Quân đội sẵn sàng lực lượng ứng phó mưa lũ, sạt lở tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
VOV.VN - Trước dự báo mưa lớn diện rộng có thể gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các đơn vị duy trì trực 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó.
Ngày 17/8, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam ban hành Công điện số 5072/CĐ-TM yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 17/8 đến hết ngày 21/8, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và khu vực Bắc Quảng Trị có thể xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm.
Đáng chú ý, trên dải hội tụ nhiệt đới còn có khả năng hình thành vùng xoáy thấp và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, với xác suất khoảng 60-70%, gây thời tiết xấu trên Biển Đông và vùng biển Vịnh Bắc Bộ.
Mưa lớn được cảnh báo có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc.
Trước tình hình này, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực phòng thủ dân sự, hoạt động của Tổng đài 112 tại các cấp 24/24 giờ; chủ động theo dõi diễn biến mưa lớn, rà soát phương án ứng phó và triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống.
Các Quân khu 1, 2, 3, 4 được yêu cầu chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập lụt, chia cắt; đồng thời xác định các tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu để chủ động phương án ứng phó.
Lực lượng quân đội được yêu cầu ém lót sẵn lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm, nhất là nơi có nguy cơ ngập lụt, chia cắt, cô lập, sẵn sàng giúp chính quyền và người dân ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn.
Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển cũng được yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn trên biển, đảo; Bộ đội Biên phòng chủ động phối hợp với địa phương xử lý các tình huống phát sinh.
Quân đoàn 12, các binh chủng, binh đoàn tổ chức rà soát phương án, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng và sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ khi có yêu cầu.
Đáng chú ý, Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 được yêu cầu chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh.
Binh chủng Thông tin liên lạc và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội được yêu cầu sẵn sàng lực lượng, vật tư, trang thiết bị bảo đảm thông tin liên lạc tại các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời có giải pháp khắc phục tình trạng mất sóng viễn thông khi xảy ra thiên tai.
Các cơ quan hậu cần, kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng chủ động chuẩn bị vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng xuất cấp, vận chuyển kịp thời để hỗ trợ địa phương ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng và phương tiện tham gia nhiệm vụ, tổ chức trực, theo dõi tình hình và báo cáo kịp thời để Bộ Quốc phòng chỉ đạo.