Phương án đổ bùn xuống vùng biển Cát Bà: Chưa thể nói đúng-sai

Ông Trần Ngọc Vinh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng cho rằng, phải chờ kết luận của Bộ TN-MT mới có thể nói phương án nào phù hợp.

Như tin đã đưa, thông tin về đoàn tư vấn JICA (Nhật Bản) đề xuất cho đổ 40 triệu m3 bùn của “Dự án nạo vét Cảng Lạch Huyện” vào gần khu du lịch Cát Bà đang khiến truyền thông và dư luận đặc biệt quan tâm.

Trước đó, tại các văn bản trình Thủ tướng Chính phủ, phương án việc nạo vét bùn đổ vào khu công nghiệp Nam Đình Vũ theo đề nghị của UBND TP. Hải Phòng đã được sự đồng thuận của các bộ: Tài chính, KH-ĐT,  TN-MT và  GTVT. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đã có ý kiến chỉ đạo triển khai.

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, đoàn tư vấn JICA (Nhật Bản) lại có thêm đề xuất đổ 40 triệu m3 bùn ra biển, vì phương án này có nhiều ưu điểm, trong đó có việc tiết kiệm được hàng triệu USD.

Trao đổi với phóng viên VOV online bên lề kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 13, đại biểu Trần Ngọc Vinh cho rằng, đó cũng chỉ mới là đề xuất của JICA. Việc thực hiện phương án này hay không còn phải chờ đánh giá của các cấp, ngành liên quan.

Về ý kiến của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho rằng lượng bùn ở đáy sông Cấm thực chất là do lắng đọng từ biển trôi vào trong sông, không phải là chất thải nên “của biển trả về biển” là điều bình thường, đại biểu Trần Ngọc Vinh cho rằng việc này phải chờ kết luận đánh giá của Bộ TN-MT, không thể nói ngay có hại hay không có hại.

Theo các nhà tư vấn của JICA, nếu thực hiện phương án trên có thể tiết kiệm được chi phí. Đại biểu Trần Ngọc Vinh nhấn mạnh, cơ quan chức năng phải chứng minh được phương án nào tốt hơn, đặc biệt là đảm bảo cả về yếu tố bảo vệ môi trường và đỡ tốn kém thì càng tốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.