Phương án đón 7.000 người Việt tại Ukraine về nước an toàn, thuận tiện

VOV.VN - Có khoảng 7.000 người Việt Nam ở Ukraine, phân bổ ở 3 thành phố chính là Kiev, Kharkiv, Odessa đã di chuyển đến nơi an toàn và cần hỗ trợ sơ tán về nước.

Cả 3 hãng đều "xung phong" bay sơ tán người Việt về nước

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa  báo cáo Bộ GTVT và Bộ Ngoại giao về việc tổ chức các chuyến bay đưa người Việt Ukraine về nước.

Theo thông tin từ Đại sứ Việt Nam tại Ukraine, người Việt tại đây có nhu cầu về nước từ Ba Lan và Romania. Vì vậy, Vietnam Airlines đề nghị được thực hiện các chuyến bay đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về qua 2 nước này.

Để kịp thời xin phép bay, Vietnam Airlines mong muốn Bộ GTVT và Bộ Ngoại giao thông báo cho hãng trước 72 giờ và hỗ trợ hãng trong quá trình xin phép bay.

Theo ông Trịnh Hồng Quang, Phó tổng Giám đốc Vietnam Airlines, hiện tại, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã thông báo về việc đóng cửa không phận tại Moldova, Ukraine và một phần vùng thông báo bay (FIR) của Liên bang Nga. Do đó, nếu có chuyến bay, Vietnam Airlines cũng xây dựng phương án công dân Việt Nam sẽ được trung chuyển tới các vùng an toàn và được phép thực hiện chuyến bay để di chuyển về nước.

“Các đường bay, phương thức bay, lực lượng phi công, tiếp viên, nhân viên kỹ thuật, các sân bay đến và dự bị đã được Vietnam Airlines liên hệ chuẩn bị phương án phục vụ… Ngay khi nhận được sự phân công, hãng sẽ quyết tâm thực hiện với trọng trách của cấp trên giao phó, sự tin cậy và gửi gắm niềm tin của nhân dân”, ông Quang cho biết.

Lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết đã chọn 6 địa điểm xung quanh Ukraine với thời gian bay một chiều từ 9-14 tiếng.

Về tiêu chuẩn lựa chọn phi hành đoàn đi sơ tán người Việt ở vùng chiến sự hay vùng dịch, ông Trịnh Hồng Quang  cho biết, Vietnam Airlines luôn lựa chọn những người có nhiều giờ bay, có kinh nghiệm. Tiếp viên là các tiếp viên trưởng, những người có kinh nghiệm trong xử lý tình huống.

“Các đường bay, phương thức bay, lực lượng phi công, tiếp viên, nhân viên kỹ thuật, các sân bay đến và dự bị đã được Vietnam Airlines liên hệ chuẩn bị phương án phục vụ…”, ông Quang cho hay.

Mặt khác, Vietnam Airlines đang sở hữu đội máy bay thân rộng gồm Airbus A350 và Boeing 787-9, 787-10 hiện đại, tầm bay thẳng đường dài liên tục đến các nước châu Âu hay Mỹ, có số ghế chuyên chở lớn là những yếu tố thuận lợi tiên quyết đầu tiên cho việc sơ tán người dân Việt đang mắc kẹt từ vùng chiến sự tại Ukraine.

Ông Quang cho biết, với tư cách là Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines đã tiên phong, tham gia nhiều chiến dịch lớn của Chính phủ như đưa hàng trăm nghìn công dân Việt Nam từ hơn 30 quốc gia, vùng, lãnh thổ về nước trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; lập cầu hàng không sơ tán người lao động ở Lybia năm 2011 và 2014; Hỗ trợ người Việt về nước trong thời điểm Nhật Bản bị động đất, sóng thần năm 2011; đưa hành khách thoát khỏi châu Âu do núi lửa phun trào năm 2010; sơ tán hành khách bị kẹt tại Thái Lan do khủng hoảng chính trị năm 2008; vận chuyển công dân Việt Nam trở về từ Malaysia, Trung Đông các năm 2005-2007...

Hãng hàng không Vietjet cũng đã có đề xuất tới cơ quan chức năng sẽ tổ chức chuyến bay miễn phí đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về nước từ thành phố Warsaw (Ba Lan). Thời gian chuyến bay từ Ba Lan về nước dự kiến vào ngày 6/3/2022.

Trong khi đó, Bamboo Airways sẵn sàng thực hiện ngay 7 đường bay kết nối từ Hà Nội đến Prague (Cộng hòa Séc), Bucharest (Romania), Warsaw (Ba Lan), Budapest (Hungary), Bratislava (Slovakia), Moscow (Nga), Minsk (Belarus) để thực hiện nghĩa vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam. Hãng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thực hiện an toàn và thành công các chuyến bay này.

An toàn là tiêu chí hàng đầu

Hiện tại, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã thông báo về việc đóng cửa không phận tại Moldova, Ukraine và một phần vùng thông báo bay (FIR) của Cộng hòa Liên bang Nga. Do đó, nếu có chuyến bay, công dân Việt Nam sẽ được trung chuyển tới các vùng an toàn và được phép thực hiện chuyến bay để di chuyển về nước.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, ngoài các điểm trên, các hãng hàng không Việt Nam sẽ sẵn sàng khai thác bất cứ điểm nào khác theo phương án cụ thể của Chính phủ trên nguyên tắc đảm bảo an toàn và tạo thuận lợi tối đa cho người Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine về nước.

Theo thống kê của Bộ Ngoại giao, hiện có khoảng 7.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Ukraine và chưa có thiệt hại.

Về công tác bảo hộ công dân, phía Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine thường xuyên liên hệ, chủ động trao đổi với cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine để nắm tình hình, cử cán bộ trực đường dây nóng bảo hộ công dân 24/24, sẵn sàng tiếp nhận thông tin, kịp thời hỗ trợ bà con; trao đổi, đề nghị các cơ quan chức năng sở tại có biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho công dân và doanh nghiệp Việt Nam tại Ukraine.

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở Ba Lan, Nga, Romania, Hungary, Slovakia trực đường dây nóng bảo hộ công dân; trao đổi và phối hợp cơ quan chức năng sở tại cập nhật tình hình người Việt từ Ukraine sang, đề nghị tạo thuận lợi cho việc nhập cảnh, quá cảnh và lưu trú tạm thời, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho người Việt Nam; phối hợp với các hội đoàn cộng đồng hỗ trợ người sơ tán. Bộ Ngoại giao cũng đã đề nghị các nhà chức trách của các bên liên quan tạo hành lang an toàn cho bà con ta sơ tán.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tính đến chiều 3/3 giờ Việt Nam, cơ bản hầu hết kiều bào ở Kiev và ở Odessa, hàng trăm người ở Kharkov đã được sơ tán khỏi khu vực, đã và đang được bố trí sang các nước lân cận.

140 người đã từ Ukraine sang Ba Lan và hiện ở Warsaw; 70 người đã sang Romania; khoảng 220 người đã sang đến Moldova và sau đó sẽ được bố trí sang Romania; khoảng 30 người đã tới Hungary.

Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch sơ tán công dân và sẽ phối hợp các hãng hàng không sớm tổ chức các chuyến bay về nước theo lộ trình phù hợp với tình hình thực tế.

Bà con kiều bào cần biết thông tin

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần thiết, cộng đồng liên hệ theo số điện thoại/email sau:

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine:

+380 63 863 8999;

email: vnemb.ua@mofa.gov.vn

Tổng đài Bảo hộ Công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao:

+84 981 84 84 84 ; email: baohocongdan@gmail.com

Tổng đài Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao:

+84 24 38240 401, máy lẻ 0 hoặc 100 (ngoài giờ hành chính) hoặc 141, 269 (trong giờ hành chính); email: vu1.ubnv@gmail.com./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuẩn bị máy bay, lên phương án đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về nước
Chuẩn bị máy bay, lên phương án đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về nước

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không có trách nhiệm báo cáo phương án khai thác các chuyến bay đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về nước do căng thẳng tại Nga-Ukraine.

Chuẩn bị máy bay, lên phương án đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về nước

Chuẩn bị máy bay, lên phương án đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về nước

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không có trách nhiệm báo cáo phương án khai thác các chuyến bay đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về nước do căng thẳng tại Nga-Ukraine.

Thủ tướng ban hành công điện về bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam tại Ukraine
Thủ tướng ban hành công điện về bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam tại Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 201/CĐ-TTg ngày 26/2/2022 về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại Ukraine.

Thủ tướng ban hành công điện về bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam tại Ukraine

Thủ tướng ban hành công điện về bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam tại Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 201/CĐ-TTg ngày 26/2/2022 về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại Ukraine.

Việt Nam sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân tại Ukraine
Việt Nam sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân tại Ukraine

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã xây dựng các kế hoạch để sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Việt Nam sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân tại Ukraine

Việt Nam sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân tại Ukraine

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã xây dựng các kế hoạch để sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Tạo điều kiện để công dân Việt Nam nhập cảnh về nước
Tạo điều kiện để công dân Việt Nam nhập cảnh về nước

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về việc mở lại các đường bay thương mại thường lệ quốc tế và tạo điều kiện để công dân Việt Nam nhập cảnh về nước.

Tạo điều kiện để công dân Việt Nam nhập cảnh về nước

Tạo điều kiện để công dân Việt Nam nhập cảnh về nước

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về việc mở lại các đường bay thương mại thường lệ quốc tế và tạo điều kiện để công dân Việt Nam nhập cảnh về nước.

Quy trình cấp "hộ chiếu vaccine" cho công dân Việt Nam như thế nào?
Quy trình cấp "hộ chiếu vaccine" cho công dân Việt Nam như thế nào?

VOV.VN - "Hộ chiếu vaccine" được cấp cho người đã tiêm đủ mũi với 8 loại vaccine COVID-19 được Bộ Y tế cấp phép. Chứng nhận "Hộ chiếu vaccine" được cấp sử dụng định dạng mã QR và có giá trị trong 12 tháng từ ngày khởi tạo.

Quy trình cấp "hộ chiếu vaccine" cho công dân Việt Nam như thế nào?

Quy trình cấp "hộ chiếu vaccine" cho công dân Việt Nam như thế nào?

VOV.VN - "Hộ chiếu vaccine" được cấp cho người đã tiêm đủ mũi với 8 loại vaccine COVID-19 được Bộ Y tế cấp phép. Chứng nhận "Hộ chiếu vaccine" được cấp sử dụng định dạng mã QR và có giá trị trong 12 tháng từ ngày khởi tạo.

Đảm bảo an toàn, quyền và lợi ích của công dân, doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar
Đảm bảo an toàn, quyền và lợi ích của công dân, doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar

VOV.VN - Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân và lãnh sự cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar.

Đảm bảo an toàn, quyền và lợi ích của công dân, doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar

Đảm bảo an toàn, quyền và lợi ích của công dân, doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar

VOV.VN - Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân và lãnh sự cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar.