Quận Hoàng Mai phản hồi bài viết “rác thải sau trường học” trên VOV.VN

VOV.VN - UBND quận Hoàng Mai đã giao các đơn vị khẩn trương thu dọn vệ sinh môi trường, chống đổ trộm rác thải, phế liệu xây dựng... phía sau trường học.

Mới đây, UBND quận Hoàng Mai đã có văn bản phản hồi Báo điện tử VOV (VOV.VN) về bài viết: "Ai tin khung cảnh đầy rác rưởi ô nhiễm này ở nội thành Hà Nội" trong đó có phản ánh về nội dung bãi rác thải dài hàng trăm mét xuất hiện phía sau trường Tiểu học Định Công (Định Công, Hoàng Mai).

Bãi rác thải dài khoảng 100 m phía sau trường Tiểu học Định Công. (Ảnh chụp ngày 21/8/2018)
Theo đó, bãi rác thải được phản ánh là đất nông nghiệp thuộc dự án Bắc và Tây Bắc Đại Kim - Định Công mở rộng (100.09ha), đã có quyết định thu hồi nhưng chưa đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB), hiện các hộ dân vẫn trồng rau tại đây. Khu vực này ít người qua lại nên có hiện tượng một số người dân đổ trộm phế thải xây dựng.

UBND quận Hoàng Mai đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện dự án và chỉ đạo UBND phường phối hợp với đơn vị duy trì vệ sinh môi trường thu dọn đất phế thải, tuyên truyền vận động nhân dân đổ rác, tập kết phế thải đúng nơi quy định. Tuy nhiên, tình trạng đổ rác, phế thải không đúng nơi quy định vẫn xảy ra.

Sau khi nhận được chỉ đạo của UBND Thành phố, UBND quận Hoàng Mai đã kiểm tra, phê bình, kiểm điểm các đơn vị đồng thời giao nhiệm vụ cho các đơn vị khẩn trương thu dọn vệ sinh môi trường, có biện pháp chống đổ trộm rác thải, phế thải xây dựng, duy trì vệ sinh môi trường và cảnh quan khu vực, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng đã đôn đốc công ty Cổ phần dịch vụ môi trường Thăng Long thu dọn, vận chuyển hết khối lượng đất thải, phế thải xây dựng tồn đọng. Đến 16h ngày 30/8/2018, toàn bộ khu đất và dọc tuyến đường sau trường học đã được thu dọn và bàn giao để UBND phường Định Công quản lý chống tái đổ trộm.

UBND phường Định Công đã yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ GPMB, quây tôn bảo vệ khu đất, đồng thời ban hành Kế hoạch số 147/KH - UBND ngày 28/8 về việc "Tổ chức trồng hoa xóa các điểm tái đổ trộm phế liệu trên địa bàn phường".

UBND quận Hoàng Mai cũng sẽ thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân không vi phạm đổ trộm chất thải, phế thải và duy trì vườn hoa tạo cảnh quan, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Rác thải “bủa vây” điểm dừng xe buýt ở Thủ đô
Ảnh: Rác thải “bủa vây” điểm dừng xe buýt ở Thủ đô

VOV.VN - Những điểm dừng xe buýt ở Hà Nội bỗng chốc trở thành điểm xả rác, bãi tập kết rác thải.

Ảnh: Rác thải “bủa vây” điểm dừng xe buýt ở Thủ đô

Ảnh: Rác thải “bủa vây” điểm dừng xe buýt ở Thủ đô

VOV.VN - Những điểm dừng xe buýt ở Hà Nội bỗng chốc trở thành điểm xả rác, bãi tập kết rác thải.

Ảnh: Dự án Đường vành đai nghìn tỷ trở thành nơi đổ rác thải
Ảnh: Dự án Đường vành đai nghìn tỷ trở thành nơi đổ rác thải

VOV.VN -Sau 16 năm triển khai, dự án Đường vành đai 2,5 qua quận Hoàng Mai có độ dài 2,1km, vẫn còn ngổn ngang, xuất hiện nhiều bãi rác tự phát trên đường.

Ảnh: Dự án Đường vành đai nghìn tỷ trở thành nơi đổ rác thải

Ảnh: Dự án Đường vành đai nghìn tỷ trở thành nơi đổ rác thải

VOV.VN -Sau 16 năm triển khai, dự án Đường vành đai 2,5 qua quận Hoàng Mai có độ dài 2,1km, vẫn còn ngổn ngang, xuất hiện nhiều bãi rác tự phát trên đường.