Quảng Bình có 96.500 nhà dân bị ngập, 12 sản phụ sắp sinh được đưa đến bệnh viện an toàn

VOV.VN - Đến sáng nay (20/10), đợt mưa lũ đặc biệt lớn ở tỉnh Quảng Bình đã làm 4 người thiệt mạng, 9 người bị thương, hơn 96.500 nhà dân bị ngập.

Tỉnh Quảng Bình đã huy động các lực lượng công an, quân đội, dân quân địa phương dùng ca nô, thuyền máy tiếp cận các khu vực ngập nặng đưa hơn 23.000 hộ dân đến nơi cao tránh lũ. Lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã đưa được 12 sản phụ ở vùng lũ đến bệnh viện sinh nở an toàn.

Sáng nay (20/10), tại tỉnh Quảng Bình tiếp tục có mưa to, mực nước trên các sông ở mức báo động 3. Đây là đợt lũ đặc biệt lớn trong vòng nhiều năm qua tại tỉnh Quảng Bình. Riêng lũ trên sông Kiến Giang vượt mức báo động 3 hơn 1 mét, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1979, gây ngập nặng gần như toàn bộ huyện Lệ Thủy.

Bà Lê Thị Hậu, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, mấy chục nay năm chưa thấy lũ to thế. Đợt mưa lũ cách đây vài ngày, nhà bà ngập 3 mét, chưa dọn xong nay cả nhà phải chạy đến nơi cao tránh lũ, còn lại ngôi nhà đang ngập chìm trong lũ.

"Hiện nay đồ đạc trôi hết, không còn một cái gì trong nhà nữa. Tôi phải dỡ mái ngói lên để đưa họ đi sơ tán. Mọi người xung quanh đều đi sơ tán ở gần Bệnh viện Lệ Thủy và các trường học; rất khó khăn, bây giờ lương thực, thực phẩm, gạo cơm trôi hết, không có nước uống”, bà Hậu cho biết.

Lũ về nhanh khiến nhiều gia đình ở Quảng Bình không kịp trở tay, chỉ biết bỏ của chạy lấy người. Nhiều nhà dân ngập đến tận nóc, bà con phải dỡ mái ngói thoát ra ngoài, tự bơi sang nhà cao hơn để tránh hoặc nhờ lực lượng cứu hộ đưa đi.

Ông Phan Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, nhiều người dân đứng trên mái nhà hô hoán chờ cứu. Rất may, bà con được lực lượng cứu hộ ứng cứu kịp thời.

"Lũ lên rất lớn, vượt các đỉnh lũ lịch sử, nhà cấp 4 ngập gần tới nóc. Chính quyền địa phương đang tập trung cứu hộ cho dân,  với phương châm 4 tại chỗ. Đa số các trường hợp đã được cứu kịp thời”, ông Thanh cho biết.

Trong ngày hôm qua và sáng nay, tỉnh Quảng Bình đã huy động các lực lượng công an, quân đội, bộ đội biên phòng, dân quân địa phương dùng phương tiện ca nô, thuyền máy tiếp cận các khu vực ngập nặng đưa được hơn 23.000 hộ dân đến nơi an toàn tránh lũ.

Suốt cả ngày và đêm qua, các chiến sĩ công an, quân đội đã dầm mình trong nước lũ để cứu dân. Nhiều trường hợp như Thiếu tá Lê Việt Cường - Đội Trưởng Đội kinh tế ma túy Công an huyện Lệ Thủy, mặc dù nhà bị ngập, vợ sắp sinh, nhưng anh thức trắng đêm cùng cán bộ, chiến sỹ đi ca nô đến vùng nguy hiểm, cứu người mắc kẹt trên mái nhà. Trong những này đó, các anh chỉ có lương khô, nghỉ trên ca nô, tranh thủ thời gian di chuyển thật nhanh để cứu người.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị huy động hơn 2.100 lượt cán bộ chiến sỹ, trên 8.000 lượt phương tiện cứu hơn 13.000 hộ dân mắc kẹt trong lũ, trong đó đã đưa được 12 thai phụ, chở đến bệnh viện, trung tâm y tế để sinh nở an toàn.

“Thời điểm mưa lũ diễn ra phức tạp, nhiều gia đình chiến sĩ công an nước vào ngập nhà, ba mẹ ốm đau, đặc biệt có chiến sĩ vợ sắp sinh, nhưng lực lượng công an tạm gác lại việc gia đình, trực tiếp vào vùng xung yếu giúp dân đang cận kề giữa cái sống và cái chết. Trong lúc mưa lũ diễn ra phức tạp, chúng tôi đã cứu hộ rất nhiều người dân bị mắc kẹt trên mái nhà”, Đại tá Bùi Quang Thanh nói.

Mưa to gây lũ lớn làm lở đất tại nhiều điểm, trong đó vụ sạt lở đất làm vùi lấp hoàn toàn Trạm Bảo vệ Thác Voi thuộc Chi nhánh Lâm trường Trường Sơn, rất may không thiệt hại về người.

Đến sáng nay, tại tỉnh Quảng Bình chỉ có đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đã thông tuyến trở lại, còn lại các Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đường sắt Bắc - Nam tiếp tục ngập sâu, sạt lở nhiều điểm, giao thông bị ách tắc.

Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy có nơi ngập sâu đến 2 mét. Tuyến đường sắt Bắc - Nam chỉ lưu thông được từ Đồng Hới – Thành phố Hồ Chí Minh, từ Quảng Bình đi Hà Nội gián đoạn ở thôn Minh Lệ, xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch bị ngập sâu 0,35m; đoạn qua thôn Kim Lũ, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa bị sạt lở. Tại Ga Đồng Hới hiện có tàu SE8 với 156 hành khách bị mắc kẹt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 90.000 nhà bị ngập, 4 người chết do mưa lũ ở Quảng Bình
Hơn 90.000 nhà bị ngập, 4 người chết do mưa lũ ở Quảng Bình

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã phân công các đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo các địa phương di dời khẩn cấp các hộ dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn.

Hơn 90.000 nhà bị ngập, 4 người chết do mưa lũ ở Quảng Bình

Hơn 90.000 nhà bị ngập, 4 người chết do mưa lũ ở Quảng Bình

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã phân công các đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo các địa phương di dời khẩn cấp các hộ dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn.

Sạt lở núi san phẳng trạm bảo vệ rừng Trường Sơn tại Quảng Bình, không ai thiệt mạng
Sạt lở núi san phẳng trạm bảo vệ rừng Trường Sơn tại Quảng Bình, không ai thiệt mạng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở núi, tạo thành dòng thác đất bùn tràn xuống san phẳng cả trạm bảo vệ rừng Trường Sơn tại Quảng Bình.

Sạt lở núi san phẳng trạm bảo vệ rừng Trường Sơn tại Quảng Bình, không ai thiệt mạng

Sạt lở núi san phẳng trạm bảo vệ rừng Trường Sơn tại Quảng Bình, không ai thiệt mạng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở núi, tạo thành dòng thác đất bùn tràn xuống san phẳng cả trạm bảo vệ rừng Trường Sơn tại Quảng Bình.

Hà Tĩnh và Quảng Bình nhiều tuyến giao thông bị chia cắt do mưa lũ
Hà Tĩnh và Quảng Bình nhiều tuyến giao thông bị chia cắt do mưa lũ

VOV.VN - Hiện nay, 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh có nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Trong đó đáng chú ý là 4 huyện, thị xã thuộc tỉnh Quảng Bình: Lệ Thủy, Đồng Hới, Ba Đồn, Bố Trạch.

Hà Tĩnh và Quảng Bình nhiều tuyến giao thông bị chia cắt do mưa lũ

Hà Tĩnh và Quảng Bình nhiều tuyến giao thông bị chia cắt do mưa lũ

VOV.VN - Hiện nay, 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh có nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Trong đó đáng chú ý là 4 huyện, thị xã thuộc tỉnh Quảng Bình: Lệ Thủy, Đồng Hới, Ba Đồn, Bố Trạch.

Người Quảng Bình lội nước đón linh cữu Thiếu tướng Nguyễn Văn Man
Người Quảng Bình lội nước đón linh cữu Thiếu tướng Nguyễn Văn Man

Bất chấp mưa, ngập, hàng trăm người dân Quảng Bình đã có mặt tại nhà thiếu tướng Nguyễn Văn Man để đón linh cữu ông trở về.

Người Quảng Bình lội nước đón linh cữu Thiếu tướng Nguyễn Văn Man

Người Quảng Bình lội nước đón linh cữu Thiếu tướng Nguyễn Văn Man

Bất chấp mưa, ngập, hàng trăm người dân Quảng Bình đã có mặt tại nhà thiếu tướng Nguyễn Văn Man để đón linh cữu ông trở về.

Quảng Bình: Kịp thời cứu 18 người trên xe khách bị lũ cuốn trôi
Quảng Bình: Kịp thời cứu 18 người trên xe khách bị lũ cuốn trôi

VOV.VN - Một xe khách chạy tuyến Nam Định - Đà Nẵng, chở theo 18 hành khách bị nước lũ cuốn trôi ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình), lực lượng cứu hộ phải xuyên đêm ứng cứu.

Quảng Bình: Kịp thời cứu 18 người trên xe khách bị lũ cuốn trôi

Quảng Bình: Kịp thời cứu 18 người trên xe khách bị lũ cuốn trôi

VOV.VN - Một xe khách chạy tuyến Nam Định - Đà Nẵng, chở theo 18 hành khách bị nước lũ cuốn trôi ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình), lực lượng cứu hộ phải xuyên đêm ứng cứu.

Quảng Bình, Quảng Trị căng mình chống lũ: Gần chục nghìn nhà dân bị ngập nặng
Quảng Bình, Quảng Trị căng mình chống lũ: Gần chục nghìn nhà dân bị ngập nặng

VOV.VN - Mưa lớn tại Quảng Bình đã làm  hơn 7.000 ngôi nhà của nhà dân ở nhiều huyện bị ngập sâu. Còn tại Quảng Trị, nước lũ đã cuốn nhiều đoạn đường sắt khiến tuyến đường sắt bị tê liệt.

Quảng Bình, Quảng Trị căng mình chống lũ: Gần chục nghìn nhà dân bị ngập nặng

Quảng Bình, Quảng Trị căng mình chống lũ: Gần chục nghìn nhà dân bị ngập nặng

VOV.VN - Mưa lớn tại Quảng Bình đã làm  hơn 7.000 ngôi nhà của nhà dân ở nhiều huyện bị ngập sâu. Còn tại Quảng Trị, nước lũ đã cuốn nhiều đoạn đường sắt khiến tuyến đường sắt bị tê liệt.

Tàu hàng 26.000 tấn gặp nạn khi đang tránh trú bão tại Quảng Bình
Tàu hàng 26.000 tấn gặp nạn khi đang tránh trú bão tại Quảng Bình

VOV.VN - Tàu hàng VTB Star trọng tải 26.000 tấn cùng 20 thuyền viên khi đang neo đậu tránh trú bão tại Cảng biển Hòn La thì không may bị đứt dây neo, trôi dạt và được cứu hộ kịp thời.

Tàu hàng 26.000 tấn gặp nạn khi đang tránh trú bão tại Quảng Bình

Tàu hàng 26.000 tấn gặp nạn khi đang tránh trú bão tại Quảng Bình

VOV.VN - Tàu hàng VTB Star trọng tải 26.000 tấn cùng 20 thuyền viên khi đang neo đậu tránh trú bão tại Cảng biển Hòn La thì không may bị đứt dây neo, trôi dạt và được cứu hộ kịp thời.