Quà phi vật chất “lên ngôi” ngày 8/3 thời Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 khiến cuộc sống nhiều người khó khăn hơn, nhưng những món quà tinh thần tinh tế, chân thành không làm giảm trải nghiệm ngọt ngào, hạnh phúc của người nhận.

Món quà tinh thần chân thành làm cảm động người nhận

Ngày 8/3 hàng năm là một trong những dịp để phái mạnh thể hiện tình yêu và sự quan tâm đến mẹ, vợ, người yêu, bạn bè… của mình. Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khiến cuộc sống của nhiều người khó khăn hơn, nhưng không vì thế mà những món quà tinh thần tinh tế, chân thành làm giảm trải nghiệm ngọt ngào, hạnh phúc của người nhận.

Trong đó, một trong những điều ý nghĩa nhất là dành thời gian và sự quan tâm cho người phụ nữ bên mình. Cũng bởi vậy, không ít đấng mày râu lựa chọn “món quà” là đích thân trổ tài làm một bữa ăn ấm cúng cho cả gia đình.

Anh Nguyễn Văn Cường, quận Đống Đa, Hà Nội chia sẻ, thời gian nghỉ dịch và cách ly vừa qua cho anh cảm nhận rõ nhất duy trì không khí gia đình rất quan trọng. Vì thế, với anh, việc đích thân trổ tài nấu một bữa ăn ngon, cắm một bình hoa đẹp, chắc chắn sẽ làm vợ yêu thích.

“Mọi năm riêng việc nghĩ ra quà cũng khó khăn. Mua quà đắt thì vợ sốt ruột, còn nếu lựa phải quà không đúng ý, vợ tôi cũng sẽ dùng nhưng có chút miễn cưỡng. Với mâm cơm ấm cúng, con cái sạch sẽ, nhà cửa gọn gàng, tôi tin chắc vợ tôi sẽ phấn khởi”, anh Cường bày tỏ.

Đồng quan điểm anh Nam, quận Thanh Xuân cũng cho rằng, trong thời kỳ dịch Covid-19 vẫn còn, nhất là đời sống khó khăn khăn hơn do ảnh hưởng dịch, một bữa cơm gia đình vẫn là lựa chọn tối ưu của gia đình anh.

Xu hướng trải nghiệm, tự thưởng lên ngôi

Việc chọn quà tặng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 không chỉ là chủ đề được cánh mày râu quan tâm, mà các chị em cũng có ý thức tự thưởng cho mình, nhất là đối với các bạn trẻ chưa có gia đình.

Nhiều bạn gái trẻ cho biết, họ ngày càng quan tâm đến việc tự trải nghiệm thông qua các chuyến đi và sẵn sàng tặng quà cho chính bản thân trong ngày 8/3.

Theo bạn Nguyễn Thu Huyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, người phụ nữ hiện đại không chỉ mong chờ nhận được những món quà ngọt ngào từ người đàn ông, mà còn xem trọng việc tự yêu thương và tặng quà cho chính bản thân bằng những hành trình khám phá.

“Các cuộc hành trình và những khoảng thời gian “hiếm có thể quay lại”, nhất là đối với nữ giới, với tôi nên dành thời gian di chuyển và khám phá nhiều, kể cả khi chỉ có một mình. Bởi lẽ càng trải nghiệm, bạn sẽ càng thu lượm được những kinh nghiệm tốt để phục vụ cho cuộc sống và công việc của mình”, bạn Huyền chia sẻ.

Dịp 8/3 năm nay còn trùng với đợt nghỉ lễ cuối tuần, do đó thay vì các món quà vật chất hằng năm, nhiều gia đình cũng chọn một chuyến đi chơi ở các địa điểm gần Hà Nội, vừa tiết kiệm chi phí, vừa khởi động lại tinh thần cho tuần làm việc, học hành mới.

Chị Nguyễn Minh Trang, quận Hai Bà Trưng chia sẻ, dịch bệnh khiến việc đi chơi xa hạn chế hơn, nhưng điểm du lịch dạng homestay ngay gần Hà Nội như Ba Vì, Vĩnh Phúc là sự lựa chọn của gia đình chị.

“Những điểm đi chơi gần thế này tiện cho cả người lớn tuổi và trẻ con không bị mệt mỏi khi thời gian di chuyển quá dài. Thêm vào nữa, một chuyến đi chơi thế này, chồng tôi đã “tặng” được quà cho cả ông, bà, vợ và con nữa. Rất tiết kiệm mà lại nghĩa”, chị Trang vui vẻ nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ nữ Lào Cai dùng làn nhựa để giảm... rác thải nhựa
Phụ nữ Lào Cai dùng làn nhựa để giảm... rác thải nhựa

VOV.VN - Hàng nghìn chị em phụ nữ ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai giờ chỉ dùng làn nhựa đi chợ mỗi ngày thay vì túi nilon như trước kia. Đây là một phong trào thiết thực do Hội phụ nữ huyện khởi xướng, trước mắt “dùng đồ nhựa để giảm… rác thải nhựa”.

Phụ nữ Lào Cai dùng làn nhựa để giảm... rác thải nhựa

Phụ nữ Lào Cai dùng làn nhựa để giảm... rác thải nhựa

VOV.VN - Hàng nghìn chị em phụ nữ ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai giờ chỉ dùng làn nhựa đi chợ mỗi ngày thay vì túi nilon như trước kia. Đây là một phong trào thiết thực do Hội phụ nữ huyện khởi xướng, trước mắt “dùng đồ nhựa để giảm… rác thải nhựa”.

Những bóng hồng nơi tuyến đầu chống dịch
Những bóng hồng nơi tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Nhiều bóng hồng đã tạm gác chuyện gia đình, sẵn sàng ngày đêm trong những điểm nóng để điều trị bệnh nhân; khoanh vùng, xử lý ổ dịch… đẩy lùi dịch Covid-19 giúp người dân ổn định cuộc sống.

Những bóng hồng nơi tuyến đầu chống dịch

Những bóng hồng nơi tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Nhiều bóng hồng đã tạm gác chuyện gia đình, sẵn sàng ngày đêm trong những điểm nóng để điều trị bệnh nhân; khoanh vùng, xử lý ổ dịch… đẩy lùi dịch Covid-19 giúp người dân ổn định cuộc sống.

Ước mơ ngày 8/3 của những người phụ nữ bán hàng rong ở TPHCM
Ước mơ ngày 8/3 của những người phụ nữ bán hàng rong ở TPHCM

VOV.VN - Vẫn còn nhiều phụ nữ mà với họ, ngày 8/3 chỉ là một ngày bình thường như bao ngày lao động khác với mong ước kiếm đủ tiền trang trải cho bản thân và gia đình.

Ước mơ ngày 8/3 của những người phụ nữ bán hàng rong ở TPHCM

Ước mơ ngày 8/3 của những người phụ nữ bán hàng rong ở TPHCM

VOV.VN - Vẫn còn nhiều phụ nữ mà với họ, ngày 8/3 chỉ là một ngày bình thường như bao ngày lao động khác với mong ước kiếm đủ tiền trang trải cho bản thân và gia đình.