặt tại con suối Gấm thuộc địa phận thôn Suối Cối 1, chúng tôi nhìn thấy 1 cây cầu gỗ bắt tạm bằng nhiều khúc gỗ dừa gác qua, tưởng đây là sáng kiến của lực lượng cứu hộ tại chỗ, không ngờ đây là cây cầu dịch vụ tư nhân mới làm. 1 người dân đi đường cho biết nếu cách đây vài ngày khi qua đoạn này người đi xe máy phải nhờ dịch vụ khiêng xe 60.000đồng/lần; còn bây giờ khi đi qua cầu gỗ này phải trả cho họ 10.000đ/lượt.

Điều đáng nói là người dân 2 xã này hầu hết là người dân tộc thiểu số, người nghèo. Phải bỏ ra chừng ấy tiền để đi lại với họ là cả một vấn đề nhỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.